Chỉ trong tháng 9, đã xảy ra nhiều vụ án mạng gây rúng động dư luận

363

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng khiến nhiều người tử vong gây rúng động dư luận. Mới đây nhất là vụ người đàn ông truy sát cả gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong ở Hà Tĩnh.

Đắk Lắk: Giận gia đình vợ, bố đâm chết con 3 tuổi rồi tự tử

Sáng 29/9, lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bố giết con rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, tối 27/9, P.Q.A (SN 1990, trú xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo) đến nhà bố mẹ vợ để dẫn con gái là cháu T. (3 tuổi) đi chơi nhưng gia đình vợ không đồng ý khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, A. dẫn cháu T. vào nhà rẫy của gia đình A. thuộc địa bàn thôn 9 (xã Ea Hleo). Thấy vậy, vợ của A. đi theo về nhà rẫy. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên A. khoá trái cửa, không cho vợ vào. Ít phút sau đó, mọi người leo lên mái nhà để dở ngói chui vào bên trong nhà thì phát hiện phát hiện A. đã tử vong tại chỗ và cháu T. nằm bất động.

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đưa cháu T. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn gia đình, A. đã đâm con gái rồi tự tử.

Hà Tĩnh: Truy sát gia đình vợ cũ, 3 người thương vong

Tối 28/9, Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh cho biết đã bắt nghi phạm sát hại 3 mẹ con. Nghi phạm là Lê Minh Hải (SN 1983, trú khối phố 7, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Được biết, sau khi gây án, Hải điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó kẻ này bỏ lại xe máy, tiếp tục bắt xe khách về quê tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để lẩn trốn. Đến hơn 18h cùng ngày, Lê Minh Hải bị cơ quan công an bắt giữ tại huyện Hưng Nguyên.


Lê Minh Hải bị bắt giữ

Như đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày. Lúc này người dân nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Nguyễn Thị V. (SN 1949, ở số nhà 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí, thuộc tổ 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Đến kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện bà V. cùng 2 con gái là Bùi Thị Q. (40 tuổi), Bùi Thị Nh. (47 tuổi) đang nằm trên vũng máu.

Dù nhanh chóng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân Bùi Thị Nh. chết trước khi đến bệnh viện.

Sáng ngày 29/9, một cán bộ phường Hà Huy Tập cho biết có thêm một nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân thứ 2 tử vong là chị Bùi Thị Q.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bình Thuận: Thiếu niên đâm chết bạn trong tiệc sinh nhật

Ngày 28/9, Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết đã tạm giữ Quách Văn Sang (17 tuổi, trú thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khuya ngày 27/9, Quách Văn Sang cùng Lê Trung Nguyên (18 tuổi, trú cùng địa phương) và một nhóm bạn 6 người tổ chức sinh nhật cho một nữ sinh lớp 9 tại quán karaoke trên địa bàn thị trấn Thuận Nam.


Quách Văn Sang 

Trong tiệc sinh nhật, giữa Sang và Nguyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sang chạy về nhà mình cạnh đó lấy một dao Thái Lan mang sang đánh nhau. Trong quá trình xô xát, Sang đâm một nhát vào ngực trái khiến Nguyên gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Sang bắt xe bỏ trốn vào TP. HCM. Lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi, đến 4h sáng 28/9, đã bắt giữ được Sang tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Bình Phước: Qua nhà hàng xóm nhậu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm chết


Khu vực xảy ra vụ án mạng

Chiều 26/9, Công an tỉnh Bình Phước đã điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Thạch Thị Ngọc Sơn (47 tuổi, trú tại khu phố Phước An, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài).

Bà Sơn và chồng cũ là ông Thạch Lở (53 tuổi) tuy đã ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà. Tối 25/9, ông Lở gọi điện bảo bà Sơn về nhà trông cháu nhưng bà Sơn nói còn bận nhậu tại nhà hàng xóm. Bực tức, ông Lở đi tìm bà Sơn. Trong lúc cãi vã, ông bất ngờ rút kéo đâm vợ cũ, khiến bà tử vong. Một người tới can ngăn cũng bị ông Lở đâm trọng thương.

Sau khi gây án, ông Lở đã đến Công an phường Tân Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Khánh Hòa: Đâm chết vợ trong lúc cãi nhau

Chiều 26/9, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an TP Nha Trang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Thông tin ban đầu cho hay đầu giờ chiều cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng cãi vả, la hét trong căn nhà chị Lê Thị K L. (24 tuổi, trú thôn Thành Đạt). Lát sau, một số người chạy đến thì thấy chị L. nằm chết trên vũng máu. Ngay sau đó, chồng chị L. là Huỳnh Xin (27 tuổi) chạy xe máy đến Công an xã Phước Đồng đầu thú. Bước đầu, Xin khai trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, Xin dùng dao nhọn đâm chết chị L.


Huỳnh Xin tại cơ quan công an

Hà Nội: Chồng giết vợ dã man sau cuộc cãi vã lúc nửa đêm rồi tự sát vì mâu thuẫn

Cuối ngày 4/9, đại diện Công an xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn cho biết, gia đình và chính quyền địa phương đã lo xong hậu sự cho bà Nguyễn Thị N. (SN 1975) bị chồng là ông Phạm Văn S. (SN 1973) giết hại tại nhà riêng ở thôn Môn Tự.

Ông Phạm Văn S. sau khi sát hại vợ đã rời khỏi nhà, được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại khu vực cầu Thống Nhất, xã Thanh Xuân sáng 3/9.


Khu vực phát hiện thi thể ông Phạm Văn S

Về nguyên nhân xảy ra án mạng, đại diện Công an xã Tân Dân cho biết do cả hai đều đã tử vong nên mọi thông tin đều rất khó xác định.

“Khoảng một tháng trước, các con nghe thấy vợ chồng ông S. xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhỏ, cả hai quyết định ly thân, ông S. ngủ một phòng, còn bà N. ngủ một phòng riêng. Vào khuya hôm 2/9, ông S. sang phòng vợ tiếp tục cãi vã rồi án mạng xảy ra sau đó”, đại diện Công an xã Tân Dân nói.

Cũng theo vị đại diện công an xã, cuộc cãi vã của vợ chồng ông S. xảy ra hôm đó có con gái cả của họ biết chuyện. Khi người con sang nhà thì phát hiện mẹ đã tử vong, không kịp đưa đi cấp cứu. Trên thi thể bà N. có nhiều vết thương tích do vật cứng, sắc nhọn gây ra.

Hà Nội: Nghi án chồng đâm vợ tử vong tại ruộng ngô rồi về nhà tự sát

Chiều 2/9, thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ cho biết, trên địa bàn thôn 9, xã Liên Hiệp xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc được xác định bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng.


Hiện trường vụ án mạng

Theo đó, vào khoảng 15h50 cùng ngày, người chồng đã dùng hung khí sát hại vợ sau đó về nhà tự sát. Khi phát hiện sự vụ, người chồng đã được cơ quan công an chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Đỗ Thị H. (SN 1986), người chồng là Nguyễn Chí C. (SN 1982). Chị H. được phát hiện đã tử vong ngoài rìa cánh đồng ngô, bên cạnh nạn nhân lực lượng chức năng phát hiện chiếc kéo.

Theo Pháp luật và Bạn đọc