Ca sĩ Ngọc Khuê rao bán khách sạn 110 tỷ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

570

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nữ ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê rao bán khách sản với giá 110 tỷ đồng tại thị trấn Sa Pa – Lào Cai có tổng diện tích 350 m2.

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang là nỗi lo chung của nhiều nước trên thế giới, bước đầu ảnh hưởng đến kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng và ngày càng khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhiều nhà hàng, quán bar phải tạm ngưng hoạt động để phòng chống Covid-19, tình hình kinh doanh rơi vào ế ẩm. Thời gian qua, hầu hết nghệ sĩ đều phải “đóng băng” các dự án nghệ thuật, nhiều show diễn bị hủy.

Mới đây, ca sĩ Ngọc Khuê cho biết thu nhập nhiều tháng qua bị ảnh hưởng, buộc cô phải rao bán khách sạn hạng sang do mình sở hữu với giá 110 tỷ đồng.

“Chuồn chuồn ớt” viết: “Help me – tất cả là do con Covid. Từ Tết đến giờ sô chậu thì bị hủy nên em quyết định bán nhà để chạy ăn qua ngày ạ. Khuê đang cần bán khách sạn ở thị trấn Sa Pa – Lào Cai. Khách sạn với tổng diện tích 350 m2″. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ngọc Khuê rao bán khách sạn với giá trăm tỷ đồng.

Bài viết của nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ. Ai cũng mong dịch bệnh sớm qua đi, để không chỉ Ngọc Khuê mà nhiều người khác cũng khắc phục kinh tế sau thời gian khó khăn.

Tuy nhiên qua sự việc này, nhiều người mới được dịp chứng kiến cơ ngơi hoành tráng của “thị mầu”. Có thể thấy cô nắm trong tay những bất động sản giá trị.

Ca sĩ Ngọc Khuê.

Ngọc Khuê là con gái của nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi. Giải nhì Sao Mai 2003 là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Ngọc Khuê. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với dòng nhạc dân gian đương đại, gắn liền với các ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Những ca khúc làm nên tên tuổi của Ngọc Khuê trong lòng công chúng yêu nhạc phải kể đến “Bà tôi”, Chuồn chuồn ớt”, “Cặp ba lá”…

Sau Ngọc Khuê, nam ca sĩ Nathan Lee cũng bán đi cơ ngơi là khách sạn hạng sạn tại trung tâm Paris – Pháp. Giọng ca Xinh cho biết, tâm huyết xây dựng một công trình mang đậm dấu ấn Việt phải dừng lại do anh đang khó khăn về tài chính.

Anh mô tả bất động sản “khủng” đang tọa lạc tại “khu đất kim cương” của Paris: “Tòa nhà 7 tầng, bao gồm 14 căn hộ và một mặt bằng kinh doanh 3 mặt tiền, trụ tại địa điểm có một không hai, hiên ngang giữa trung tâm Paris, ngay quảng trường Hotel De Ville và cách Nhà thờ Đức Bà chỉ 200m. Về vị trí thì ai đã từng đến Paris đều biết khu Hotel de Ville – Tòa thị chính Paris, một trong những biểu tượng huyền thoại của kinh đô ánh sáng, địa điểm không thể không tới dành cho khách du lịch.

Đất trên quảng trường không phải ‘đất vàng’ mà là ‘đất kim cương’. Tất cả các căn hộ đều có balcon, view nhìn chính diện toà thị chính, phố Rivoli, sông Seine và Nhà thờ Đức Bà. Căn nhỏ nhất 3 phòng ngủ 135m2, trần cao 4,2m, 2 phòng tắm và một bếp đầy đủ tiện nghi, 2 thang máy, trong đó có 1 thang máy riêng lên thẳng phòng khách, giá bắt đầu từ 3,8 triệu euros nhé! Tình hình kinh tế hơi khó khăn, cơ mà chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhỉ!”.

Tòa nhà của gia đình Nathan Lee tọa lạc ngay giữa trung tâm Paris sầm uất.

Dòng chia sẻ của Nathan Lee nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên qua sự việc này, “đại gia nghìn tỷ” một lần nữa khiến khán giả choáng ngợp bởi cơ ngơi đồ sộ đang có trong tay.

Được biết tòa nhà mà anh muốn rao bán có tổng giá trị lên tới 150 triệu euros (tương đương gần 3865 nghìn tỷ đồng).

Ca sĩ, người mẫu Nathan Lee.

Nathan Lee tên thật là Trương Triều Trúc Lân, sinh tại Hà Nội. Anh được biết đến là nghệ sĩ có học vấn cao, xuất thân từ gia đình quyền quý.

Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, Nathan Lee thỏa sức thể hiện niềm đam mê kinh doanh bất động sản của mình. Nhiều người cho rằng không có gì lạ khi nam ca sĩ liên tục tậu nhà mới, vì “tiền đẻ ra tiền” giúp anh có được cơ ngơi hoành tráng khiến nhiều người mơ ước.

Tuy nhiên cũng như nhiều người khác, 2020 không phải là một năm thuận lợi với Nathan Lee do ảnh hưởng của Covid-19. Tháng 3 vừa qua, trợ lý giọng ca Xinh có xác nhận với truyền thông rằng, anh đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ từ kinh doanh cho đến hoạt động nghệ thuật vì dịch bệnh hoành hành.

Lim