Hội Nhà văn TPHCM khai mạc Trại sáng tác 2022 và ra mắt sách Đất Phú trời Yên

459

Vào chiều tối 23/4/2022, tại nhà hàng Sao Mai, VietStar Resort & Spa (Phú Yên) Hội Nhà văn TPHCM tổ chức Lễ khai mạc trại sáng tác văn học năm 2022 và ra mắt sách “Đất Phú trời Yên”. Đây là một trong số các hoạt động chính của Hội trong năm 2022, bên cạnh các cuộc thi Bút ký “Những hy sinh thầm lặng”, cuộc thi “Truyện ngắn hay – 2022” (phối hợp cùng Tạp chí Văn nghệ TPHCM), cuộc thi ký văn học chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa” (phối hợp cùng Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM và Tạp chí Văn nghệ TPHCM).

Nhà văn Bích Ngân và nhà văn Bùi Anh Tấn tặng quà lưu niệm 

Đến dự Lễ Khai mạc, có bà Cao Thị Hòa An – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Minh Tuấn – Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật; GSTS nhà văn Trình Quang Phú , Viện trưởng viện Nguyên cứu phát triển Phương Đông, Nhà văn Trần Quốc Cưỡng, nhà văn Huỳnh Thạch Thảo Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh Phú Yên cùng  cùng các vị lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Bí Thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Trịnh Bích Ngân – UVTV Ban Chấp hành HNV Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh, nhà thơ Phan Hoàng – UV BCH HNV Việt Nam, Giám đốc – Chủ biên Vanvn.vn.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Phan Hoàng chụp ảnh lưu niệm cùng bà Cao Thị Hòa An – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Phía Hội Nhà văn TPHCM có: nhà văn Bích Ngân, chủ tịch Hội; nhà văn Bùi Anh Tấn, phó chủ tịch Hội, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ TPHCM và các nhà thơ Nguyên Hùng, Bùi Phan Thảo, Phùng Hiệu, Phương Huyền – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM cùng 30 nhà văn, nhà thơ tham gia trại viết.

Các nhà văn TPHCM tham dự trại viết

Trong lời khai mạc, thay mặt Công ty Sao Việt, GSTS – đại tá nhà văn Trình Quang Phú nhiệt liệt chúc mừng Đoàn nhà văn TPHCM và các khách mời từ Hà Nội, TPHCM. Theo ông, đây là một dự kiện có ý nghĩa với việc làm có ý nghĩa của Hội Nhà văn TPHCM, và Công ty Sao Việt lấy làm vui mừng được đồng hành, hỗ trợ Hội trong các hoạt động của mình.

Phát biểu khai mạc trại viết và ra mắt sách “Đất Phú trời Yên”, nhà văn Bích Ngân bày tỏ lòng tri ân đối với đất và người Phú Yên, đặc biệt đối với Công ty Sao Việt và cá nhân PGS.TS nhà văn Trình Quang Phú trong việc tạo cảm hứng và hỗ trợ Hội Nhà văn TPHCM tổ chức thành công trại viết ngay sau thời kỳ căng thẳng nhất của đại dịch covid vào cuối năm ngoái. Thành quả từ chuyến đi – trại viết năm 2021 được tập hợp trong tập sách “Đất Phú trời Yên” được ra mắt hôm nay là niềm vui là niềm hạnh phúc của những người cầm bút TPHCM.

Nhà văn Phương Huyền, UV BCH Hội nhà văn TPHCM dẫn chương trình khai mạc

Nói về chuyến đi lần này, nhà văn Bích Ngân cho biết, trong số các nhà văn dự trại viết Phú Yên hôm nay có một số nhà văn nhà thơ lớn tuổi phải nỗ lực vượt qua các vấn đề về sức khỏe, như nhà thơ – nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, PGS.TS nhà văn Nguyễn Tấn Phát, nhà thơ Triệu Từ Truyền, có những nhà thơ đã sống  sót qua đại dịch như nhà thơ – nghệ nhân ưu tú Hồ Đắc Thiếu Anh… Điều đó cho thấy, Phú Yên là mảnh đất hấp dẫn đến thế nào đối với những người cầm bút…

Buổi lễ đã được tiếp nối bằng những tiết mục thơ nhạc nhiều cảm xúc của chủ và khách.

Tin: Nguyên Hùng – Ảnh: Tiếu Anh & Nguyên Hùng