Hội Nhà văn TPHCM công bố Giải thưởng và kết nạp Hội viên mới năm 2019

1161

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng ngày 23/12/2019, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh (khoá 7) đã họp phiên cuối năm với sự tham dự đầy đủ của 9 uỷ viên chấp hành. Nhà văn Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội chủ trì phiên họp.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM khóa IIV

Sau khi nghe nhà văn Trần Văn Tuấn báo cáo dự thảo Tổng kết hoạt động Hội năm 2019, các thành viên Ban chấp hành đã tham gia góp ý bổ sung để hoàn chỉnh báo cáo. Năm 2019, có hơn 40 tác phẩm tham dự Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM, qua bầu chọn và bỏ phiếu kín ở Hội đồng chuyên môn và Hội đồng chung khảo, có 4 tác phẩm được đưa lên Ban Chấp hành Hội đề cử trao giải. Tại cuộc họp, Ban chấp hành đã nhất trí thông qua đề nghị của Hội đồng chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2019 trao tặng giải cho 4 tác phẩm:

– Thể loại văn; Trao tặng giải thưởng cho 2 tiểu thuyết Buổi chiều đi qua cánh đồng của nhà văn Cao Chiến và Sóng của nhà văn Trương Anh Quốc.

– Thể loại thơ; Trao tặng thưởng cho 2 tập thơ Biên bản thặng dư của nhà thơ Phùng Hiệu và Phơi riêng tư của nhà thơ Nguyệt Phạm.

4 tác phẩm được trao giải năm 2019

Tại phiên họp, với đa số tuyệt đối Ban Chấp hành cũng đã chuẩn y kết nạp 13 hội viên mới gồm 4 tác giả thuộc chuyên ngành văn xuôi và 9 tác giả thuộc chuyên ngành thơ theo đề nghị của các hội đồng chuyên môn.

Lễ tổng kết công tác Hội năm 2019, trao Giải thưởng cùng kết nạp hội viên mới sẽ được tổ chức vào sáng ngày thứ Bảy 11/1/2020 tại Hội trường Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3.

Danh sách 13 hội viên mới gồm:

Chuyên ngành văn xuôi:

– Nguyễn Phương Dung
– Võ Ngọc Thu
– Đào Văn Sử
– Đào Lê Na

Chuyên ngành thơ:

– Trần Quang Châu
– Hàn Giang
– Nguyễn Trường Thanh
– Trần Hà Yên
– Trần Văn Cường
– Phương Viên
– Nguyễn Khắc Thắng
– Đoàn Thị Diễm Thuyên
– Lương Cẩm Quyên.

Xin chúc mừng các tác giả được giải thưởng và các tân hội viên

P.V