Tiễn đưa nhà phê bình Từ Sơn về cõi vĩnh hằng

995

30.6.2017-18:00

NVTPHCM- Nhà lý luận phê bình Từ Sơn đã từ trần hồi 16g37 phút ngày 28.6.2017 (tức ngày 5 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại TP.HCM, hưởng thọ 82 tuổi. Sáng ngày 30.6, nhiều nhà văn, nhà báo và người thân ở TP.HCM, Hà Nội đã đến viếng, tham dự lễ truy điệu, tiễn đưa nhà lý luận phê bình Từ Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Hoa Viên – Bình Dương.

Nhà lý luận phê bình Từ Sơn

 

Nhà phê bình Từ Sơn tên thật Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 31.5.1936 tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; quê quán ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là con trai nhà lý luận phê bình văn học danh tiếng Hoài Thanh – tác giả Thi nhân Việt Nam.

 

Sau khi tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học sư phạm Hà Nội, Từ Sơn ở lại giảng dạy môn Văn học cổ Việt Nam. Đến năm 1964, ông vào chiến trường công tác ở báo Văn Nghệ Giải Phóng, Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam đến năm 1972 thì trở ra Bắc, đi tu nghiệp ở Đức.

 

Năm 1975, đất nước thống nhất, Từ Sơn chuyển sang làm Uỷ viên ban Biên tập, Phó Tổng biên tập kiêm phụ trách Văn phòng miền Nam báo Văn Nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1987, ông là Viện trưởng Viện Văn hoá, Vụ trưởng Vụ Văn hoá văn nghệ Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương cho tới khi nghỉ hưu.

 

Nhà lý luận phê bình Từ Sơn là tác giả, chủ biên gần 20 tác phẩm đã xuất bản như: Vượt lên tuyến đầu, Những vấn đề đổi mới trong văn nghệ, Lý luận văn hoá đổi mới, Bút và di cảo của Hoài Thanh… Ông đã được tạp chí Văn Nghệ Quân Đội tặng giải thưởng năm 1993 cho bài viết về Đề cương văn hoá 1943.

 

Vào 10g30 sáng 30.6, tại lễ truy điệu nhà lý luận phê bình Từ Sơn ở Nhà tang lễ TP.HCM, ông Võ Văn Phuông – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương đã đọc điếu văn trong đó có đoạn: “Anh Từ Sơn, chú Từ Sơn không còn nữa nhưng hình ảnh người cán bộ Tuyên giáo, một nhà văn mẫn cán, cẩn trọng, thẳng thắn, nhưng rất đỗi chân tình, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng vẫn sống mãi trong lòng đồng chí, đồng đội, người thân với tất cả sự yêu thương, kính trọng.

 

 

>> XEM TIN VĂN KHÁC…