Giới nghệ sĩ bàng hoàng trước tin đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời

475

Minh Khuê

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vị đạo diễn tài ba giúp nhiều diễn viên Việt nổi tiếng – Trần Cảnh Đôn – qua đời tại nhà riêng tối 21/10/2021, thọ 63 tuổi.


Đạo diễn Trần Cảnh Đôn giúp nhiều diễn viên Việt nổi tiếng.

Sáng 22/10/2021, thông tin đạo diễn Trần Cảnh Đôn đột ngột qua đời khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng. Theo thông tin từ người thân, nam đạo diễn tài ba bị đột quỵ có tiền sử bệnh tinh. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 21/10/2021. Được biết, thời gian qua, ông điều trị bệnh gan tại nhà. Ngoài ra, ông còn có tiền sử bệnh tim và tiểu đường.

Sự ra đi đột ngột của đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả yêu điện ảnh. Diễn viên Việt Trinh – người từng đóng khá nhiều phim của đạo diễn Trần Cảnh Đôn – cho biết chưa khỏi sốc khi nhận tin này. “Mới hồi tháng trước thấy ảnh còn đăng Facebook mà, giờ đã mất rồi. Tôi và anh Đôn thỉnh thoảng vẫn tương tác trên mạng xã hội, thấy anh rất khỏe mạnh. Ảnh chia sẻ cái nào cũng thấy duyên dáng, dễ thương lắm. Dạo này dịch bệnh nên đâu thể gặp nhau, chúng tôi chỉ có thể tương tác qua Facebook thôi. Quá nhiều đau buồn, tôi nghe tin mà bần thần từ sáng giờ”, cô tâm sự.

Nữ diễn viên Ngọc Lan nghẹn ngào: “Vĩnh biệt đạo diễn Trần Cảnh Đôn – một trong những đạo diễn tài hoa của nền điện ảnh Việt. Giữ mãi nụ cười này anh nhé”. Cô chia sẻ lại hình ảnh lúc sinh thời đạo diễn Trần Cảnh Đôn nở nụ cười hiền từ.

Nam diễn viên Dương Hoàng Anh, Anh Tài, Quốc Thuận… cũng không giấu được nỗi buồn khi hay tin. Nam diễn viên Quý Bình không dám tin vào sự thật: “Quá ngỡ ngàng! Không tin được!”. Đạo diễn Đỗ Thành An gửi lời chia buồn tới gia đình người anh đồng nghiệp: “Quá bất ngờ! Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến đạo diễn Trần Cảnh Đôn, đau lòng thương tiếc anh”.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sinh năm 1959 tại Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận). Sau khi tốt nghiệp ngành tài chính kế toán, ông quyết định chọn lại nghề. Ông trở thành sinh viên chuyên ngành đạo diễn sân khấu tại Trường cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP.HCM cùng khóa với Đỗ Phú Hải, Hùng Lâm, Minh Nhí…

Số lượng phim đạo diễn Trần Cảnh Đôn thực hiện rất nhiều, có thể kể đến các phim như Thạch Sanh – Lý Thông, Sao Phượng còn buồn, Vòng vây tội lỗi, Cô thủ môn tội nghiệp, Ngôi sao cô đơn, Yêu không phải trò đùa, Sao em vội lấy chồng, Đoạn cuối Bangkok…

Ông cũng được đánh giá là đạo diễn “mát tay” khi đào tạo ra thế hệ diễn viên trẻ nổi tiếng trong thập niên 1990 như Việt Trinh, Phương Thảo, Ngọc Thúy, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh…

Đạo diễn còn từng là đạo diễn MV của các ca sĩ đình đám như Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly…

M.K (t/h)