Hội Nhà văn TPHCM lên kế hoạch cho Ngày thơ Việt Nam

1197

(Vanchuongphuongnam.vn) – Để chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam, ngày 27/1/2021, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM đã tổ chức cuộc họp để lên kế hoạch thực hiện. Có 9 thành viên Ban Chấp hành đã tham dự dưới sự chủ trì của nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM.

Ban Chấp hành khóa 8, từ trái sang: Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, nhà thơ Bùi Phan Thảo, nhà thơ Nguyên Hùng, nhà văn Trầm Hương, nhà văn Bích Ngân, nhà văn Bùi Anh Tấn, nhà thơ Phùng Hiệu, nhà văn Phương Huyền và nhà thơ Huệ Triệu

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Nguyên tiêu và Ngày thơ Việt Nam năm Tân Sửu sẽ được tổ chức trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng Giêng (tức các ngày 23, 24 và 25 tháng 2 năm 2021), tại công viên Văn Lang, Quận 5.

Theo đó, vào tối 14 sẽ diễn ra đêm thơ “Bác Hồ và Tết Nguyên Tiêu” với sự tham gia đọc hoặc trình diễn thơ của một số nhà thơ được Hội Nhà văn lựa chọn.

Hội Nhà văn được Thành phố dành cho 12 gian hàng kích thước 6,0m (rộng) x 2,6m (cao) x 2,4m (sâu) để các Chi hội và Câu lạc bộ dựng gian thơ. Công tác sắp đặt, trang trí các gian thơ được yêu cầu được hoàn thành trước ngày 12 tháng Giêng (tức 23/2/2021). Để triển khai công tác này, Hội đã phát hành thư mời lãnh đạo 4 chi hội và các câu lạc bộ thơ trong địa bàn thành phố tham dự cuộc họp vào lúc 9:00 Thứ Tư, ngày 03/02/2021 tại Phòng họp Hội Nhà văn TP. HCM, 81 – Trần Quốc Thảo – Q3.

Các thông tin cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ với nhà văn Trầm Hương (0903 784 062) hoặc nhà thơ Nguyên Hùng (0903942290).

                                                                                                        Nguyên Hùng