Lễ trao giải cuộc thi tạp bút “Gia đình tôi” trên tập san Áo Trắng

1348

(Vanchuongohuongnam.vn) – Sáng nay (14.1.2019), tại NXB Trẻ đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi tạp bút “Gia đình tôi” trên tập san Áo Trắng. Đồng thời phát động cuộc thi thơ Lục bát 2019 do tập san Áo Trắng tổ chức. Buổi lễ diễn ra sôi nổi, ấm áp với sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, báo, đài cùng đông đảo bạn đọc yêu văn chương.

      Ông Nguyễn Minh Nhựt, giám đốc NXB Trẻ chúc mừng các tác giả đoạt giải

Sáng nay (14.1.2019), tại NXB Trẻ đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi tạp bút “Gia đình tôi” trên tập san Áo Trắng. Đồng thời phát động cuộc thi thơ Lục bát 2019 do tập san Áo Trắng tổ chức. Buổi lễ diễn ra sôi nổi, ấm áp với sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, báo, đài cùng đông đảo bạn đọc yêu văn chương.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền phát biểu tổng kết cuộc thi tạp bút “Gia đình tôi” và phát động cuộc thi thơ “Lục bát 2019”

Kết quả cuộc thi tạp bút “Gia đình tôi”

* 1 GIẢI NHẤT (5 triệu đồng):
– Trần Lê Anh Tuấn (Tuy Hòa) – Vết sẹo mang tên hạnh phúc (Áo Trắng số 9.2018).

Ông Dương Thành Truyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Trẻ trao giải Nhất cuộc thi tạp bút “Gia đình tôi” cho tác giả Trần Lê Anh Tuấn

* 1 GIẢI NHÌ (3 triệu đồng):
– Nam Nguyễn (Phan Rang) – Mẹ tôi (AT. 2)

* 2 GIẢI BA (2 triệu đồng/ giải):
– Phạm Thị Hải Dương (TP.HCM) – Cây hoa đỏ trong bệnh viện ung thư (AT.5)
– Văn Huệ Mẫn (Long An) – Bà nội thời @ (AT.6)

* 10 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (1 triệu đồng/ giải):
1. Nguyễn Thị Bích Ái (ĐH Quy Nhơn) – Món cà pháo của mẹ (AT. 3)
2. Đỗ Bá Long (Vũng Tàu) – Mẹ tôi bán thịt heo (AT.5)
3. Ý An (Hà Nội) – Một sáng ở nhà tôi (AT. 6)
4. Võ Khoa Châu (Khánh Hòa) – Cái bếp đứng của mẹ (AT.7)
5. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (ĐH Quy Nhơn) – Góc bếp của má (AT.8)
6. Nguyễn Thị Hồng Diễm (ĐH Cần Thơ) – Nhọc nhằn mùa tôm (AT.8)
7. Nguyễn Thị Diệu Hiền (Quảng Nam) – Ngoại tôi, thầy thuốc rắn (AT.10)
8. Đinh Hạ (Nghệ An) – O tôi (AT.11)
9. Phạm Thị Toán (Cao Lãnh) – Hãy là con gái của mẹ (AT.11)
10. Nghiêm Quốc Thanh (An Giang) – Ở bên kia con dốc (AT.11)

Nhà văn Nguyễn Đông Thức và Nguyễn Nhật Ánh đến chia vui với các tác giả đoạt giải cuộc thi tạp bút “Gia đình tôi”

* GIẢI ĐẶC BIỆT (3 triệu đồng)
Nhà biên kịch Thanh Bình Nguyên tặng tác gỉa nhỏ tuổi nhất có bài viết khá nhất:
– Hồng Ngọc (Lớp 10, THPT Trần Hưng Đạo, Krông Bông, Đak Lak) – Bó rau cải của mẹ (AT.11)

* GIẢI ĐẶC BIỆT (4 triệu đồng)
Một bạn đọc Áo Trắng tặng tác giả có bài viết về mẹ hay nhất:
– Tạ Hương Nhuận (Gv THPT Huỳnh Thúc Kháng, Vạn Gĩa, Khánh Hòa) – Mẹ tôi xem bóng đá (AT. 9)

Các tác giả và ban tổ chức buổi trao giải

BBT Văn Chương Phương Nam thông tin cùng quý bạn đọc. Xin chúc BTC cuộc thi cùng các tác giả đã đoạt giải!

BBT