Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tế sáng tác tại Vĩnh Hưng – Long An

382

Thực hiện kế hoạch của Ban Tổ chức cuộc vận động viết về đề tài Thương binh – Liệt sĩ do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. HCM phối hợp với Hội Nhà văn TP.HCM và Tạp chí Văn nghệ TP. HCM tổ chức, trong 2 ngày 14 và 15/4/2022, Hội Nhà văn TP. HCM đã tổ chức cho các nhà văn, nhà thơ thăm chiến trường xưa thuộc huyện biên giới Vĩnh Hưng – Long an thực tế, sáng tác.

Đoàn gồm hơn 10 nhà văn, nhà thơ do nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. HCM làm trưởng đoàn.
Trong hai ngày thực tế tại huyện Vĩnh Hưng, đoàn đã được lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng đón tiếp tận tình, chu đáo, đặc biệt dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ trong Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt; giao lưu với các nhân chứng lịch sử là CCB đã từng tham gia giải phóng Long Khốt từ năm 1972 đến năm 1979. Đó là các CCB Nguyễn Quốc Dân; Trình Tự Kha, Phùng Ngọc Đồng, Đỗ Bá Ngọc, Trần Văn Hân…
Sau khi thăm cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia tại Vĩnh Hưng, đoàn nhà văn TP. HCM đã đến xã Tuyên Bình Tây thăm khu lưu niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Viết. Mẹ Trần Thị Viết đã hiến dâng cho đất nước 7 người con trong kháng chiến chống Mỹ và vừa qua đời ở tuổi 119.
Ghi sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm Mẹ VNAH Trần Thị Viết, thay mặt đoàn công tác, nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP nêu rõ: “Chúng con nghiêng mình tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyện sống và làm việc theo gương các anh hùng, liệt sĩ góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước”.
Được biết, chuyến công tác thực tế này nhằm tạo cảm hứng cho các nhà văn sáng tác tác phẩm tham dự cuộc vận động viết chuyên đề Đền ơn đáp nghĩa, thiết thực kỷ niệm 47 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/2022).

HOÀNG AN/VANCHUONGTPHCM

Sau đây là vài hình ảnh hoạt động của đoàn: