25 năm sau bộ phim “Đất phương Nam”, cuộc sống của “bé An” Hùng Thuận giờ ra sao?

736

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nam diễn viên Hùng Thuận cũng từng nếm trải những khó khăn chẳng kém gì nhân vật bé An trong “Đất phương Nam”.


Vai diễn Bé An trong “Đất phương Nam” là dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của Hùng Thuận.

Vụt sáng sau 1 vai diễn và cái bóng lớn khó vượt qua

Ra mắt năm 1997, phim truyền hình Đất phương Nam (chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi) được rất nhiều khán giả yêu thích. Lấy bối cảnh Nam Bộ ở thời kỳ bị thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị, tác phẩm là câu chuyện cuộc sống của những con người dân quê bình dị. Trong đó, bộ đôi sao nhí Hùng Thuận và Phùng Ngọc để lại ấn tượng sâu sắc với vai diễn thằng Cò, thằng An.

An – cậu bé 12 tuổi về phương Nam tìm cha với ánh mắt non nớt đã trở thành ký ức của thế hệ người xem 8X, 9X. Đây là một trong những vai diễn nhỏ tuổi nổi bật của màn ảnh Việt, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho chàng trai trẻ. Tuy nhiên, cũng vì cái bóng lớn của An, nam diễn viên không bứt phá được về sau. Hùng Thuận thừa nhận: “Tôi không thể thoát khỏi nhân vật An dù đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt các nhân vật khác”. Ngay cả khi Hùng Thuận lấn sân sang ca hát, đổ mồ hôi trên sàn tập với mong muốn đưa tên tuổi lên một vị trí nhất định trong showbiz thì anh cũng không có được thành công.

Sau Đất phương Nam, Hùng Thuận tái xuất với các dự án phim như Dòng đời, Cổng mặt trời, Ký ức tuổi thơ… Tuy đã rất cố gắng nhưng cho tới nay Hùng Thuận vẫn chưa thể có một vai diễn nào “đỉnh” hơn vai diễn bé An.

Nam diễn viên Hùng Thuận phải thừa nhận rằng công việc diễn xuất chẳng thể mang lại cho anh một cuộc sống dư dả. Anh phải sống nhà thuê với diện tích nhỏ hẹp chung với bố mẹ từ những đồng lương ít ỏi.

Ngoài việc phải phụng dưỡng bố mẹ, anh còn phải lo cho con trai. Mức cát-xê mà anh có được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày của gia đình. Có những lúc anh còn bị quỵt cả tiền cát-xê hay phải vất vả đi xin từng vai diễn. Kể cả vai phụ, anh cũng sẵn sàng đảm nhận mà không dám ca thán hay đòi hỏi bất cứ điều gì.

Không chỉ diễn kịch, đóng phim, tham gia gameshow, truyền hình thực tế, Hùng Thuận còn từng mở quán bán ốc, làm cả ông chủ sân bóng đá… Được biết, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật hồi năm ngoái ngôi sao 34 tuổi này đã lấy hết tiền dành dụm được để mở quán hải sản mang tên mình.


Ngoài diễn xuất, Hùng Thuận làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình.

Thế nhưng, 2 nhà hàng của anh phải đóng cửa liên tiếp vì thiếu kinh nghiệm. Thậm chí anh đã đánh mất luôn mối quan hệ bạn bè vì những bất đồng khi cả hai cùng hợp tác làm ăn. Cuộc sống của Hùng Thuận cũng gặp không ít khó khăn. Nam diễn viên chia sẻ với chúng tôi, công việc diễn xuất chẳng thể mang lại cho anh một cuộc sống dư giả. Anh phải sống nhà thuê với diện tích nhỏ hẹp chung với bố mẹ từ những đồng lương ít ỏi. Ngoài công việc diễn kịch, đóng phim, tham gia gameshow, truyền hình thực tế, Hùng Thuận còn mở quán bán ốc, tự tay làm món, bưng bê, phục vụ và cả bán hàng online để kiếm sống…

“Tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Nhờ công việc livestream bán hàng qua mạng tôi có thể lo cho bản thân và cuộc sống gia đình. Ai có chê trách hay gièm pha, tôi cũng không quan tâm. Tôi làm việc đàng hoàng, không phạm pháp là được”, nam diễn viên tâm sự.

Thất bại trong hôn nhân

Cũng giống như trong sự nghiệp, chuyện tình cảm của Hùng Thuận gặp khá nhiều sóng gió. Năm 2008, anh quyết định gây dựng gia đình và kết hôn với Thanh Vân. Hai người có với nhau cậu con trai chung tên Kim Bảo. Đến năm 2014, có thông tin Hùng Thuận chia tay vợ sau 6 năm chung sống.

Tuy nhiên, hai người trong cuộc vẫn giữ im lặng và phải đến năm 2015, Hùng Thuận mới tiết lộ chuyện anh và vợ đã ly thân, cậu con trai sống với mẹ. Sau đó họ có quay lại với nhau nhưng rồi lại chia tay. Mặc dù “đường ai nấy đi” nhưng Hùng Thuận và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Thời gian hôn nhân đổ vỡ, Hùng Thuận rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nhờ có công việc anh dần tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Hạnh phúc một lần nữa mỉm cười với nam diễn viên này khi anh tìm thấy tình yêu mới.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Hùng Thuận hẹn hò với DJ Thái Đặng Hưng, sinh năm 1989. Cả hai hẹn hò từ đầu năm 2017 nhưng mãi tới đầu năm 2018, cặp đôi mới công khai mối quan hệ. Ngỡ tưởng mối quan hệ giữa nam diễn viên và bạn gái DJ sẽ “đơm hoa kết trái”, tuy nhiên mới đây anh xác nhận đã chia tay người yêu. Về lý do “đường ai nấy đi”, Hùng Thuận cho hay, mọi thứ đều do duyên số. Anh bác bỏ thông tin do công việc của bản thân khó khăn nên dẫn đến đổ vỡ tình cảm. “Kết thúc một mối tình, tôi cũng buồn một chút. Đôi khi, tôi vẫn nhớ lại thời hai người còn vui vẻ ở bên nhau. Nhưng chuyện đã qua, là đàn ông, tôi phải mạnh mẽ đối diện”.


Mới đây, Hùng Thuận xác nhận đã chia tay bạn gái DJ.

Nam diễn viên cũng cho biết, hiện anh chưa có dự định tìm kiếm hay sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. “Hiện tại Thuận chưa muốn có người yêu. Ở tuổi của Thuận, giờ khó kiếm người yêu lắm. Giờ chỉ muốn tập trung cho công việc thôi. Yêu gì tầm này nữa, Thuận làm biếng yêu lắm rồi”, nam diễn viên cho biết.

Chịu khó làm đủ nghề và trở thành đại gia bất động sản

Tại một show truyền hình mới đây, MC Trần Anh Huy “gây sốc” khi hỏi Hùng Thuận rằng: “Anh, hồi nãy em giới thiệu anh là đại gia bất động sản như vậy có lố không?”. Tưởng Hùng Thuận sẽ chối nhưng nam diễn viên Đất phương Nam thẳng thắn thừa nhận: “Không, không lố lắm đâu”. Cũng tại chương trình này, Hùng Thuận cho biết, năm 2020 vừa qua có thể xem là một năm thắng lợi của anh trong việc kinh doanh. “Có lẽ năm vừa qua, Thuận đã chọn đúng hướng đi nên mọi chuyện đều suôn sẻ”, Hùng Thuận cho hay.


Sau những năm tháng khó khăn, Hùng Thuận hiện đang có cuộc sống thoải mái, giàu có.

M.A