Đám cưới Đông Nhi – Ông Cao Thắng được tổ chức hoành tráng tại Phú Quốc

784

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cặp sao nổi tiếng không ngại chi số tiền khủng, đài thọ 500 khách mời sang đảo ngọc Phú Quốc chung vui trong ngày trọng đại. Số tiền cặp đôi phải chi dự đoán lên đến chục tỷ đồng.

Tối ngày 9/11), đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ chính thức diễn ra tại Phú Quốc. Đây hứa hẹn là sự kiện hoành tráng bậc nhất showbiz Việt, cả về dàn khách mời và mức độ chịu chi, chịu chơi của chủ nhân bữa tiệc.

Với đám cưới được diễn ra tại Phú Quốc, cặp đôi bao trọn gói khu resort sang trọng để bảo vệ sự riêng tư. Buổi tiệc hoành tráng có sự tham gia của 500 khách mời, trong đó là 200 đồng nghiệp nổi tiếng. Cả hai bao toàn bộ vé máy bay, nơi ở… để mời dàn khách mời tới đảo ngọc trong ngày trọng đại.


Cặp đôi bao trọn không gian xung quanh tiệc cưới nhằm tạo sự riêng tư

Được biết, cặp đôi đã thuê hẳn 10 căn biệt thự cho người thân, cũng như những phòng nghỉ hiện đại nhất cho 500 khách mời. Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn chiều chuộng quan khách khi tổ chức hoạt động vui chơi diễn ra chiều cùng ngày, trước khi chính thức tham gia lễ cưới (17h30).

Để biến không gian tiệc cưới thật lộng lẫy, khoảng 120 nhân sự được huy động. Tổng nhân viên phục vụ cho ngày trọng đại lên con số gần 300 người. Các khách mời phải có thẻ ra vào và đảm bảo trang phục theo yêu cầu của cô dâu – chú rể.

Tiệc cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn khiến nhiều người choáng ngợp về dàn sao tham dự. Theo đó, sẽ có 200 nhân vật là những ngôi sao hot đến Phú Quốc chung vui cùng cặp vợ chồng trẻ. Họ là Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành – Hari Won, Thành Lộc, Lý Hải – Minh Hà, Thu Minh… cùng nhiều ngôi sao khác. Điều quan trọng, đa số nghệ sĩ đều xác nhận sẽ đến tham dự.

Trước đó, Đông Nhi cũng có tâm sự về ngày trọng đại của mình. Cô cho biết từ lâu đã mơ ước lễ cưới của mình sẽ được tổ chức trên bãi biển, có biển xanh cát trắng và nắng chiều hoàng hôn. Chính vì thế, Ông Cao Thắng chi số tiền lớn để đổi lấy hạnh phúc của bà xã mình.

“Nhi luôn mơ về một đám cưới được làm ở biển, khi đó mọi người sẽ có thể cũng nhau chia sẻ cảm xúc mà không bị chi phối bởi thời gian, mình vui nhưng mọi người sẽ vui hơn đó là điều quan trọng nhất.

Thật sự cũng rất lo lắng về mặt thời tiết do mình chọn làm ngoài biển, nhưng may sao khi tìm hiểu Nhi biết được Việt Nam mình nếu nói về biển thì đảo ngọc Phú Quốc tháng 11 là thời tiết đẹp nhất.

Phần lớn khách mời cũng đều có đôi có cặp, có gia đình nhỏ, người lớn vui chơi thì trẻ em cũng phải được chứ. Nhi đã hình dung rằng lễ kết hôn của mình sẽ diễn ra dưới nắng chiều hoàng hôn, ăn tối nơi khu vực bãi cỏ sát bờ biển và cùng nhau vui chơi, ca hát nhảy múa hết mình ở khu vực hồ bơi. Sáng hôm sau mọi người sẽ cùng nhau đi tham quan và đi chơi… chắc sẽ vui lắm”, nữ ca sĩ lâng lâng cảm xúc.

Đông Nhi cũng cho biết cô tự tay chuẩn bị mọi thứ trong ngày trọng đại của mình. Từ trang phục, thiệp cưới cho đến hoa cầm tay… đều được nữ ca sĩ tỉ mỉ lựa chọn.

“Mọi người có thích tấm thiệp này không? Cảm giác mọi người khi nhận được thiệp sẽ như thế nào? Nhớ không lầm thì phần thiết kế của tấm thiệp này đã được sửa đi sửa lại 5 lần, nhưng tất cả đều dựa trên một yêu cầu duy nhất là phải xinh, đơn giản và tinh khôi, nếu có một nhành bông xinh xinh ở góc thiệp chắc sẽ dễ thương lắm.

Từ lúc nhận tấm thiệp ‘mộc’ về nhà, tự tay dán từng nhánh hoa lên mà lòng thấy hạnh phúc kì lạ. Nghe mấy anh chị đi trước nói rằng chuẩn bị đám cưới sẽ mệt lắm, stress vì phải lo lắng rất nhiều thứ, nhưng cho đến tận bây giờ khi mọi thứ dần trở nên thành hình hơn, còn Nhi vẫn cực kì phấn khích vì mình được tự tay làm những điều mình thích, muốn mọi thứ được chỉn chu nhất, vì từng khách mời Nhi đều rất quý, rất trân trọng. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất đời mình…”, Đông Nhi chia sẻ.

Và tối ngày 9/11, cả showbiz Việt sẽ cùng lâng lâng hạnh phúc với Đông Nhi và Ông Cao Thắng – ngày họ chính thức chung đôi sau 10 năm yêu đương mật ngọt.

LIM