Nhà thơ Lương Ngọc An thôi làm Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ

544

Tại cuộc họp mới nhất của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam với đầy đủ các thành viên, nhà thơ Lương Ngọc An được thông báo thôi làm Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ.

Ngày 15/4, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X tổ chức kỳ họp thứ 4 – kỳ họp thường lệ. Cuộc họp do chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều chủ trì với sự tham gia của đông đủ các uỷ viên gồm nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Khuất Quang Thụy, Trần Hùng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Bích Ngân, Phan Hoàng, Hữu Việt, Lương Ngọc An, Vũ Hồng.

Cuộc họp còn có sự tham gia của nhà thơ Hữu Thỉnh – cố vấn Ban Chấp hành, nhà văn Nguyễn Hồng Thái – Ủy viên Ban Kiểm tra Hội và một số lãnh đạo, đại diện cơ quan Trung ương.


Nhà thơ Lương Ngọc An sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/5 sau lùm xùm bị tố “tấn công tình dục”.

Chia sẻ với Báo Phụ Nữ TPHCM, nhà văn Nguyễn Bình Phương – Phó chủ tịch Hội, cho biết vào cuộc họp ngày 15/4 của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều thông báo đã được đưa ra. Tuy nhiên, khi hỏi về quyết định luân chuyển công tác nhà thơ Lương Ngọc An, nhà văn Nguyễn Bình Phương cho biết mọi người có thể nắm thông tin từ trang web chính thức của Hội, ông không tiện phát ngôn thêm.

Cụ thể, Hội Nhà văn thông báo: “Trong tình hình mới của Hội Nhà văn Việt Nam, theo Nghị quyết số 05-NQĐĐ ngày 14/4/2022 của Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, Thư ký toà soạn Báo Văn Nghệ để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1/5/2022”. Trong văn bản không nêu lý do luân chuyển công tác của nhà thơ Lương Ngọc An. Theo nguồn tin riêng, nam nhà thơ sẽ được điều chuyển công tác về văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam.

Thời gian qua, nhà thơ Lương Ngọc An vướng vào lùm xùm khi nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương – cựu nhà báo của Báo Văn nghệ Trẻ, thuộc báo Văn nghệ tố từng bị ông tấn công tình dục vào 23 năm trước. Ở chiều ngược lại, ông An nói đã gởi đơn tố Dạ Thảo Phương vu khống ông.

Theo Minh Tú/PNO