Khám phá vương quốc khỉ ở TP Hồ Chí Minh

392

Hàng nghìn con khỉ tinh khôn, bày đủ trò để chọc ghẹo du khách khi đến tham quan vương quốc của chúng.

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, khu du lịch Rừng Sác, huyện Cần Giờ nằm trong vùng rừng ngập mặn hơn 70 ha là điểm thu hút nhiều du khách tham quan khi có khoảng 1.500 con khỉ đang sống hoang dã trong những cánh đồng ngập mặn.

Theo Ban quản lý khu du lịch, sau chiến tranh chống Mỹ, cả vùng rừng ngập mặn Cần Giờ trơ trọi do bị chất độc dioxin tàn phá, vì thế đàn khỉ hoang ở đây cũng còn lại rất ít.

Sau những nỗ lực trồng rừng nhằm khôi phục hệ sinh thái, cùng với ý tưởng dụ đàn khỉ xuống núi để phát triển, đến đầu những năm 1990, khỉ bắt đầu xuất hiện và phát triển đến hàng nghìn con.

Với số lượng đông đúc, cùng với sự dạn dĩ với con người nên nơi đây được gọi là đảo khỉ hay vương quốc khỉ, là điểm tham quan thu hút khách du lịch.

Khỉ sống rải rác khắp nơi trong khu du lịch nhưng tập trung đông ở đường vào cổng soát vé, nơi có đông khách du lịch. Khi thấy bóng người, đàn khỉ lao ra chờ đợi khách cho thức ăn.

Vốn quen nhìn thấy người, đàn khỉ rất dạn dĩ và bày trò để chọc ghẹo du khách. Chỉ cần sơ suất, những bịch thức ăn, thậm chí cả điện thoại, máy ảnh, mũ… của du khách có thể rơi vào tay đàn khỉ tinh nghịch.

Dù vậy, bầy khỉ cũng thường xuyên thể hiện sự đáng yêu, lém lỉnh của chúng qua cách giành đồ ăn với nhau, chăm sóc con…

Ngoài khám phá đảo khỉ, du khách có thể đi bộ vào rừng tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn, ngồi cano… Giá vé vào cổng khu du lịch là 35.000 đồng/ người.


Khu du lịch sinh thái Rừng Sác ở huyện Cần Giờ là điểm đến thu hút du khách.


Nơi đây hiện có khoảng 1.500 con khỉ hoang dã đang sinh sống.


Khỉ sống theo đàn, tập trung đông trước lối vào khu du lịch.


Những chú khỉ tinh nghịch, hay ùa ra đường đi.


Vốn đã quen với người, khỉ mạnh dạn đứng giữa đường cho du khách chụp ảnh.


Chúng thường bày trò để chọc ghẹo, cướp đồ ăn của du khách.


Ban quản lý khu du lịch thường phải nhắc nhở du khách cẩn thận tư trang khi tham quan đảo khỉ.


Những em nhỏ tỏ vẻ thích thú với chú khỉ làm trò trên thùng rác.


Chiến lợi phẩm có được, các chú khỉ thường trèo lên cây ăn uống ngon lành.


Chú khỉ tự tin trước ống kính máy ảnh.


Khỉ ăn uống “sành điệu” khi biết dùng muỗng múc thức ăn.


Loài khỉ có thể ăn được nhiều loại thức ăn.


Ngoài những lúc nghịch ngợm, khỉ còn có những giây phút đáng yêu như trêu đùa nhau, chăm sóc con.


Ngoài tham quan đảo khỉ, du khách còn có thể đi bộ xuyên rừng dưới những tán cây mát.

Dịch vụ đi cano khám phá rừng ngập mặn.

Theo Dân trí