Đêm chung kết đầu tiên cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020”

754

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tối nay (26/10), tại Nhà hát Trần Hữu Trang, số 136 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM, sẽ diễn ra đêm chung kết đầu tiên cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020”, với sự góp mặt của 8 thí sinh đến từ 4 đơn vị. Đây hứa hẹn là một đêm diễn bùng nổ với hàng loạt các thí sinh tài năng.

Thông tin từ Ban Tổ chức cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2020 cho biết, sau vòng sơ tuyển với sự tham gia của 45 thí sinh tại 3 cụm thi TP.HCM, Hà Nội và Cần Thơ, Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 31 thí sinh đủ tiêu chuẩn vào vòng chung kết.

Năm nay, với sự mở rộng đối tượng và thể lệ thi, các tiết mục dự thi được lựa chọn cũng đa dạng hơn khi đã có những thí sinh mạnh dạn dự thi vai kép độc, kép hài, đào mụ, đào độc thay vì chỉ tập trung trong các vai kép mùi, đào thương của tuyến nhân vật chính như trước đây. Đây là nét mới giúp các diễn viên, nhất là nghệ sĩ dàn bao chuyên trị các vai thứ, có dịp thể hiện và khẳng định tài năng, có cơ hội được tôn vinh sau những nỗ lực gắn bó với nghề.

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vẫn dẫn đầu với 10 thí sinh vào vòng chung kết. Tiếp theo là các đơn vị: Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Cao Văn Lầu (Bạc Liêu), Nhà hát Tây Đô (Cần Thơ), Đoàn Cải lương Hương Tràm (Cà Mau), Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang…

Đêm thi đầu tiên có sự góp mặt của 8 thí sinh đại diện cho 4 đơn vị là Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội sân khấu Thành phố Cần Thơ và Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre.

Vượt qua hàng loạt thí sinh tài sắc trên toàn quốc qua các vòng sơ loại, 31 thí sinh sẽ đại diện cho các Nhà hát, Đoàn hát, Hội sân khấu, Câu lạc bộ và một số thí sinh tự do tham dự Vòng chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương năm nay. 08 thí sinh bước vào đêm thi đầu tiên có số báo danh (SBD) 27, 18, 11, 19, 20, 43, 31,03 sẽ trình diễn phần thi của mình với những tiết mục đã được đăng ký trước đó.

Thí sinh Đinh Thị Nga – SBD: 27

Nghệ danh: Phương Nga
Tiết mục dự thi: Vằng vặc ánh sao khuê
Tác giả: Lưu Quang Hà + Lê Chức
Hạn mục đăng kí: Đào mùi
Vai: Thị Lộ
Thuộc đơn vị: Nhà hát Cải lương Việt Nam

Thí sinh Võ Thanh Tiền – SBD: 18

Nghệ danh: Võ Hoài Long
Tiết mục dự thi: Hiu hiu gió bấc
Tác giả: Hoàng Song Việt.
Cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư
Hạn mục đăng kí: Kép mùi
Vai diễn: Hết
Thuộc đơn vị: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Thí sinh Lê Thanh Thảo – SBD: 11

Nghệ danh: Lê Thanh Thảo
Tiết mục dự thi: Câu thơ yên ngựa
Tác giả: NSND Thanh Tòng
Hạn mục đăng kí: Đào mùi
Vai diễn: Thượng Dương Hoàng Hậu
Thuộc đơn vị: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Thí sinh Lê Trung Thảo – SBD: 19

Nghệ danh: NSƯT Lê Trung Thảo
Tiết mục dự thi: Dấu ấn giao thời.
Tác giả: NSND Triệu Trung Kiên
Hạn mục đăng kí: Kép mùi
Vai diễn: Lý Huệ Tông
Thuộc đơn vị: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Thí sinh Trần Ngọc Nhã Thi – SBD: 20

Số báo danh: 20
Tiết mục dự thi: Nữ tướng Bùi Thị Xuân
Tác giả: Tô Thiên Kiều
Hạn mục đăng kí: Đào mùi (võ)
Vai diễn: Bùi Thị Xuân
Thuộc đơn vị: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Thí sinh Đào Thanh Phong – SBD: 43

Nghệ danh: Đào Thanh Phong
Tiết mục dự thi: Dấu Ấn giao thời
Tác giả: NSND Triệu Trung Kiên
Hạng mục đăng kí: Kép Mùi
Vai: Lý Huệ Tông
Thuộc đơn vị: Hội sân khấu Thành phố Cần Thơ

Thí sinh Võ Thị Trí – SBD: 31

Nghệ danh: Võ Thị Trí
Tiết mục dự thi: Dưới rặng dừa xanh
Tác giả: Ngô Hồng Khanh
Biên tập: Trần Thanh Hưng
Hạng mục đăng kí: Đào Mùi
Vai: út Vân (Nguyễn Thị Định)
Thuộc đơn vị: Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre

Thí sinh Võ Thành Phê – SBD: 03

Nghệ danh: Võ Thành Phê
Tiết mục dự thi: Sông dài
Tác giả: Hà Triều Hoa Phượng
Hạn mục đăng kí: Kép mùi
Vai diễn: Niểng
Thuộc đơn vị: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Cuộc thi tìm kiếm Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2020 chứa đựng nhiều ý nghĩa:

Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và nghệ thuật sân khấu Cải lương, một giá trị văn hoá lớn, đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Kế thừa thành quả đã đạt được từ việc tổ chức “Giải thưởng Trần Hữu Trang” do Hội Sân khấu thành phố tổ chức (từ năm 1991 đến năm 2014) và phát triển hoạt động này thành cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – Năm 2020” theo định hướng nâng tầm quốc gia. Việc mở rộng quy mô tổ chức còn khuyến khích sự phấn đấu đối với các nghệ sĩ trong sáng tạo, biểu diễn.

Thành tích của các nghệ sĩ, diễn viên đạt được từ cuộc thi này sẽ là cơ sở đề xuất xem xét, bổ sung thành tích nghệ thuật của cá nhân trong các đợt xét danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Nhà nước phong tặng.

BBT