Dậy sóng với những chiêu trò Livestream khoe thân phản cảm

1618

Thu Hiền

(Vanchuongphuongnam.vn) – Gần đây trên mạng xã hội, cơn sốt ăn mặc hở hang khoe thân để livestream thu hút người mua hàng với chiêu trò vô cùng phản cảm đang rộ lên khiến dân mạng vô cùng bất bình.


Nở rộ kiểu Livestream khoe thân phản cảm để bán hàng với đủ các mặt hàng.

Từ khi facebook có thêm chức năng livestream, không chỉ các sao Việt thường xuyên sử dụng để quảng cáo các mặt hàng họ được thuê PR để hút khách hay kể lể chuyện nợ nần, mâu thuẫn của bản thân với người trong gia đình, mà ngay cả những người bán hàng qua mạng xã hội cũng nhanh chóng “cập nhật” chức năng này và tìm ra những “chiêu trò” vô cùng phản cảm để mong dụ được khách mua hàng.

Nắm bắt được tâm lý người dùng đặc biệt là các “đấng mày râu”, nên các trang bán hàng online thường xuyên thuê người mẫu ăn mặc “mát mẻ”, “khoe thân”. Và các video này liên tục xuất hiện để “mời gọi” người xem qua các kênh livestream trực tiếp.

Với tiêu chí càng hở bạo, càng lố lăng thì càng có nhiều người xem, từ bán kính mắt, thực phẩm chức năng, đồ lót…để giữ chân người xem, những cô gái không ngại “khoe vòng một” bằng các trang phục hở hang gợi cảm trên livestream để thu hút lượng theo dõi, tương tác “khủng” trên trang bán hàng. Dùng chiêu trò phổ biến là mặc thiếu vải, khoe “tâm hồn” khi livestream, các trang bán hàng online đang thu hút được hàng nghìn lượt xem và tương tác từ cư dân mạng.

Gần đây nhất là hình ảnh livestream của một cô gái kinh doanh đồ lót tại TP.HCM. Trước đây, cửa hàng này cũng đã nhiều lần livestream bán quần áo, giới thiệu các mặt hàng đồ lót nhưng không có người mẫu mặc thử. Vì thế, để tạo sự “mới lạ”, “chân thực” và dễ dàng hút được lượng người xem, chủ cửa hàng đã thuê người mẫu thử các mẫu đồ lót mà khách hàng yêu cầu rồi livestream. Và livestream của cô gái đã nhanh chóng thu hút lượng xem khủng với hơn 300 nghìn người theo dõi.

Trước đó, cộng đồng mạng đã từng bức xúc với một cô gái bán quần áo mùa đông nhưng lại sẵn sàng ăn mặc mát mẻ và phản cảm. Trong phòng của mình, cô gái bán hàng đã livestream vô cùng thoải mái khi mặc quần short bò và áo lót, khoe thân trá hình để câu view, nhưng mục đích câu like để bán được hàng của cô gái này đã bị cư dân mạng chỉ trích vì quá lố.

Mới đây, cô gái có biệt danh “thánh sún” Ngân Thảo cũng làm dư luận dậy sóng khi liên tục mặc đồ hở hang để livestream bán hàng. Ngân Thảo được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình “Thách thức danh hài”. Cuộc đời của Ngân Thảo thay đổi 180 độ sau khi chương trình được phát sóng. Từ “thánh sún” Ngân Thảo đã có hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp. Việc bán đồ của cô cũng thuận lợi hơn rất nhiều khi lượng người xem tăng vọt.

Gần đây, Ngân Thảo thường xuyên diện đồ ren táo bạo để bán hàng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với việc kinh doanh của Ngân Thảo vì cho rằng đây là cách cô nàng hút khách thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng Ngân Thảo ăn mặc phản cảm, dần đánh mất vẻ ngoài dễ gây thiện cảm của mình trước đây. Trước những ý kiến trái chiều, Ngân Thảo vẫn bỏ ngoài tai và vẫn chăm livestream bán đồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


“Thánh sún” Ngân Thảo thường xuyên diện đồ ren táo bạo để bán hàng khiến dư luận dậy sóng.

Một cửa hàng bán đồ nội y ở Sài Gòn mới đây cũng gây xôn xao mạng xã hội khi công khai hình ảnh ba cô người mẫu mặc đồ lót phản cảm livestream bán hàng.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một trong ba cô gái trẻ ngồi giới thiệu về sản phẩm cũng như giá thành của từng bộ.

