Mẹ chồng quyền lực của ca sĩ Đông Nhi

1802

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mẹ chồng Đông Nhi chính là phu nhân của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng – nổi tiếng đất Sài Thành. Bà có gu ăn mặc thanh lịch và tỏ ra là người phụ nữ quyền lực mỗi khi xuất hiện.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2019. Đám cưới của họ diễn ra tại Phú Quốc với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Cho đến bây giờ, hôn lễ của “cặp đôi vàng” Vbiz thường xuyên được nhắc đến vì độ sang chảnh hiếm có. Còn nhớ thời điểm đó, công chúng một phen ngỡ ngàng trước độ chịu chơi của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cả hai đại thọ toàn bộ vé máy bay cho hơn 500 khách mời tới Phú Quốc để dự tiệc vui, cũng như tài trợ chỗ ăn ở, vui chơi suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

Tiệc cưới xa hoa của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông và người hâm mộ. Theo đánh giá, thì nó hoàn toàn phù hợp với mức độ nổi tiếng và sự giàu có của đôi “tiên đồng ngọc nữ”.


Đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng diễn ra vào tháng 11/2019. Đây được xem là một trong những tiệc hỷ hoành tráng nhất showbiz Việt.

Bên cạnh đó, thông tin về gia đình chồng của Đông Nhi cũng nhận được sự quan tâm không kém, đặc biệt là người mẹ chồng quyền lực. Hiếm khi nhắc đến mẹ chồng trên mạng xã hội, tuy nhiên 10 năm yêu Ông Cao Thắng cũng là quãng thời gian Đông Nhi ghi điểm trọn vẹn với đấng sinh thành ông xã. Không ngăn cấm con dâu theo đuổi con đường nghệ thuật, ngược lại bà nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp của Đông Nhi.

Tháng 4 vừa qua, Đông Nhi đăng tải hình ảnh bên mẹ chồng. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ tiết lộ mối quan hệ với mẫu thân của chồng, vốn nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.


Đông Nhi lần hiếm hoi đăng ảnh mẹ chồng lên mạng xã hội.

Trong ảnh Đông Nhi và ông xã đeo kính đen, tạo dáng cực ngầu bên đấng sinh thành. Người mẹ giàu có xuất hiện với vẻ ngoài quyền lực thu hút mọi sự chú ý. Bà được khen sở hữu nét mặt hiền hòa, phúc hậu cùng gu thời trang sang trọng, thanh lịch đúng chất phu nhân của tập đoàn lớn.

Còn nhớ năm 2015 – khi Đông Nhi tham gia cuộc thi The Remix, bố mẹ Ông Cao Thắng trực tiếp đến đêm chung kết cổ vũ nàng dâu tương lai. Sự xuất hiện của ông bà chủ tập đoàn kinh tế lớn mạnh hàng đầu Việt Nam thu hút nhiều sự chú ý, cũng phần nào cho thấy mối quan hệ rất tốt đẹp với giọng ca Khóc.


Bố mẹ chồng luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của ca sĩ Đông Nhi.


Nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội, nhưng mỗi khoảnh khắc đều cho thấy cô rất được lòng mẹ chồng.


Chính bà cũng là người ủng hộ hết mình chuyện tình của hai con.


Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thắm thiết nhận được sự ngưỡng mộ.

Chồng Đông Nhi xuất thân giàu có như thế nào?

Ông Cao Thắng là cậu ấm của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng tiếng tăm trong giới kinh doanh Sài Gòn. Chính vì yêu con trai doanh nhân nổi tiếng nên thời gian đầu, Đông Nhi bị cho rằng cặp với Ông Cao Thắng vì tiền.


Ông Cao Thắng được biết đến là công tử của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng.

Được biết tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng – “đế chế” ngành nhựa của gia đình Ông Cao Thắng đã được chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 1994. Tiền thân của doanh nghiệp này đã bắt đầu từ vài chục năm trước đó do ông Ông Dục Sơ – một doanh nhân người Hoa làm chủ.

Mặc dù tập đoàn Tân Hiệp Hưng không thể sánh bằng tập đoàn nhựa Long Thành nhà Phạm Trần Nhật Minh nhưng doanh nghiệp này cũng là đối tác, khách hàng của nhiều tập đoàn thực phẩm nổi tiếng như: Vinamilk, Phở 24h, Masan, KFC, Unilever, Lotteria, Coca Cola, Pepsi…

Trong đó sản phẩm chủ đạo của Tân Hiệp Hưng là đồ gia dụng, đồ y tế, dịch vụ nhà hàng, sản phẩm công nghiệp thực phẩm, sản phẩm dành cho vườn ươm…

Tính đến trước thời điểm tháng 12/2015, công ty Tân Hiệp Hưng này có vốn điều lệ 16,9 tỷ đồng trong đó Ông Cao Thắng nắm 4,15%, tương đương khoảng 700 triệu đồng.

Đến tháng 12/2015, tập đoàn Tân Hiệp Hưng được tăng vốn điều lệ lên thành 30,2 tỷ đồng. Theo đó, vốn góp của ca sĩ Ông Cao Thắng cũng tăng lên thành 4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này tăng lên 13,26%. Với con số này, Ông Cao Thắng trở thành cổ đông lớn thứ 4 tại tập đoàn Tập Hiệp Hưng, đứng sau 3 người là Ông Dục Sơ, Liên Diệp và Ông Thoại Linh.

Có “máu” kinh doanh trong người cộng thêm sự hậu thuẫn của gia đình, từ năm 2011, Ông Cao Thắng đã đầu tư khá nhiều tiền vào hệ thống kinh doanh khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh tại một địa bàn quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện tại, Ông Cao Thắng là người sở hữu và quản lý công ty giải trí 6th Sense Entertainment JSC (Công Ty Cổ Phần Giải Trí Giác Quan Thứ Sáu – 6SE) với nhiều “gà cưng” đầu quân như Đông Nhi, Anh Tú The Voice, nhóm UNI5, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng,… Chỉ mới ra đời từ năm 2012 nhưng mà với sự dẫn dắt của Ông Cao Thắng, 6SE đã trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu của showbiz Việt hiện nay.

Bản thân Đông Nhi sau khi tách quản lý cũ cũng hoàn toàn giao phó các dự án âm nhạc của mình cho công ty bạn trai sản xuất, định hướng. Ngoài ra, Ông Cao Thắng còn là Chủ tịch một đội bóng trên 2 năm nay do chính anh sáng lập và thi đấu ở những giải lớn trong toàn quốc với mức độ đầu tư chuyên nghiệp, bài bản.

M.A