Nhiều nghệ sĩ hủy show vì dịch Covid-19

574

(Vanchuongphuongnam.vn) – Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ tại TP.HCM phải hủy show diễn, dời lịch quay để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Tối 30/11, Bộ Y tế thông báo ghi nhận một ca lây nhiễm từ người cách ly, cụ thể là lây nhiễm từ bệnh nhân 1342, là nam tiếp viên hàng không tại TP.HCM. Bệnh nhân có mã số 1347, có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân 1342.

Trước đó, trong thời gian cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (từ ngày 14 đến 18/11, bệnh nhân 1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (BN 1325). Theo quy định, sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, bệnh nhân 1342 được về cách ly tại nhà trọ lầu 3, số 50 Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình).

Tuy vậy, trong quá trình cách ly, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người gồm mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó người bạn nam có tới sống cùng. Người bạn nam sau đó cũng có kết quả dương tính (BN 1347).

Đáng chú ý, lịch trình di chuyển của BN1347 khá phức tạp và chủ yếu tập trung ở những nơi đông người như trường học, quán cafe… Điều này, buộc nhiều trường Đại học trên địa bàn TP.HCM ra thông báo tạm ngưng học tập vì có sinh viên thuộc đối tượng F1 do tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Nhiều nghệ sĩ hoạt động tại TP.HCM cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Mới đây, Erik cho biết phải hủy lịch diễn đến 4 chương trình lớn, “đỉnh điểm” là khi nam ca sĩ nhận tới 9 cuộc gọi hủy chương trình từ các đơn vị tổ chức. Ngoài ra, sản phẩm âm nhạc lần này của Erik cũng được đầu tư công phu với số tiền lên đến 2 tỉ đồng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, giọng ca “Sau tất cả” đành tạm hoãn vô thời hạn.


Ca sĩ Erik bị hủy 9 show diễn và đình trệ nhiều dự án âm nhạc.

Trong khi đó, phía Karik, Phương Ly cho biết đã hủy gần 10 show. Tuy nhiên, các ca sĩ như Karik, Phương Ly và Erik đều cho rằng những việc làm này cần thiết để tránh dịch và mong muốn sẽ gặp lại khán giả vào dịp sắp tới.

Nam ca sĩ Isaac cũng ra thông báo với người hâm mộ: “Vì tình hình dịch bệnh đang phức tạp trở lại nên các show diễn sắp tới của Isaac tại TPHCM bị hoãn lại và dời sang ngày khác để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Isaac cũng rất tiếc khi phải thông báo thông tin này nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, mọi người đừng chủ quan”.


Isaac thông báo hủy nhiều show diễn. Mặc dù lấy làm tiếc nhưng anh hy vọng mọi người giữ gìn sức khỏe, vì đó là điều quan trọng nhất.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thông báo hoãn show diễn tại Đà Lạt mang tên Nguồn yêu vào ngày 5/12. Show diễn có sự tham gia của Minh Tuyết, Hòa Minzy, Ali Hoàng Dương và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác.

“Là một người đặt rất nhiều tâm huyết và hi vọng vào đêm nhạc ‘Nguồn yêu’ lần này, bản thân Cường là người cảm thấy tiếc nuối nhất, vì đây có thể được xem là lần đầu tiên Cường thực hiện một đêm nhạc riêng cho những sáng tác của mình. Nhân đây, Cường cũng xin được phép xin lỗi đến quí vị khán giả gần xa, quý anh chị em phóng viên báo đài và cả tập thể mọi người đã và đang chung tay biến đêm nhạc Nguồn yêu thành hiện thực. Cường vẫn mong, vào một thời điểm thích hợp hơn, sẽ tái ngộ mọi người trong một đêm nhạc mang tên Nguồn yêu mới” – nam nhạc sĩ chia sẻ với phóng viên và khán giả.

Phía Noo Phước Thịnh cho biết vào cuối tháng 12, nam ca sĩ dự kiến tổ chức show acoustic, gặp gỡ fan nhưng trước tình hình dịch bệnh Covid-19, họ phải cân nhắc và có phương án phù hợp.

Đêm diễn acoutic của Noo Phước Thịnh cuối tháng 12 này chưa thể diễn ra như dự kiến.

Phía ca sĩ Quang Hà tiết lộ số lượng show miền Bắc chưa nghe thông báo bị huỷ, tuy nhiên, các show trong khu vực miền Nam đã được thông báo huỷ, hoãn gần hết. Nam ca sĩ Quang Hà cho biết dù rất tiếc nuối nhưng vì đảm bảo sức khỏe cộng đồng, anh thấy việc làm này là kịp thời và đúng lúc.

Trong đó, ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh cho biết, buộc phải hoãn lại các sự kiện đã ký trước đó. Còn nữ diễn viên Jun Vũ cho hay, nhiều show bị hủy đến hết tháng 12. Cô chia sẻ rằng cảm thấy rất buồn, nhưng bản thân luôn tuân thủ và cố gắng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM nên hoạt động nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh cũng bị ảnh hưởng.

Việc hủy show vô thời hạn đã gây tổn thất nặng nề đối với các nghệ sĩ, nhất là cuối năm được xem là “thời điểm vàng” để các nghệ sĩ chạy show. Vì dịch Covid-19 bất ngờ trở lại khiến mọi kế hoạch đều phải lùi lại nhưng không vì thế mà các nghệ sĩ nản lòng, tất cả đều bày tỏ rằng, mong dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường, xã hội ngày một tốt đẹp hơn trong năm tới.

Mai Anh