Huế: Kỷ niệm 234 năm ngày Anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế

182

Trương Huyền

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 18/12, tại tượng đài Hoàng Đế Quang Trung, phường An Tây, UBND TP Huế (TT Huế) tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh.

Dưới hình thức sân khấu hóa, buổi lễ đã tái hiện lễ đăng quang cũng như ngày trở về Phú Xuân – Huế vang khúc khải hoàn của hoàng đế Quang Trung. Ngau sau phần lễ, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đông đảo người dân Huế đã cùng dâng hương tại tượng đài người anh hùng áo vải lịch sử.

Tham dự lễ dâng hương có UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Nam Tiến; UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn; Đại tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân dự tỉnh; lãnh đạo TP. Huế; các sở ban ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố Huế.

Năm 1786, Đô thành Phú Xuân được Nguyễn Huệ giải phóng khỏi ách thống trị của họ Trịnh và trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào Tây Sơn. Ngày 25/11 năm Mậu Thân (22/12/1788), cách đây 234 năm, chính tại khu vực núi Bân linh thiêng, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cho xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu Quang Trung.

Sau lễ đăng quang một ngày, vua Quang Trung ra lệnh xuất quân ra Bắc, đại phá quân Thanh. Quân Tây Sơn đã mở cuộc tấn công các vị trí cốt yếu, tổng công kích vào đồn Ngọc Hồi-Đống Đa, giải phóng kinh thành Thăng Long, đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Thanh.

Đây cũng là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và là chiến công oanh liệt nhất của Hoàng đế “bách chiến, bách thắng” Quang Trung, thống nhất đất nước, chấm dứt cuộc nội chiến phân tranh giữa nhà Trịnh ở phía Bắc và nhà Nguyễn ở phía Nam (Đàng Trong- Đàng Ngoài) kéo dài hơn hai thế kỷ.

Sau chiến thắng này, suốt hơn 10 năm (1789- 1801), Phú Xuân (TP. Huế) là kinh đô đầu tiên của nước Đại Việt thời Tây Sơn, với niềm kiêu hãnh “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Ngày 18/11/1988, di tích núi Bân được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và ngày 25/3/2010 di tích này đã được gắn biển công trình chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa quý báu của phong trào Tây Sơn và của vị minh quân lỗi lạc Quang Trung – Nguyễn Huệ nhằm hướng đến xây dựng và giới thiệu một địa chỉ giáo dục truyền thống, lịch sử; địa chỉ du lịch, văn hóa hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và Cố đô Huế.

Sau các nghi lễ, các đại biểu, du khách và người dân đã thành kính dâng hương lên hương án đặt dưới chân tượng đài nhằm tưởng nhớ vị Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ – Quang Trung.

Chương trình nghệ thuật năm nay được thực hiện với hình thức sân khấu hóa mang tính sử thi, với chủ đề “Tiếng trống núi Bân”, gồm màn trống hội chiêu quân, Nguyễn Huệ làm lễ tế trời đất – đăng quang lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là Quang Trung, luyện binh xuất quân, khúc khải hoàn. Phần hội được thực hiện với lễ dâng hương của các đoàn tế lễ và khách thập phương, các tiết mục biểu diễn võ thuật, biểu diễn lân – sư – rồng…

Buổi lễ đã tái hiện câu chuyện lịch sử về hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ và chiến công hiển hách, dũng mãnh, ý chí sắt đá của đại quân bách chiến, bách thắng của nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung hành quân thần tốc ra Bắc, đánh tan 20 vạn quân Thanh bằng các tiết mục biểu diễn võ thuật truyền thống, múa lân, múa rồng, hợp binh, lễ đăng quang, luyện binh và xuất quân. Lễ dâng hương kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh diễn ra với nghi thức dâng hương tế lễ của các đoàn địa phương. Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ được xây dựng cạnh địa điểm núi Bân lịch sử có nhiều ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng tôn kính và tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế đối với Anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Lễ kỷ niệm 234 năm ngày Anh hùng dân tộc Quang Trung- Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh thể hiện lòng tôn kính, tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà đối với công lao hiển hách của người anh hùng dân tộc “áo vải, cờ đào,” qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm của thế hệ cha ông.

T.H