Đặng Nguyệt Anh ra mắt Thao thức đường trăng

769

11.01.2018-19:00

NVTPHCM- Sáng ngày 10.01, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 và 50 năm ngày cưới của nhà thơ Đặng Nguyệt Anh, bà đã ra mắt tập thơ Thao thức đường trăng do Nhà xuất bản Hội Nhà văn mới ấn hành.

Vợ chồng nhà thơ Đặng Nguyệt Anh (bên phải) và đạo diễn Lê Văn Duy

 

Đặng Nguyệt Anh sinh ngày 07.01.1948 tại Nam Trực, tỉnh Nam Định, tốt nghiệp đại học sư phạm, từng dạy học và công tác ở chiến trường miền Nam. Sau khi đất nước thống nhất, bà chuyển về TP.HCM dạy văn tại Trường Trung học phổ thông Marie – Curie.

 

Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM và Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả của các tập thơ: Trường ca Mẹ, Sông Ninh, Trời em áo lụa, Nếu anh biết được, Bâng khuâng chiều, Ru lời ngàn năm,…  và bây giờ là Thao thức đường trăng.

 

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch Hội thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM đã đến tặng hoa và phát biểu chúc mừng nhà thơ Đặng Nguyệt Anh. Đông đảo người thân, đồng nghiệp, học trò từ nhiều nơi cũng đã đến chúc mừng vợ chồng bà!

Tập thơ Thao thức đường trăng của Đặng Nguyệt Anh

HP

 

 

>> XEM TIN VĂN KHÁC…