Đỗ Thị Hà: Sinh viên ngành luật thành Hoa hậu Việt Nam

782

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đỗ Thị Hà không nổi bật từ đầu nhưng “lột xác” qua các phần thi, đoạt vương miện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam tối 20/11, ở TP HCM.

Tối 20/11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Đỗ Thị Hà. Cô sinh năm 2000, cao 1,75 m, số đo hình thể 80-60-90 cùng đôi chân dài 1,11 m.

Trong giây phút đăng quang, Đỗ Thị Hà bật khóc, xúc động khi được Hoa hậu Trần Tiểu Vy trao vương miện. Từ đây, hành trình mới mở ra với cô gái 20 tuổi.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Giây phút đăng quang của Hoa hậu và hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020.

Những ngày đầu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 bắt đầu, Đỗ Thị Hà là cái tên xa lạ với truyền thông lẫn khán giả. Hình ảnh của cô tại vòng bán kết khá ít ỏi.

Nữ sinh đến từ Thanh Hoá khoe nét duyên dáng trong bộ ảnh áo dài đầu tiên.

Vẻ đẹp giản dị của tân hoa hậu trong hoạt động Người đẹp Nhân ái cùng dự án Người gieo hạt nắng.

Cái tên Đỗ Thị Hà thật sự bứt phá ở các vòng thi phụ. Cô ghi tên mình vào top 5 Người đẹp Thời trangBikini. Ngay lập tức, sự chú ý của khán giả đổ dồn về người đẹp cùng dự đoán cô có nhiều khả năng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đến đêm bán kết, Đỗ Thị Hà bắt đầu bừng sáng. Gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ giúp cô ghi dấu ấn mạnh trên sân khấu.

Đỗ Thị Hà (phải) luôn thu hút sự chú ý của ống kính nhờ nụ cười tỏa nắng và gương mặt đậm chất Á Đông.

Tại phần thi ứng xử đêm chung kết, thí sinh Đỗ Thị Hà nhận được câu hỏi ứng xử “Nếu trở thành HHVN 2020 bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các cô gái trẻ không?”. Thí sinh Đỗ Thị Hà đã trả lời: “Nếu trở thành HHVN 2020, tôi nghĩ mình đã mang đủ những phẩm chất cần và đủ của người con gái Việt Nam. Dù có trở thành HHVN hay không tôi nghĩ mình sẽ phải luôn trở thành người truyền cảm hứng tới giới trẻ và tôi sẽ làm được điều đó”. Tuy nhiên, khán giả đánh giá tân Hoa hậu Việt Nam thể hiện chưa thuyết phục trong phần thi ứng xử.

Sau đêm chung kết, nhiều tranh cãi trái chiều trên cộng đồng mạng về chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, hình thành hai luồng ý kiến. Một, công chúng tán thành quyết định của ban giám khảo, cho rằng chân dài sinh năm 2001 xứng đáng là chủ nhân vương miện. Số khác phản biện quan điểm trên. Họ đánh giá Đỗ Thị Hà có đêm thi chung kết không thực sự thuyết phục. Người đẹp lúng túng khi trình diễn trang phục dạ hội và vụng về lúc trả lời ứng xử. Song, danh hiệu cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một cuộc thi. Hành trình sắp tới của cô gái 20 tuổi còn rất dài. Trong hành trình đó, để khẳng định và giữ được tên tuổi, không gì khác ngoài sự nỗ lực của bản thân Đỗ Thị Hà.

Mai Anh