Khai mạc trại sáng tác về xuân Mậu Thân 1968

539

15.8.2017-20:45

NVTPHCM- Ngày 14.8, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai ở vùng rừng núi chiến khu Mã Đà xưa, Hội Nhà văn TP.HCM đã khai mạc Trại sáng tác văn học “Kỷ niệm 50 năm xuân Mậu Thân” với sự tham gia của gần 30 hội viên, do nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch Hội làm trưởng trại.

 

Đây là trại sáng tác văn học duy nhất năm nay do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức, diễn ra trong một tuần, hướng tới Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các nhà văn tham dự lễ khai mạc trại sáng tác

Chụp ảnh lưu niệm trước Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai

Các nhà văn tham quan lòng hồ thuỷ điện Trị An

 

Hội viên các thế hệ tham dự trại gồm có các nhà văn, nhà thơ: Quang Chuyền, Lê Văn Duy, Đỗ Viết Nghiệm, Thiên Hà, Lam Giang, Cao Chiến, Hoàng Đình Quang, Triệu Xuân, An Bình Minh, Phan Ngọc Thường Đoan, Tuyết Sương, Trần Thanh Hà, Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Thu, Đặng Hồng Quang, Tố Hoài, Phạm Đình Phú, Nguyễn Tam Phù Sa, Quảng Huệ, Võ Thu Hương, Bùi Đức Ánh, Vân Khanh,…

 

Giám đốc Trần Văn Mùi và Ban Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai đã đến tham dự và chia sẻ cùng các thành viên trại sáng tác văn học của Hội Nhà văn TP.HCM.

 

Sau khi trại kết thúc, ban tổ chức sẽ tập hợp bản thảo để Ban Thường vụ Hội xét duyệt, chuẩn bị in tập sách “Kỷ niệm 50 năm xuân Mậu Thân”. Dự kiến, ngày 30.12.2017 là thời gian hoàn tất việc in ấn và quảng bá tác phẩm đến hội viên và bạn đọc.

 

DUY VĂN 

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…