Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội NVVN Cần Thơ và Kết nạp hội viên mới

240

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng ngày 29-3-2023, tại Hội trường khách sạn Đoàn 30 Tp. Cần Thơ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Chi hội nhà văn Việt Nam Cần Thơ và Quyết định kết nạp hội viên mới cho nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên (Chủ tịch Hội Nhà văn Cần Thơ) vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022.

Tham dự có nhà thơ Phan Hoàng – Giám đốc, Chủ biên Vanvn.vn; nhà văn Vũ Hồng – Phó Giám đốc Vanvn.vn, phụ trách khu vực miền Tây Nam Bộ; bà Thân Thị Vân Anh – Phó ban Thường trực Ban Công tác Tổ chức Hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phương Liên – Vụ trưởng, Trưởng đại diện Báo Nhân Dân tại ĐBSCL; bà Nguyễn Hồng Thắm – Phó phòng Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Cần Thơ.

Ra mắt Chi hội NVVN Cần Thơ

Về phía Liên hiệp Hội VHNT Cần Thơ có ông Nguyễn Thành Kiên – Chủ tịch Hội; bà Hứa Thị Anh Đào và ông Nguyễn Hoàng Dũ – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; toàn Ban chấp hành Hội Nhà văn Cần Thơ và một số “mạnh thường quân” của Hội; các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

Theo Quyết định, Chi hội Nhà văn Việt Nam Cần Thơ có 9 hội viên: nhà thơ Trúc Linh Lan (Chi hội trưởng), nhà Phê bình văn học Lê Xuân (Chi hội phó) và các hội viên: nhà thơ Lê Chí, nhà thơ Phan Huy, nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên, nhà thơ Nguyễn Bá, nhà văn Lê Đình Bích, nhà văn Lương Minh Hinh, nhà văn Hồ Kiên Giang.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã phát biểu những lời tâm huyết với các nhà văn Cần Thơ và các đại biểu tham dự. Ông nhấn mạnh: Cách đây 40 năm ông đã có thời gian công tác ở Cần Thơ, nay trở về gặp lại các bạn như gặp người nhà. Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung là vùng đất trẻ, giàu tiềm năng nhưng còn nhiều khó khăn. Số hội viên nhà văn của 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL tới nay mới có 58 hội viên (trong đó Cần Thơ có 9 hội viên), nhiều tác giả có bút lực dồi dào, tác phẩm hay nhưng chưa làm đơn vào Hội Nhà văn Việt Nam, họ cứ âm thầm lặng lẽ viết và công bố trên trang fb cá nhân. Ông hy vọng thời gian tới đời sống văn học Cần Thơ sẽ khởi sắc hơn, xứng đáng là trung tâm của ĐBSCL; và mong rằng các tác giả phải dũng cảm dung ngòi bút chống tiêu cực, chống cái ác, cái xấu hướng bạn đọc tới những giá trị nhân văn cao đẹp của Chân, Thiện, Mỹ. Từ nay Chi hội Nhà văn Việt Nam Cần Thơ sẽ là cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam với các hội viên để có làm sao khơi dậy ở mối tác giả sự cống hiến và đam mê hết mình để có được những tác phẩm tốt theo tinh thần “Dân tộc – Khoa học – Đại chúng” góp phần làm giàu kho tàng văn học khu vực ĐBSCL và của cả nước, phục vụ tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.

Trao quyết định kết nạp Hội viên cho Nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên

Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT Cần Thơ Nguyễn Thành Kiên phát biểu cảm ơn Hội nhà văn Việt Nam đã quan tâm đến các nhà văn Cần Thơ, đã tạo mọi điều kiện về tinh thần và vật chất giúp cho Hội nhà văn Cần Thơ phát triển mạnh hơn nữa. Tiếp theo là các ý kiến rất chân tình cùng đề nghị của một số hội viên, như: nhà thơ Lê Chí, nhà thơ Trúc Linh Lan, nhà thơ Phan Huy, nhà PBVH Lê Xuân, nhà văn Lê Đình Bích, nhà văn Kim Thanh… về những vấn đề còn nhiều trăn trở như việc kết nạp hội viên, việc đăng tải bài vở trên các cơ quan báo chí của Hội: Báo Văn Nghệ, Tạp chí Nhà Văn & Cuộc sống, ấn phẩm Viết & Đọc, trang web Vanvn.vn… Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng đã hứa sẽ ưu tiên đầu tư hơn nữa cho các hội viên khu vực ĐBSCL trong việc hỗ trợ in sách, dự trại sáng tác, tham quan…

                                          Lê Xuân