Quốc ca bị đánh bản quyền gây bức xúc

674

Anh Lim

(Vanchuongphuongnam.vn) – Phần hát Quốc ca trong trận Việt Nam – Lào tại AFF Cup bị đánh bản quyền, sự việc này đang gây phẫn nộ trong dư luận. Trước sự việc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi cản trở phổ biến tác phẩm này.

Vào 19 giờ 30 phút ngày 6/12, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Lào ở bảng B, AFF Cup 2020 đã diễn ra trên sân vận động Bishan (Singapore).

Khi các cầu thủ bắt đầu ra sân hát Quốc ca, hàng triệu khán giả theo dõi trên nền tảng YouTube đã “chết lặng” khi màn hình hiện lên dòng chữ “Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường. Mong quý vị và khán giả thông cảm.”


Phần hát Quốc ca trong trận Việt Nam – Lào tại giải AFF Cup gây tranh cãi vì bị đánh bản quyền.

Đây là sự cố hy hữu khi khán giả không được nghe Quốc ca trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Thực tế, nếu theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình thì khán giả vẫn có thể nghe rõ bài hát Tiến quân ca. Ca khúc chỉ bị tắt tiếng trên nền tảng YouTube.

Sau trận đấu, trên mạng xã hội, khán giả cho rằng BH Media đã “đánh gậy” bản quyền trên YouTube khiến người xem không thể nghe ca khúc Tiến quân ca.

Lý do là BH Media từng bị VTV tố “nhận vơ” loạt tác phẩm thuộc sở hữu của đơn vị này, trong đó có ca khúc Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao). Sự việc sau đó gây tranh luận trong giới chuyên môn và công chúng.

Trả lời truyền thông, đại diện BH Media nói đơn vị không liên quan đến sự việc lần này. Người này cho biết trong trận đấu giữa Việt Nam – Lào tại tại AFF Cup không hề có bên nào “đánh bản quyền” Tiến quân ca. Sự việc lần này do đơn vị tiếp sóng là Next Sports đã tự tắt tiếng Quốc ca để phòng xa, tránh bị mất doanh thu.

“Khi đoàn thể thao Việt Nam ra thi đấu nước ngoài cần chuẩn bị các bản ghi Tiến quân ca có bản quyền để nộp cho ban tổ chức sân. Điều đó sẽ giúp các đơn vị tiếp sóng không cần phải tắt tiếng Quốc ca, tránh trường hợp hy hữu như sự việc diễn ra tối qua”, đại diện BH Media nói.

Sự cố gợi nhắc trường hợp hồi tháng 11, kênh YouTube của FPT (đơn vị có bản quyền tiếp sóng trận đấu Việt Nam – Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022) bị mất doanh thu vì ban tổ chức phát bản ghi Tiến quân ca, do hãng đĩa Marco Polo của Mỹ sản xuất. Sản phẩm do hãng bỏ tiền thu âm, đăng ký bản quyền trên YouTube, ai muốn sử dụng bản ghi phải xin phép.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về việc thực hiện ghi âm và sở hữu bản ghi âm đối với tác phẩm mang giá trị thiêng liêng như Quốc ca Việt Nam.

Sáng 7/12, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020, tối 6/12 trên một số nền tảng số trái quy định pháp luật.

Về vụ việc này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến chính thức.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của Quốc ca.

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.

Tiến quân ca ra đời tháng 10/1944, khi nhạc sĩ Văn Cao mới 21 tuổi. Ngày 22/12/1944, bài hát được sử dụng làm bài ca chính thức của 34 chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ca khúc được chọn làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946. 75 năm qua, nhạc phẩm đã đồng hành dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ hòa bình, xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc, được nhiều thế hệ ca sĩ biểu diễn ở các sự kiện long trọng.


Họa sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao bức xúc khi phần hát Quốc ca bị tắt tiếng trên Youtube, mạng xã hội…

Tại cuộc họp ở Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam hồi tháng 11, ông Văn Thao – con trai cố nhạc sĩ Văn Cao – cho biết gia đình đã hiến tặng ca khúc Tiến quân ca cho Nhân dân, Nhà nước Việt Nam từ năm 2016. Ông bức xúc khi một số đơn vị ghi âm cho rằng họ có quyền sở hữu bản thu do mình tự sản xuất.

A.L