Câu lạc bộ Thơ Phương Nam – Không gian thơ của những người viết chuyên nghiệp

1280

Văn Nguyên Lương

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cũng tại buổi sinh hoạt này, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn- Ủy viên Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn TPHCM với tư cách là khách mời, nhận định: “Mô hình hoạt động của CLB Thơ Phương Nam rất đáng cổ vũ, vì CLB đã làm được những việc mà phần lớn những CLB khác không làm được: tạo ra không gian thơ của những người viết chuyên nghiệp, đọc cho nhau nghe những sáng tác mới nhất của từng thành viên, chia sẻ, trao đổi cùng nhau về công việc sáng tác…”

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Sáng ngày 16.3.2019, tại Nhà Văn hóa Khu phố 8 phường 5 quận Gò Vấp – TPHCM, CLB Thơ Phương Nam tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ với sự tham gia của các nhà thơ là hội viên CLB. Điều đáng chú ý, đa số các Hội viên CLB Thơ Phương Nam là Hội viên Hội Nhà văn TP HCM như các nhà thơ: Xuân Trường, Trần Trí Thông, Nguyễn Đình Sinh, Mai Khoa, Nguyễn Ngọc Thu, Phạm Đình Phú, Nguyễn Thị Phương Nam, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Ngọc…

Buổi sinh hoạt do nhà thơ Xuân Trường điều hành diễn ra khá sôi nổi, ấm áp trong tình đồng nghiệp văn chương. Được biết, CLB Thơ Phương Nam thành lập vào năm 2016 do nhà thơ Lam Giang làm Chủ nhiệm và 3 Phó Chủ nhiệm là nhà thơ Xuân Trường, nhà thơ Trần Trí Thông, nhà thơ Nguyễn Đình Sinh cùng gần 100 Hội viên tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào sáng thứ 7, tuần thứ 3 hàng tháng. Như lời mở đầu buổi sinh hoạt của nhà thơ Xuân Trường, dù địa điểm tập trung khá hẻo lánh, khó tìm nhưng các thành viên CLB vẫn sắp xếp thời gian tựu tề đông đủ trong các kỳ sinh hoạt. Điều đó chứng tỏ CLB Thơ Phương Nam ít nhiều cũng tạo được sức hút, sự lan tỏa đến các nhà thơ trong khu vực thành phố.

Ấm áp tình đồng nghiệp văn chương

Cũng tại buổi sinh hoạt này, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn- Ủ y viên Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn TPHCM với tư cách là khách mời, nhận định: “Mô hình hoạt động của CLB Thơ Phương Nam rất đáng cổ vũ, vì CLB đã làm được những việc mà phần lớn những CLB khác không làm được: tạo ra không gian thơ của những người viết chuyên nghiệp, đọc cho nhau nghe những sáng tác mới nhất của từng thành viên, chia sẻ, trao đổi cùng nhau về công việc sáng tác…”