Nhà văn Tô Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình và Dịch thuật HNV TPHCM.

883

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 11.3.2019, nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HNV TPHCM căn cứ vào Nghị quyết BCH Hội đã ký quyết định số 11/ QĐ – HNV phân công nhà văn Tô Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình và Dịch thuật HNV TPHCM.

Nhà văn Tô Hoàng

Ngày 11.3.2019, nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HNV TPHCM căn cứ vào Nghị quyết BCH Hội đã ký quyết định số 11/ QĐ – HNV phân công nhà văn Tô Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình và Dịch thuật HNV TPHCM.

Quyết định bổ nhiệm

BBT Văn Chương Phương Nam xin được chia vui cùng anh. Chúc anh nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng để tiếp tục cống hiến cho nền văn học nước nhà trên cương vị mới!

——————————–

Nhà văn Tô Hoàng sinh ngày 08.3.1941 tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội (niên khoá 1961-1964).

Tháng 8 năm 1964 ông nhập ngũ, phục vụ trong Binh chủng pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến đấu tại chiến trường Bắc Quảng Trị, sau chuyển vào chiến trường Tây Nguyên.

Sau 1975, ông theo học Khoa Đạo diễn phim tài liệu điện ảnh và truyền hình tại Trường đại học Quốc gia điện ảnh Liên Xô (1980-1986).

Về nước công tác tại Xưởng phim Quân đội nhân dân.

Năm 1988, ông chuyển ngành sang làm báo viết, làm phim tại TP.HCM.

Ông từng làm Trưởng ban Văn hoá văn nghệ báo Lao Động và Phụ Nữ TP.HCM.

Nhà văn – nhà lý luận phê bình Tô Hoàng hiện là Uỷ viên Hội đồng Lý luận phê bình – Dịch thuật Hội Nhà văn TP.HCM khoá VII (2015-2020) và Uỷ viên Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam khoá IX (2015-2020).

Tác phẩm viết đã xuất bản:

Kỷ niệm trận địa (tập truyện ngắn, in chung với Nguyễn Trí Huân), NXB Quân Đội Nhân Dân 1970

Bên hàng rào Tà Cơn (tập truyện và ký của nhiều tác giả), NXB Văn Học

Ngửa mặt kêu trời (tiểu thuyết), NXB Văn Học 1992, tái bản 2012

Một thế giới nhìn qua ống kính (tiểu luận phê bình điện ảnh và truyền hình), NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh

Quanh năm là tháng bảy (tập tản văn), NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh

Nỗi buồn lâu quên (ký và tạp văn), NXB Hội Nhà văn 2014

Số một và số nhiều (tập truyện ngắn), NXB Hội Nhà văn 2016

Tác phẩm dịch đã xuất bản:

Người thứ 10 (tiểu thuyết của Grêm Gin, NXB Nghĩa Bình 1988)

Ông Hoàng Hollywood (F.Scott Fitzgerald, NXB Văn Học 1988)

Bóng tối thiên đường (Erich Maria Remarque, NXB Văn Học 1990)

Đồng thời, Tô Hoàng còn là đạo diễn của một số phim tài liệu điện ảnh và truyền hình: Đất trăn trở, đất sinh sôi (Xưởng phim QĐND), Chị Năm Hồng, Nhìn ra dòng sông, Còn lại với thời gian (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh), Chuyện còn chưa kể về Rừng Sác, Giàu lên từ nghêu (Đài Truyền hình VN), Hồ Chí Minh- cội nguồn cảm hứng sáng tạo (Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu TP Hồ Chí Minh).

BBT Văn Chương Phương Nam