Thỉnh thoảng cô gái không quên trò chuyện, tư vấn cho khách hàng về size, kiểu dáng sao cho phù hợp nhất. Bên cạnh đó, cô gái trẻ còn nhiệt tình kêu gọi mọi người xem clip hãy nhanh chóng chia sẻ video vào các group khác nhau và khuyến khích các anh nên mua về làm quà tặng vợ hoặc người yêu, trong khi đó, hai người mẫu nữ phía sau liên tục thay nhiều bộ đồ lót với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau để đứng trước màn hình tạo dáng quảng cáo.


Ba cô người mẫu ăn mặc hở hang livestream bán hàng đã phải hứng chịu rất nhiều gạch đá từ dư luận.

Ngay tại thời điểm livestream trên Facebook, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem một lúc. Kết đoạn phần quảng cáo trực tiếp, đoạn video đã có tới 257.000 người xem, 3.300 lượt like và hơn 2.000 lượt chia sẻ cùng rất nhiều bình luận.

Bên cạnh những bình luận trêu đùa, nhiều người đã lên tiếng cho rằng hình thức mặc đồ lót bán hàng như vậy là vô cùng phản cảm.

Thực tế đây không phải lần đầu cộng đồng mạng “dậy sóng” vì hình ảnh khoe thân để gây chú ý cho cửa hàng. Cách đây không lâu, một quán ăn tại Hà Nội từng thu hút sự quan tâm khi cho dàn trai 6 múi cởi trần phục vụ, rồi  một cửa hàng điện máy cũng cho nhân viên của mình mặc bikini bán hàng thay vì đồng phục bình thường hay hình ảnh những anh chàng cao lớn, điển trai, khoe ngực trần đang ngồi vẽ móng cho các quý cô khiến dân mạng “sốt xình xịch”.


Hình ảnh một số anh chàng 6 múi khoe thân để bán hàng cũng khiến dư luận bất bình.

Dù biết đây là cách livestream dùng mọi giá để câu like, câu view, gây sự chú ý của mọi người một cách kệch cỡm của một số chủ cửa hàng, dù những livestream kiểu này nhận được khá nhiều những comment trêu chọc, khiếm nhã, phải hứng chịu rất nhiều gạch đá từ dư luận, nhưng nhiều người bán hàng vẫn vì lợi nhuận mà bất chấp. Trước những hình ảnh ngày càng được nhân rộng và lan tràn trên Facebook kiểu này, trên mạng chia ra làm 2 chiều hướng, một nửa tỏ ra thích thú, cảm thấy “bổ mắt”, họ viện cớ ai muốn xem thì cứ xem, không xem thì bỏ qua, không quan tâm quá nhiều về vấn đề này, nửa còn lại đã lên tiếng phê phán gay gắt, lên án những livestream này vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hầu hết mọi người đều phản đối việc bán hàng bằng cách khoe da thịt, họ cho rằng đây là hành động phản cảm, một chiêu trò thiếu văn minh, rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải chặt chẽ hơn trong việc quản lý cách thức bán hàng hóa online.

Vẫn biết rằng bán hàng cần phải dùng đến nhiều chiêu trò, hình thức quảng cáo sản phẩm. Facebook cũng hỗ trợ thêm tính năng livestream để cố gắng truyền tải những gì chân thực nhất, kết nối nhanh nhất giữa người bán và người mua. Tuy nhiên, người mua sản phẩm cũng rất mong muốn được tôn trọng và nhận được sự lịch thiệp từ phía người bán. Vì thế, khi kinh doanh bất kỳ mặt hàng gì, người bán hàng không chỉ cần thể hiện sự chân thực mà còn cần đến thái độ phục vụ, lịch sự và văn minh.

Dễ nhận thấy rằng, nhiều shop bán hàng qua mạng đã sử dụng hình thức livestream vô cùng thành công mà không cần sử dụng đến chiêu trò phản cảm. Người bán có thể lên danh sách những mặt hàng định giới thiệu đến khách hàng, trang điểm nhẹ nhàng trước khi “lên sóng”, cần thêm người hỗ trợ khi livestream để nhanh chóng đáp ứng được câu hỏi và giới thiệu mặt hàng mà khách hàng cần tìm. Người bán cũng có thể nhờ mọi người chia sẻ livestream của mình trực tiếp trên các group facebook để tăng thêm sự tương tác từ khách hàng mới.

Dù biết mục tiêu của việc kinh doanh là hút khách, là bán được nhiều hàng nhất có thể. Tuy nhiên, việc bán hàng cần đi đôi với đạo đức, đừng đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, hay nói cách khác, bán được hàng bằng những chiêu trò “rẻ tiền” chắc chắn sẽ không bền, bởi với những chiêu trò ấy, đến một ngày chính người bán hàng sẽ phải hứng chịu những cái kết đắng khi bị hàng loạt khách hàng ngán ngẩm tẩy chay vì nó quá phản cảm.

T.H