Kết quả xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần 10 tại TP.HCM

789

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM vừa công bố kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho 102 nghệ sĩ.

Cụ thể, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào chiều 6-10 tại trụ sở UBND TP.HCM để thông qua các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 102 cá nhân thuộc 9 hội đồng cơ sở.


Nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ.

Kết quả có 35 nghệ sĩ được đề xuất danh hiệu NSND. Nhiều nghệ sĩ trong danh sách này là nghệ sĩ hoạt động tự do như đạo diễn, diễn viên cải lương Hữu Quốc, diễn viên cải lương Quế Trân, diễn viên xiếc Lê Trí Tưởng…

Nhiều nghệ sĩ cải lương gạo cội được đề xuất trong danh sách lần này khiến khán giả vui mừng như nghệ sĩ Thanh Điền, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ…

Nhiều nghệ sĩ đã quen thuộc, ghi dấu ấn sâu đậm trong hàng triệu trái tim người hâm mộ như nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, Thoại Mỹ, Mỹ Uyên, diễn viên – ca sĩ Thanh Thuý (Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao)…

Có 65 nghệ sĩ được đề xuất danh hiệu NSƯT. Các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực: diễn viên sân khấu cải lương (Bạch Long, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Trần Ngọc Nhã Thi, Diễm Thanh, Minh Hoàng, Thuỳ Trang…), diễn viên sân khấu điện ảnh (Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân, Hoà Hiệp…), diễn viên sân khấu kịch (Quý Bình, Hữu Nghĩa…)…

Trong số 102 cá nhân thuộc 9 hội đồng cơ sở, có hai trường hợp chưa đủ điều kiện đề xuất lên Hội đồng cấp nhà nước, gồm: Diễn viên nhạc Trần Lâm Quang và diễn viên Huỳnh Đoan Trinh đều thuộc Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.


NSƯT Thoại Mỹ.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần 10 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết quả họp đến các Hội đồng cấp cơ sở và cá nhân. Nếu có ý kiến phản hồi, các tổ chức cá nhân gửi về Sở Văn hóa và Thể thao – Thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu theo thời gian quy định. Sau thời gian trên, các Hội đồng cấp cơ sở và cá nhân không có ý kiến phản hồi sẽ xem như thống nhất với kết quả đã nêu ở trên.

Trước đó PLO đã thông tin về thông báo đầu tiên của Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM về kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 tại TP.HCM.

Theo đó, với danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân có 22 nghệ sĩ trong tổng số 29 cá nhân đủ điều kiện đề xuất lên Hội đồng cấp thành phố. Nhiều nghệ sĩ được đề xuất lần này là những gương mặt xuất sắc trong sân khấu cải lương. Có 32 nghệ sĩ trong tổng số 58 nghệ sĩ đủ điều kiện đề xuất lên Hội đồng cấp thành phố đối với danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.


NSƯT Trịnh Kim Chi. 

Sau khi công khai kết quả xét tặng danh hiệu, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao đã nhận được sáu đơn đề nghị xem xét lại. Qua tiến hành lấy ý kiến của các thành viên đối với các hồ sơ đề nghị xem xét lại và thống nhất bổ sung danh sách đề xuất Hội đồng cấp thành phố ba trường hợp: NSƯT Lê Hồng Thụy, NSƯT Nguyễn Thị Ngọc Mỹ và diễn viên kịch Nguyễn Hòa Hiệp.

Theo dõi kết quả từ khi đề xuất, nhiều khán giả đã bày tỏ tiếc nuối khi nhiều nghệ sĩ có những cống hiến nhưng chưa có tên trong đề xuất xét tặng danh hiệu như NSƯT Thành Lộc, Ca Lê Hồng…

Ngoài ra, không ít bạn đọc bày tỏ mong muốn Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” truy tặng danh hiệu NSND cho các nghệ sĩ đã mất như NSƯT Út Bạch Lan…

Theo Nguyễn Trà/PLO