Khi thần tượng ‘tạt nước lạnh’ vào fan

319

Vụ việc của ca sĩ Đông Nhi chưa kịp lắng thì ca sĩ Phương Thanh lại khiến công chúng phiền lòng với chiêu trò bị coi là PR bẩn. Những người hâm mộ trung thành liên tục bị thần tượng “tạt nước lạnh” vào mặt. Với họ, không còn gì cay đắng hơn khi thần tượng sụp đổ, nhất là khi người đó là nghệ sĩ  vốn được nhiều yêu mến.

Những ngày qua, cộng đồng mạng dậy sóng khi ca sĩ Phương Thanh liên tục tung hình thân mật với trai trẻ trên trang cá nhân. Dưới các bức hình, Phương Thanh âu yếm gọi Doãn Chí Kiên lúc là chàng, lúc là tri kỉ… Trong đó, đính kèm dòng trạng thái với link bài báo “Phương Thanh công khai bạn trai kém 20 tuổi”, cô viết: “Tụi em sẽ duy trì tri kỷ để luôn được bên nhau. Có tiền kiếp mới có hậu kiếp. Thiên định là vậy, mọi thứ còn lại người muốn định phải còn do cách sống, mình biết nâng niu trân trọng nhân duyên mới giữ được nhau. Đủ nợ đủ phần thì sẽ thành duyên thôi”.

Thấy úp mở như thế, lúc mới đầu nhiều khán giả cứ ngỡ chị Chanh (tên thân mật của Phương Thanh) đã tìm được bến đỗ mới nên không ngừng chúc phúc cho cặp đôi. Nhận lời chúc từ fan, Phương Thanh cảm ơn mà không đính chính.

Đến khi nhiều nguồn thông tin cho biết Doãn Chí Kiên đã có vợ con thì khán giả sốt sắng khuyên Phương Thanh nên cẩn thận, khéo chừng chị không biết mà trao nhầm tình cảm. Thế nhưng chị Chanh thừa nhận, mình thừa biết Kiên có vợ nhưng hai bên vẫn quý mến nhau. Vài hôm sau, Phương Thanh cho biết Doãn Chí Kiên là người tình trong âm nhạc, anh và cô đóng chính trong MV mới nhất. Theo sau đó, liên tiếp các hình ảnh về MV, show diễn có sự góp mặt của hai người được cập nhật trên trang cá nhân Phương Thanh.


Dù thừa nhận Doãn Chí Kiên chỉ là người tình trong nghệ thuật nhưng ca sĩ Phương Thanh vẫn bị khán giả tẩy chay.

Cho rằng thần tượng úp mở chuyện đời tư để PR cho sản phẩm âm nhạc, nhiều fan lâu năm bày tỏ thất vọng tràn trề, họ tuyên bố quay lưng với thần tượng. Một khán giả bình luận: “Bày làm chi chiêu rẻ để ảnh hưởng chính mình”; “Không ngờ một ca sĩ kỳ cựu như Phương Thanh mà cũng chọn cách PR bẩn”. Khán giả Phạm Út gửi lời tới nữ ca sĩ: “Cái chị đang có là tình cảm của tất cả fan. Đến ngày chị đăng dòng trạng thái không liên quan đến showbiz Việt là lúc chị đã phủ tất cả những người đã và đang yêu thương chị. Bản thân em, chị đã từng là cả thanh xuân. Giờ thì không. Chị càng lên tiếng thì khán giả sẽ quay xe với chị sớm hơn”.

Rộng lượng hơn một chút, nhiều khán giả chấp nhận lấy chuyện đời tư để quảng bá sản phẩm nhưng việc Phương Thanh tình tứ với Kiên ngoài đời dù biết đàn em có vợ đã khiến họ bất bình. Trước phản ứng dữ dội của khán giả, Phương Thanh không những không làm fan nguôi giận mà còn đổ thêm dầu vào lửa khi lên giọng thách thức: “Để xem ngày mai em còn phải đỡ đòn gì nữa không. Tới đâu em tính tới đó. Đỡ đòn xong mới tung poster, vé VIP, mini show Đà Lạt tháng 7, ra mắt MV”.

Dường như Phương Thanh không ngại với lời tuyên bố quay lưng của khán giả dù đàn em Đông Nhi phải “lên bờ xuống ruộng” do vụ lùm xùm mới đây. Từ mâu thuẫn của fan và ekip sản xuất, mọi chuyện bị Đông Nhi làm rối tung khi cô viết tâm thư chỉ trích fan, nào là “chính các bạn đã làm chị sợ hãi khi phải đối diện”, nào là “công ty không muốn nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía bạn nữa”… Mặc dù xin lỗi ngay sau đó, nhưng cô càng khiến cơn thịnh nộ của người hâm mộ bùng nổ. Họ không thể chấp nhận sau bao nhiêu năm trời o bế, mình bị thần tượng coi thường, tạt một gáo nước lạnh như vậy. Đông Nhi đã bị cộng đồng fan tẩy chay dữ dội. Những chương trình có mặt Đông Nhi  đều bị fan đòi hủy. Thậm chí có chương trình chỉ có lèo tèo vào người đi ủng hộ thần tượng.


Đông Nhi bị fan trung thành quay lưng sau khi cô viết tâm thư chỉ trích fan.

