Đoàn nhà văn đi thực tế sáng tác ở Phú Yên

611

28.10.2017-19:30

NVTPHCM- Vào sáng ngày 29.10, một đoàn nhà văn TP.HCM gồm 30 thành viên sẽ thực hiện chuyến về nguồn, đi thực tế sáng tác một tuần ở Nam Trung Bộ, chủ yếu là tỉnh Phú Yên.

 

Đoàn của Hội Nhà văn TP.HCM do nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch Hội kiêm Chủ tịch Hội đồng Thơ làm trưởng đoàn, nhà thơ Lê Thị Kim – Uỷ viên BCH, Trưởng ban Nhà văn nữ và nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh – Uỷ viên Ban Kiểm tra Hội cùng làm phó trưởng đoàn.

 

Theo kế hoạch, đoàn nhà văn sẽ dừng chân tham quan một số di tích, danh thắng của tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hoà trước khi đến Phú Yên. Tại đây, đoàn sẽ dâng hương đền thờ Thành hoàng Lương Văn Chánh, đi thăm núi Nhạn, đầm Ô Loan, chùa Đá Trắng, nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Đĩa, đập Đồng Cam, suối nước nóng Lạc Sanh, tổ đình Long Tường, Suối Lạnh của thành phố Tuy Hoà, huyện Tuy An, Tây Hoà và các di tích, thắng cảnh, làng nghề  ở huyện miền núi Đồng Xuân và thị xã miền biển Sông Cầu.

 

Ngoài ra, đoàn nhà văn TP.HCM sẽ thăm, giao lưu với thầy cô giáo, sinh viên, học sinh các trường: Đại học Phú Yên, THPT Duy Tân, Lê Lợi, Lê Hồng Phong. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Hội Doanh nghiệp Phú Yên cũng sẽ có buổi gặp gỡ, chiêu đãi đoàn.

 

Đồng thời, sáng ngày 01.11, một đoàn gồm 15 nhà văn do nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn sẽ lên đường tham gia trại sáng tác ở Đà Lạt do Bộ VH-TT-DL tổ chức.

 

PV

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…