Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi truyện ngắn “Một nửa làm đầy thế giới”.

1322

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng nay (20-10) tại đường sách TP. HCM đường Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP. HCM đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác truyện ngắn chủ đề “Một nửa làm đầy thế giới”.

Buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi “Một nửa làm đầy thế giới”

Chương trình do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM tổ chức với sự tài trợ giải thưởng của một dự án thuộc Giải LiBeratupreis-Frankfurt 2018. Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS Huỳnh Như Phương, nhà văn Mường Mán, nhà văn Trầm Hương, nhà báo Đinh Thị Phương Thảo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà thơ Phan Hoàng…

 Cuộc thi sáng tác truyện ngắn chủ đề “Một nửa làm đầy thế giới” phát động ngày 22/12/2018 và kết thúc ngày 22/08/2019 đã nhận được sự quan tâm đông đảo của tất cả các cây bút chuyên và không chuyên trên khắp mọi miền đất nước. Ban giám khảo các tháng gồm PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhà báo Lê Minh Quốc, nhà văn Trầm Hương, nhà văn Đoàn Thạch Biền, nhà văn Từ Kế Tường, nhà văn Phan Hoàng, nhà văn Mường Mán. Ban Giám khảo chung kết gồm GS.TS Huỳnh Như Phương, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà báo Đinh Thị Phương Thảo.

Tác giả Tống Phước Bảo giao lưu cũng khách mời

 Với hơn 1.400 bài dự thi, gần 500 bài qua vòng sơ khảo, Ban Giám khảo chung cuộc khá vất vả để có thể đi đến những quyết định quan trọng cuối cùng. Ban Giám khảo đã chọn được 19 tác phẩm xuất sắc phù hợp với tiêu chí cuộc thi nhất lọt vào vòng chung kết. 19 bài này đã được in thành sách với tựa đề “Một nửa làm đầy thế giới”. Sách được trưng bày tại đường sách sáng nay.

Khách tham dự buổi lễ trao giải thưởng

Kết quả giải nhất tác giả Tống Phước Bảo tác phẩm Tràng Phan; giải nhì: tác giả Võ Đăng Khoa tác phẩm Con Bén; giải ba: tác giả Cát Lâm (Phạm Thị Lập) tác phẩm Giấc mơ rơi ở chân cầu, tác giả Phan Đức Lộc tác phẩm Đường về Sai Chản; giải tư: tác giả Tịnh Bảo (Trần Thị Lệ Khuyên) tác phẩm Dưới bóng cây gạo nở hoa, tác giả Phát Dương (Dương Thành Phát) tác phẩm Đắng hơn nước mắt, tác giả Triệu Vẽ tác phẩm Vạc sành kêu sương, tác giả Hoàng Nghĩa tác phẩm Người đàn bà lái máy cày, tác giả Lê Ngọc Hạnh tác phẩm Chở mẹ đi câu cá.

VCPN