Chẳng lẽ Phương Thanh cho rằng mình là ca sĩ đàn chị nên sẽ không bị công chúng “quay xe” như đàn em? Phương Thanh là nghệ sĩ có nhiều cống hiến và uy tín trong nền âm nhạc đương đại lẫn mảng điện ảnh nên việc đạp trên dư luận của cô dễ để lại dư chấn nặng nề. Đã có một thời gian dài Phương Thanh xuống tóc để tu tập, nhận ra chân giá trị ở đời, bỏ hết sân si tục lụy. Ấy vậy mà bây giờ!!!.

Trường hợp Phương Thanh gợi nhớ đến scandal tình cảm tay ba của Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn – An Nguy năm 2018. Ba nghệ sĩ này bị tố là lấy lùm xùm tình cảm để PR cho phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” và “Hạnh phúc của mẹ” có họ đóng chính. Kết cục, cả ba đều mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng còn hai phim điện ảnh đều thất bại thảm hại ở phòng vé. Nhà sản xuất “Chú ơi đừng lấy mẹ con” thậm chí còn nổi đóa đòi kiện hai diễn viên Kiều Minh Tuấn và An Nguy vì đã để scandal ảnh hưởng đến phim. Về sau, sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn lao dốc. Riêng An Nguy thì gần như mất hút trong giới showbiz.

Sụp đổ thần tượng không còn là hiện tượng dành cho giới nghệ sĩ trẻ sớm nở tối tàn, được  tán tụng tung hô nhờ chiêu trò mà giờ nó lan sang cả nghệ sĩ có thực lực. Cách đây vài năm, rất nhiều nghệ sĩ trẻ bị khán giả tẩy chay vì tỏ ra xem thường khán giả. Diễm My 9X vắng mặt trong phim “Phượng Khấu” vì có lời lẽ thiếu tôn trọng công chúng. Nặng nề nhất là Hương Giang Idol. Cô bị công chúng phản ứng đến nỗi phải tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tránh cơn cuồng nộ của khán giả.

Khán giả Việt vẫn được coi là những người dễ tính so với khán giả các nước trong khu vực. Nếu nghệ sĩ Hàn Quốc bị cấm khi lấy chuyện tình cảm ra PR sản phẩm, sự nghiệp chấm dứt hoàn toàn nếu lỡ dính scandal nào đó thì nghệ sĩ Trung Quốc gần đây liên tục bị “phong sát” (tức bị khán giả tẩy chay). Thế nhưng lâu nay ở nước ta, không ít nghệ sĩ bị dính thị phi nhưng sau một thời gian bị la ó, họ vẫn quay trở lại hoạt động nghệ thuật như không có chuyện gì xảy ra.

Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà là những ví dụ điển hình. Sau sự cố giả gái lố lăng diễn vở “Tô Ánh Nguyệt @” và phát ngôn “Nếu qúy vị thấy hài nhảm thì vui lòng tắt tivi”, Trấn Thành tạo nên một làn sóng phẫn nộ. Ngay sau đó, Đài Truyền hình Vĩnh Long cấm sóng anh. Nhiều chương trình cũng loại anh chàng ra khỏi danh sách khách mời. Nhưng về sau, nhờ sự cầu thị và có những vai diễn tốt, Trấn Thành dần lấy lại thiện cảm với khán giả và vẫn giữ được sức nóng đến hôm nay. Riêng Hồ Ngọc Hà bị kêu gọi tẩy chay khi cô bị lộ hình ảnh cặp kè đại gia đã có vợ. Hà chọn cách im lặng chứ không chọc giận dư luận. Về sau, cô liên tiếp tung nhiều sản phẩm chất lượng khiến scandal năm nào dần mờ nhạt và trôi vào dĩ vãng. Giờ đây, hạnh phúc bên Kim Lý cùng hai con sinh đôi khiến Hồ Ngọc Hà trở thành cái tên cuốn hút.

Cũng chính thái độ rộng lượng, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” của khán giả nước ta đã khiến nhiều nghệ sĩ lạm dụng scandal để đánh bóng tên tuổi và quảng bá sản phẩm. Một thời, vô số hiện tượng nổi lên như cồn nhờ liên tục tạo thị phi như Quân Kun, Công chúa Thủy Tề Tùng Sơn, Bà Tưng, Kenny Sang, Lệ Rơi…

Từ năm 2018 trở lại đây, với vụ việc của Kiều Minh Tuấn – Cát Phượng – An Nguy, chuyện tẩy chay của khán giả không còn theo kiểu sớm nắng chiều mưa. Khán giả ngày nay khó tính hơn, văn minh hơn. Họ không còn hiếu kỳ trước những thị phi hay chiêu PR của nghệ sĩ. Học hỏi nền giải trí xứ Hàn lẫn xứ Trung, họ khắt khe hơn và sẵn lòng khiến thần tượng nằm trong danh sách đen. Họ chấp nhận để thần tượng sụp đổ và mãi mãi là đống tro tàn khó lòng cứu vãn nếu thị phi ấy do họ cố tình gây ra và tỏ ý thách thức dư luận, xem thường công chúng.

Thiết nghĩ sự khó tính của khán giả sẽ là vòng kim cô giúp nghệ sĩ biết giữ gìn hình ảnh, cẩn thận trong phát ngôn và chăm chút hoạt động nghệ thuật. TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho rằng, để nhận được sự tôn trọng và những tràng pháo tay đích thực, các nghệ sĩ  phải luôn phấn đấu hoàn thiện mình cả mặt nhân cách lẫn tài năng. “Đừng vô tư lạm dụng để biến trò chơi thời công nghệ ấy trở thành trò chơi số phận vì đấy là điều hiểm nguy cho chính mình và người khác” – ông nhắn nhủ.

Theo Mai Quỳnh Nga/VNCA