Bình Phước: Tích cực đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt – Nhật

430

Nhiều thỏa thuận đầy thiết thực vừa được ghi nhận trong buổi làm việc giữa JETRO và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Bình Phước.

Bình Phước nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và giáp ranh với các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đang ngày càng được hoàn thiện như quốc lộ 13 kết nối Tp.HCM, Bình Dương, Bình Phước và Campuchia, Lào, Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; quốc lộ 14 nối các tỉnh Tây Nguyên qua Bình Phước, Bình Dương về Tp.HCM.

Thời gian qua, Bình Phước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 350 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 3 tỷ 346 triệu USD từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong buổi làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Tp.HCM lần này, ông Trần Quốc Duy – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch (TT XTĐT-TM&DL) tỉnh Bình Phước, chia sẻ, tỉnh này hiện có 7 dự án của 4 nhà đầu tư Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư 23 triệu đô la Mỹ, chiếm 0,7% tổng vốn FDI của tỉnh. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Phước chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung trong lĩnh vực chế biến gỗ và may mặc.

Ngoài ra, ông Duy đã thông tin về các dự án đang triển khai để cải thiện hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và khoảng cách từ Tp.HCM đến Bình Phước; về môi trường đầu tư tại tỉnh, việc tuyển dụng lao động tại địa phương; chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài…

Ông Duy mong JETRO sẽ tích cực hỗ trợ trong kết nối tỉnh Bình Phước với một số địa phương của Nhật Bản để tìm hiểu, thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương; giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Bình Phước thông qua việc tổ chức các chương trình kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, trong đó lưu ý đến việc chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại của Nhật Bản trong lĩnh vực chế biến nông sản cho phía Bình Phước.


Ông Trần Quốc Duy – Giám đốc TT XTĐT-TM&DL Bình Phước kỳ vọng JETRO sẽ chung tay mời gọi các doanh nghiệp Nhật đến đầu tư tại Bình Phước.

Ông Duy đề xuất Bình Phước sẽ cùng JETRO tổ chức hội nghị xúc tiến giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trong tỉnh với các chuyên gia, doanh nghiệp, nông dân Nhật Bản đang thực hiện mô hình “Mỗi làng một sản phẩm” – OVOP (One village, One product) tại Nhật; qua đó giúp Bình Phước triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP (One Commune, One Product) do Việt Nam thực hiện trên cơ sở học tập từ mô hình OVOP.

Đặc biệt, ông Duy gợi ý rằng Bình Phước có thể cùng JETRO tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến, talkshow hay diễn đàn chia sẻ thông tin về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản và văn hóa tiêu dùng của người tiêu dùng Nhật Bản; từ đó giúp doanh nghiệp Bình Phước thuận lợi hơn khi làm việc với doanh nhân Nhật và hiểu được thị hiếu, sở thích, yêu cầu về chất lượng sản phẩm… của người dân Nhật Bản đối với hàng Việt.


Ông Hirai Shinji – Trưởng đại diện JETRO tại Tp.HCM chia sẻ ông luôn khuyên doanh nhân Nhật mau chóng tìm hiểu về việc đầu tư tại Bình Phước.


Ông Trần Quốc Duy trao quà lưu niệm cho ông Hirai Shinji – Trưởng đại diện JETRO tại Tp.HCM.

Đáp lời đại diện của phía Bình Phước, ông Hirai Shinji – Trưởng đại diện JETRO tại Tp.HCM đã cảm ơn ông Trần Quốc Duy – Giám đốc TT XTĐT,TM&DL tỉnh Bình Phước vì đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho JETRO, giúp JETRO gặp nhiều thuận lợi hơn trong quá trình chuyển tải những nội dung cần thiết đến các doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Bình Phước.

Đồng thời, ông Hirai Shinji bày tỏ các khu công nghiệp ở những khu vực gần Tp.HCM sẽ sớm được lấp đầy trong thời gian tới, nên các doanh nghiệp đang có xu hướng sẽ lựa chọn những địa bàn xa Tp.HCM hơn để đầu tư; qua đó, Bình Phước hiện là điểm đến hấp dẫn không chỉ đối với doanh nghiệp Nhật Bản mà còn đối với doanh nghiệp Hàn Quốc và châu Âu.

Chính vì thế, ông Hirai Shinji từng nhấn mạnh với các doanh nhân Nhật Bản rằng họ cần phải “nhanh chân” hơn nữa để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Bình Phước, tránh việc bị “mất chỗ”.


Ông Hirai Shinji – Trưởng đại diện JETRO tại TP. Hồ Chí Minh (thứ 2, từ phải sang) và đoàn công tác của tỉnh Bình Phước cùng chụp hình lưu niệm.

Kết thúc buổi làm việc, ông Hirai Shinji – Trưởng đại diện JETRO tại Tp.HCM cho biết, trong kế hoạch khảo sát môi trường kinh doanh, chính sách đầu tư tại 22 tỉnh, thành phía Nam của JETRO sắp tới sẽ có chuyến công tác đến Bình Phước để tìm hiểu các thế mạnh và môi trường đầu tư, kinh doanh ở Bình Phước, phục vụ cho việc cung cấp các thông tin cập nhật cho Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản nhằm góp phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.


Một nhà máy đang mọc lên ở KCN Minh Hưng Sikico có diện tích 655 hecta (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Nhà máy Japfa đang được xây dựng tại KCN Minh Hưng Sikico có diện tích 655 hecta (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Bên cạnh đó, ông Hirai Shinji nhận định các hoạt động phối hợp sắp tới giữa JETRO và Bình Phước sẽ trở nên rất thiết thực và ý nghĩa trong bối cảnh Nhật Bản và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Phùng Hiệu – Thắng Trân

Theo Môi trường và Đô thị