‘Cha đẻ’ của vaccine NanoCovax lộ ảnh thân thiết với ca sĩ Hiền Hồ

453

Mai Linh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Doanh nhân Hồ Nhân khẳng định ông và Hiền Hồ coi nhau như anh em ruột trong nhà, nguyên Tổng giám đốc Nanogen nói: “Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu”.

Những ngày qua, showbiz Việt chấn động trước tin đồn tình ái của ca sĩ Hiền Hồ và doanh nhân Hồ Nhân – người được coi là “cha đẻ” NanoCovax, loại vaccine phòng Covid-19 do Việt Nam sản xuất đang chờ cấp phép đăng ký lưu hành, đồng thời ông cũng được biết đến là con rể của tập đoàn Sơn Kim – một gia tộc giàu có lẫy lừng.


Rò rỉ ảnh thân mật của nữ ca sĩ Hiền Hồ và doanh nhân Hồ Nhân.

Sau khi một loạt hình ảnh thân mật giữa ông Hồ Nhân và giọng ca Rồi người thương cũng hóa người dưng bị rò rỉ trên mạng xã hội, vị đại gia này lập tức phủ nhận giữa ông và nữ ca sĩ 9X có quan hệ tình cảm, khẳng định hai người chỉ xem nhau như anh em trong gia đình: “Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu”, ông Nhân nói. Thế nhưng, trong nhiều bức ảnh bị rò rỉ, vị đại gia 6X và ca sĩ Hiền Hồ có nhiều hành động tình cảm trên mức bình thường. Họ choàng vai bá cổ, nắm tay nhau và thậm chí dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào.


Loạt ảnh tình cảm của con rể tập đoàn Sơn Kim và nữ ca sĩ 9X gây chấn động dư luận.

Ông Hồ Nhân (SN 1966) là một Việt kiều Mỹ, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Nanogen kể từ khi doanh nghiệp được thành lập vào tháng 9/1997. Dưới sự lèo lái của vị doanh nhân này, đến cuối năm 2019, Nanogen đã có tổng tài sản hơn 1.369 tỷ đồng.

Ông Hồ Nhân lớn lên tại TP New York (Mỹ), lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Đại học Arizona. Trước đây, khi chia sẻ với tạp chí Forbes, ông Hồ Nhân cho biết bản thân ông có 20 năm nghiên cứu công nghệ sinh học ở nước ngoài và luôn ấp ủ ước mơ lập công ty công nghệ sinh học của riêng mình. Năm 2006, ông Nhân quyết định về Việt Nam định cư lâu dài.

Ông Hồ Nhân được nhiều người quan tâm kể từ năm 2020. Đây là thời điểm Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen nghiên cứu thuốc và vaccine NanoCovax phòng Covid-19. Chia sẻ khi đó, ông Nhân cho biết Công ty Nanogen là đơn vị đầu tiên của Việt Nam có vaccine Covid-19 bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người. Sau quá trình sản xuất, mũi NanoCovax đầu tiên được tiêm trên người vào tháng 12/2020.

Tổng giám đốc Nanogen đánh giá vaccine NanoCovax có đầy đủ chứng cứ khoa học, đảm bảo an toàn, trung hòa xử lý được 6 loại virus, trong đó có chủng Delta, Alpha và Vũ Hán.

Ngày 9/12/2020, Hội đồng Đạo đức y sinh của Bộ Y tế đã họp lần cuối để xem xét, phê duyệt thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người ở Việt Nam của Nanogen. Ngày 10/12/2020, Nanogen phối hợp Học viện Quân y tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn I thử nghiệm trên người.

Đến tháng 6/2021, ông Hồ Nhân ký văn bản gửi Thủ tướng, xin cấp phép khẩn cấp có điều kiện vaccine NanoCovax. Lúc đó, phía Nanogen cho rằng khả năng sinh miễn dịch của loại vaccine này đạt 99,4%. Giá bán của vaccine chỉ khoảng 120.000 đồng mỗi liều và không thay đổi.

Ông Nhân còn cho biết đây là vaccine Covid-19 do Việt Nam sản xuất, phục vụ và đảm bảo nhu cầu trong nước.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ông Hồ Nhân cũng từng là thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán VinaSecurities giai đoạn tháng 4/2013 – tháng 9/2017, từng có kinh nghiệm trong các thương vụ mua bán, sáp nhập trong lĩnh vực dược, bệnh viện, thiết bị y tế tại Mỹ và Hồng Kông.

Vị doanh nhân này cũng có khoản đầu tư đáng chú ý khác tại CTCP Dịch vụ Một Thế Giới (ONW).

Ngoài ra, ông Nhân còn được biết đến là con rể của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn – Nhà sáng lập Sơn Kim Group. Vợ Hồ Nhân là Hồng Vân – con gái bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group, tập đoàn lừng lẫy ở Việt Nam về kinh doanh bất động sản, bán lẻ, thời trang.

Mới đây, mẹ vợ ông Hồ Nhân – được ví là “lão Phật gia” khét tiếng – đã chính thức có động thái trước lùm xùm của con rể. Theo đó, bà đăng tải trên trang cá nhân: “IM LẶNG LÀ VÀNG

1. Bà lão hôm nay nhận nhiều tin nhắn hỏi thăm bà lão, về mấy bức ảnh nhạy cảm của con rể Hồ Nhân. Bà lão chọn giải pháp im lặng là vàng.

2. Bà lão có 5 người con, 5 dâu rể, 10 cháu nội và ngoại. 5 người con là 5 gia đình độc lập, có sự nghiệp riêng. Những người chủ của những gia đình đó chịu trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình họ. Bà lão có quan tâm nhưng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các con.

3. Về pháp lý cho đến giờ phút này, anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp.

4. Về hình ảnh, xem lại các hình ảnh, đấy là một gia đình hạnh phúc.

5. Đêm qua, hai cháu ngoại tâm sự, buồn không muốn đến trường, vì các bạn cứ vào điện thoại xem rồi xì xầm.

6. Tôi muốn hỏi những người đàn ông, có ai đã tự rút ra những bài học cho chính mình để bảo vệ những đứa trẻ được quyền hưởng hạnh phúc?

Mong các bạn đừng inbox hỏi thăm bà lão nữa nhé!”

Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ khóa trang cá nhân và giữ thái độ im lặng trước “bão” dư luận.

M.L