Hội Nhà văn Đà Nẵng tổng kết năm 2020, trao giải thưởng và kết nạp Hội viên mới

706

Trần Trung Sáng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng ngày 24/01/2021, tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng, Hội nhà văn TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, đồng thời, tiến hành lễ trao tặng Giải thưởng, tặng thưởng Văn học Hội Nhà văn TP cho các tác giả có tác phẩm xuất bản trong năm 2020 và lễ Kết nạp Hội viên mới.

Các nhà văn chụp ảnh lưu niệm

Hoạt động trong mùa đại dịch Covid 19     

Theo báo cáo của nhà thơ Nguyễn Kim Huy, Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng, trong năm 2020, vì tình hình dịch bệnh thành phố phải cách ly 2 đợt vào tháng 4 và tháng 7 năm 2020, Hội nhà Văn đã phải tạm dừng một số hoạt động lớn theo kế hoạch như tổ chức Ngày thơ Việt Nam, Ngày sách Việt Nam… Tuy nhiên, Hội vẫn cố gắng triển khai đạt kết quả tốt đẹp một số hoạt động chính, cụ thể như: giới thiệu các tập sách “Dốc chiều lửng gió” – thơ Võ Thi Nhung, “Dấu xưa xứ Quảng” ký sự, tản văn của Trần Trung Sáng, “Xanh mãi dòng sông”, ký  của Nguyễn Thị Phú, “Tiếng chim hót trên dòng Vu Gia “ thơ của Tăng Tấn Tài, “Ngăn kéo thời gian” thơ của Nguyễn Hoàng Thọ, “Giữa mùa đại dịch” tác phẩm tham gia phòng chống dịch Covid 19 của tác giả Lê Anh Dũng… Hội đã tiếp và làm việc với đoàn sinh viên thực tập của Đại học Khoa học Huế do PGSTS Hồ Thế Hà và TS Hồ Tiểu Ngọc phụ trách từ giữa đến cuối tháng 7.2020; tham gia cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ TP và Thư viện KHTP tiếp đoàn nhà văn Ấn độ và tổ chức buổi giao lưu văn hóa Việt – Ấn, giới thiệu các tác phẩm R. Tagore tại Thư viện KHTH vào ngày 25/7/2020; tại Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X tại Hà Nội vào tháng 11.2020, Hội Nhà văn có 10 thành viên là đại biểu tham gia.

Bên cạnh đó, trong năm qua, Hội cũng đã tổ chức chuyến đi giao lưu của Đoàn Nhà văn TP Đà Nẵng gồm 15 thành viên của Hội Nhà văn TP với Hội Văn nghệ Kontum và Nhà văn hóa Măng đen từ 1.7.2020 đến 3.7.2020. Tại Trại sáng tác Vũng Tàu từ ngày 01.12 đến 15.12 năm 2020, Hội đã cứ 6 tác giả tham gia, có nhiều tác phẩm được sáng tác, hoàn thành trong quá trình tham gia Trại.

Các giải thưởng văn học năm 2020

Trong năm 2020, đã có 15 tác phẩm của Hội viên Hội Nhà văn TP sáng tác, xuất bản gồm các tập thơ, trường ca, tản văn bút ký, truyện, tiểu thuyết, tiểu luận văn học. Đặc biệt, trong 2 đợt giãn cách xã hội chống Covid 19 tại TP Đà Nẵng, nhiều Hội viên Hội Nhà văn TP đã tích cực tham gia bằng các tác phẩm thơ văn, tham gia các diễn đàn VHNT và cả các hoạt động thực tế như:  nhà thơ Lê Anh Dũng đã xuất bản trường ca “Giữa mùa đại dịch”, các nhà thơ Mai Hữu Phước, Cao Xuân Hiệu… đã có các tác phẩm thơ và thơ phổ nhạc chống dịch, kịp thời phổ biến trên báo đài TW và địa phương…

Lãnh đạo Hội Nhà văn Đà Nẵng trao tặng thưởng cho tập thơ “Ngăn kéo thời gian” (Nguyễn Hoàng Thọ) và tập thơ “Rồi từ đó” (Mai Hữu Phước)

 Trao Giải thưởng cho tác phẩm “Dấu xưa xứ Quảng” (Trần Trung Sáng), “Những ngọn gió khuya (Ngân Vịnh)

Trong số các tác phẩm đã xuất bản năm qua, tập thơ “Giới hạn”, thơ Phan Hoàng Phương (NXB Đà Nẵng, 2020) đã đoạt Giải B Giải thưởng VHNT năm 2020 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và được Hội Nhà văn TP đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT TP trao Giải thưởng VHNT năm 2020.Các tác phẩm “Dấu xưa xứ Quảng” (Trần Trung Sáng), “Những ngọn gió khuya (Ngân Vịnh) được Hội Nhà văn TP trao Giải thưởng chính thức; các tác phẩm “Ngăn kéo thời gian” (Nguyễn Hoàng Thọ), “Rồi từ đó” (Mai Hữu Phước) được trao Tặng thưởng khuyến khích của Hội Nhà văn TP năm 2020. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn được Liên hiệp các Hội VHNT TP khen thưởng năm 2020 vì đã có nhiều cống hiến cho Hội đồng nghệ thuật và phong trào sáng tác của Hội trong năm qua, đặc biệt với việc chủ biên, xuất bản Tuyển thơ “Biển bắt đầu từ sóng” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh (NXB Đà Nẵng, 2020) với sự có mặt của 108 nhà thơ trong và ngoài nước tham gia, được dư luận quan tâm đánh giá cao và giới thiệu rộng rãi trên các Báo, đài trong ngoài nước.

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Kim Huy và Phó Chủ tịch Lê Anh Dũng trao hoa tặng nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021, Hội Nhà văn Đà Nẵng có kế hoạch tập trung vào các hoạt động chính: Bình xét, đề xuất các tác phẩm trao Giải thưởng VHNT TP lần thứ IV (2015 -2020); Tổ chức tốt các hoạt động VHNT trong Ngày thơ Việt Nam, Ngày sách Việt Nam 2021; Tổ chức Hội nghị Nhà văn Trẻ Đà Nẵng lần thứ II nếu điều kiện cho phép; Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, các buổi tọa đàm hội thảo văn học; Đẩy mạnh phong trào sáng tác văn học, khuyến khích hỗ trợ Hội viên sáng tác và xuất bản tác phẩm văn học có chất lượng; có kế hoạch lập và đưa vào hoạt động trang Web văn chương của Hội Nhà văn TP Đà Nẵng và xuất bản ít nhất 01 tuyển tập thơ văn của Hội trong năm và các đặc san sáng tác hằng quý của Hội; Đẩy mạnh kết nghĩa, giao lưu văn học với các Hội Nhà văn bạn, chủ yếu là Hội Nhà văn TPHCM, Hà Nội, Huế và các tỉnh thành; tăng cường giao lưu văn học quốc tế nếu điều kiện cho phép…

T.T.S