Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP Đà Nẵng công bố giải thưởng và kết nạp Hội viên năm 2020

707

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2020, BCH Hội Nhà văn TP Đà Nẵng đã họp phiên cuối năm. Trên cơ sở đề nghị của các Hội đồng chuyên môn, Hội đồng nghệ thuật và Ban Công tác Hội viên, BCH đã thống nhất cao một số nội dung sau:

Từ trái qua: Nhà thơ Đinh Thị Như Thuý – Chủ tịch Hội đồng thơ, Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhà văn TP Đà Nẵng, Nhà thơ Nguyễn Kim Huy – Chủ tịch Hội Nhà văn TP Đà Nẵng, Nhà văn Trần Trung Sáng – Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi.

1. Trao giải thưởng văn học năm 2020

– Giới thiệu tập thơ Giới hạn của tác giả Phan Hoàng Phương (NXB Đà Nẵng, 2020) để Liên hiệp các Hội VHNT TP trao Giải thưởng VHNT 2020.

– Trao Giải thưởng Hội Nhà văn TP Đà Nẵng cho hai tác phẩm Dấu xưa xứ Quảng – tập ký và tản văn của tác giả Trần Trung Sáng (NXB Hội Nhà văn, 2020) và Những ngọn gió khuya – tập thơ của tác giả Ngân Vịnh (NXB Văn học, 2020).

– Trao Tặng thưởng cho tác phẩm Ngăn kéo thời gian – tập thơ của tác giả Nguyễn Hoàng Thọ (NXB Hội Nhà văn, 2020)

– Trao Tặng thưởng khuyến khích về xuất bản tác phẩm thơ dịch cho tập thơ song ngữ Việt Anh …Rồi từ đó (…Since Then) của tác giả Mai Hữu Phước (NXB Hội Nhà văn, 2020).

Tác phẩm xét chọn giải thưởng văn học năm 2020

2. Kết nạp Hội viên mới

BCH hoan nghênh và nhất trí kết nạp 5 Hội viên mới của Hội Nhà văn TP Đà Nẵng:

– Tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy – Giáo viên Trường PTTH Ngũ Hành Sơn, chuyên ngành nghiên cứu LLPB Văn học

– Tác giả Hoàng Hường (Hoàng Thị Hường) – Tiến sĩ, Giảng viên Đại học Duy Tân, chuyên ngành nghiên cứu LLPB Văn học

– Tác giả Hoàng Thái (Hồ Hoàng Thái) – Đài THVN VTV8, thơ

– Tác giả Trần Văn Thọ – Quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng, thơ

– Tác giả Vũ Dy, từ Hội VHNT Đắk Lắk chuyển về

Ngoài ra, BCH cũng đã trao đổi, thống nhất về một số hoạt động của Hội từ nay đến cuối năm.

P.V