Hội nghị thành lập Chi hội Nhà văn Gia Định

610

02.4.2018-00:20

NVTPHCM- Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức Hội nghị thành lập và ra mắt Ban Điều hành Chi hội Nhà văn Gia Định tại Hội trường toà nhà Liên hiệp vào sáng ngày 31.3. Đây là chi hội nhà văn trực thuộc đầu tiên được thành lập trong số 4 chi hội theo kế hoạch.

 

Đến tham dự hội nghị có nhà biên kịch Dương Cẩm Thuý – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM, nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch thường trực, nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch và các thành viên Ban Chấp hành Hội.

Ban Thường vụ Hội tặng hoa chúc mừng Ban Điều hành Chi hội Nhà văn Gia Định

 

Sau khi nhà thơ Phạm Sỹ Sáu đọc Điều lệ, Quyết định thành lập Chi hội Nhà văn Gia Định, Ban Điều hành lâm thời Chi hội đã ra mắt gồm 7 thành viên: Nguyễn Vũ Tiềm – Trưởng ban, Xuân Trường – Phó ban, Đặng Nguyệt Anh – Phó ban và 4 uỷ viên là Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Trung Tín, Thanh Yến, Minh Đan.

 

Nhà thơ Xuân Trường đã thay mặt Ban Điều hành lâm thời phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm và hứa sẽ đoàn kết, hoàn thành trách nhiệm được giao phó kể từ đây đến khi tiến hành đại hội chính thức Chi hội Nhà văn Gia Định bầu ban lãnh đạo mới.

Các nhà văn chụp ảnh lưu niệm

 

Hiện nay, Chi hội Nhà văn Gia Định gồm 134 hội viên sinh sống trên địa bàn các quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức. Tại hội nghị thành lập, nhiều ý kiến tâm huyết phát biểu đóng góp cho hoạt động của chi hội thời gian tới.

 

Theo dự định vào cuối tháng 4.2018, Hội Nhà văn TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị thành lập Chi hội Nhà văn Chợ Lớn.

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…