Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM họp tháng 7-2019

951

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng ngày 8-7, tại trụ sở Hội Nhà văn TPHCM, Ban Thường vụ Hội đã tiến hành cuộc họp tháng 7-2019, do nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội chủ trì, cùng sự tham dự của nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch thường trực, nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch và nhà văn Bích Ngân – Ủy viên Thường vụ.

Đoàn Nhà văn TPHCM trong một lần đi thực tế ở Phan Thiết

Ban Thường vụ (BTV) Hội đã xem xét, thảo luận về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức trại sáng tác văn học ở Đà Lạt (do nhà văn Bích Ngân phụ trách), cùng 2 chuyến đi thực tế về nguồn ở Tây Nguyên (nhà thơ Lê Thị Kim phụ trách) và Đồng bằng sông Cửu Long (nhà văn Trầm Hương phụ trách).

Đây là những hoạt động quan trọng cuối khóa dành cho hội viên, BTV Hội quyết định dành ưu tiên cho những người chưa từng tham gia trại sáng tác và đi thực tế trong gần suốt nhiệm kỳ qua. Các hội viên còn lại tham gia phải có khoảng cách ít nhất 1 năm kể từ chuyến đi thực tế hoặc trại sáng tác lần trước. Các trưởng đoàn có nhiệm vụ phối hợp Văn phòng Hội rà soát, đề cử danh sách cho BTV xem xét.

BTV Hội cũng đã bàn luận việc củng cố Văn phòng Hội, trang web Hội, chuẩn bị cho việc xét giải thưởng thường niên, in 2 tập sách quảng bá, tình hình hoạt động của 4 chi hội trực thuộc và một số công tác hướng tới Đại hội nhiệm kỳ mới.

BTV Hội cũng nghe nhà văn Trần Văn Tuấn thông báo “Quyết định về ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, số 2260-QĐ/TU, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 16-4-2019, theo đó các chức danh lãnh đạo gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trực tiếp quản lý. Theo quyết định này, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM “không quá 70 tuổi, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động văn học, có uy tín đối với hội viên”.

BBT VCPN