Bị tố “ăn chặn” 13 tỷ đồng tiền từ thiện, NS Hoài Linh chính thức lên tiếng

467

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng nghệ sĩ Hoài Linh cũng chính thức lên tiếng trần tình vụ việc 13 tỷ đồng từ thiện miền Trung đang gây xôn xao.

Ngày 24/5, NSƯT Hoài Linh đã gửi đến một số cơ quan truyền thông những lời trần tình về số tiền 13 tỉ đồng mà nhiều người hảo tâm đóng góp giúp đồng bào lũ lụt miền Trung mà dư luận quan tâm thời gian qua.

Theo đó, NSƯT Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập.


NS Hoài Linh chính thức lên tiếng phần trần về số tiền 13 tỷ kêu gọi giúp đỡ bà con miền Trung.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, danh hài này cho biết Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Song, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời.

“Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người… Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai…” – danh hài Hoài Linh nói trong clip gửi một số cơ quan báo chí.

NSƯT Hoài Linh cũng cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến, hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. “Thương lắm quý vị ơi, vì có nhiều người gửi 8.000 – 9.000 đồng – số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện chia sẻ với đồng bào miền Trung… Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này” – NSƯT Hoài Linh bày tỏ.

Về số tiền mua vòng hoa và phúng điếu cố nghệ sĩ Chí Tài mà một số khán giả đã gửi vào số tài khoản giúp đồng bào miền Trung, danh hài Hoài Linh cho biết anh đã tách hẳn ra bởi chi tiết sau mỗi tin nhắn gửi tiền, người gửi đều ghi rõ mục đích trao tặng. Số tiền 83.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng) gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài nhờ thực hiện di nguyện làm từ thiện, anh sẽ thực hiện theo đúng lời ủy nhiệm của nghệ sĩ Chí Thiện (anh ruột Chí Tài) và chị Phương Loan (vợ nghệ sĩ Chí Tài).

Để chứng minh tính minh bạch của bản thân, NS Hoài Linh còn khẳng định sẽ công bố các clip, chứng từ sau mỗi chuyến làm từ thiện. Nam danh hài cho biết sẽ làm việc đúng lương tâm và không phụ lòng tin của công chúng.

Theo đó, cuối năm 2020, thông qua trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi mọi người quyên góp tiền giúp đỡ đồng bào miền Trung. Nhờ sức ảnh hưởng của mình, chỉ sau ít ngày, tổng số tiền các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi về số tài khoản của anh lên đến hơn 13,4 tỷ đồng. Nhưng sau 6 tháng, nam danh hài vẫn chưa công khai minh bạch số tiền trên: “Không thấy ai quan tâm hơn 13 tỷ đồng miền Trung như nào à? Thấy kêu gọi nhưng chưa trao cho miền Trung”, “Sao không thấy chú sao kê tài khoản chuyển ra cho Ủy ban ngoài miền Trung?”… 

Nhiều người – chủ yếu là fan vẫn tin tưởng, tỏ ra cảm thông vì tình hình bệnh dịch nên nam nghệ sĩ mới chưa thể trực tiếp đến miền Trung trao tận tay cho bà con số tiền quyên góp trên. Người hâm mộ động viên nam nghệ sĩ giữ vững tinh thần để hoàn thành trách nhiệm, sớm vượt qua những lùm xùm không hay.

Tuy nhiên, đa số dân mạng cho rằng NS Hoài Linh nên thông báo rõ ràng sự việc này ngay từ đầu chứ không phải đợi đến khi khán giả thắc mắc mới lên tiếng giải thích. Bên cạnh đó, netizen cũng nhắc tới sự việc bà Nguyễn Phương Hằng lên livestream gọi tên Hoài Linh giữa sự việc từ thiện 13 tỷ đồng. Theo đó, bà Phương Hằng cho hay mình nằm mơ thấy NS Hoài Linh chưa chuyển số tiền đó đến đồng bào miền Trung mà còn giữ trong tài khoản.

M.A