Mặt tối của showbiz Đài Loan

468

Hào nhoáng, đẳng cấp là những từ miêu tả về ngành giải trí nhưng cũng dùng để che lấp mặt tối ở showbiz.

Ngày 15/1, Apple Daily đưa tin dư luận Trung Quốc xôn xao trước chia sẻ của nữ phóng viên, chuyên gia truyền thông Niêm Thường Ngọc về góc tối trong showbiz Đài Loan.

Trong chương trình Super Lucky, Niêm Thường Ngọc tiết lộ một nữ diễn viên nổi tiếng, hiện xếp vào hàng ngũ sao hạng A xứ Đài, thời còn là sao nhí từng bị mẹ ruột “dâng” cho đại gia để đổi lấy dự án.

Tiết lộ chuyên gia truyền thông

Theo Niêm Thường Ngọc, nữ diễn viên tiến thân bằng quy tắc ngầm cô đề cập ra mắt công chúng năm 12 tuổi. Nét đẹp trong trẻo, ngây thơ tựa công chúa nhanh chóng giúp người đẹp đó bậc lên đứng đầu hàng ngũ sao nhí.

Tuy nhiên, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tên tuổi của diễn viên nhí này từng bước đi xuống vì không có chỗ dựa trong giới để nhận về những bản hợp đồng chất lượng.

Trong lúc khó khăn, một ông trùm đã ngỏ lời phải lòng nữ diễn viên. Vì muốn giúp con gái thuận lợi trên con đường nghệ thuật, mẹ của minh tinh xứ Đài không ngại ngần đưa con gái đến tận nhà vị đại gia.

Sau hôm đó, cô có được sự hậu thuẫn đặc biệt của ông trùm, nhiều hợp đồng về tay cầm không xuể, khiến người trong giới phải nhìn bằng một ánh mắt khác. Khi sao nữ “đủ lông đủ cánh”, vị đại gia cũng tìm đến một bóng hồng khác.


Niêm Thường Ngọc tiết lộ không ít người đẹp trong showbiz Đài Loan phải phục vụ đại gia để tìm cơ hội đổi đời. 

Phóng viên của tờ Liên hợp báo còn cho biết người đẹp này thường xuyên qua lại, thực hiện giao dịch thể xác với các tài tử, đạo diễn trong giới.

Hôn nhân của nữ nghệ sĩ và chồng đổ vỡ cũng vì quá khứ. Đã ly hôn nhưng vì bảo vệ hình ảnh cho bản thân, họ vẫn phải diễn vở “gia đình kiểu mẫu” để che mắt công chúng.

Trong nhiều chương trình thực tế, không ít ngôi sao đã qua thời đỉnh cao hoặc những nghệ sĩ trẻ “có gan” tiết lộ về sự đánh đổi. Họ gọi thực tế đó là “bi kịch của người làm nghệ thuật”.

Tờ China Times Weekly có bài viết với tiêu đề: “Được trả tiền và tài nguyên để lên giường – lời mời mọc quyến rũ”. Bài viết cho biết trong giới giải trí, phụ nữ muốn tìm kiếm cơ hội là điều rất khó khăn và chịu sự cạnh tranh rất lớn. Vì thế, nhiều ngôi sao đã chọn cách tồn tại bằng việc thỏa thuận chấp nhận các quy tắc ngầm.

Theo Apple Daily, giới lắm tài nhiều của ở Đài Loan đặc biệt có hảo cảm với các tiểu minh tinh. Nữ nghệ sĩ xinh đẹp vừa manh nha được công chúng chú ý đều lọt vào tầm ngắm của các ông chủ. Mức giá cho một thương vụ giao dịch khoảng vào vài chục nghìn USD.

Tuy nhiên, con số hiện kim này thường không được coi trọng. Điều được các ngôi sao quan tâm là bàn đạp tiến thân vững chắc trong giới.

Những cạm bẫy

Theo Stars UDN, showbiz Đài Loan không có quá nhiều tên tuổi được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, không vì thế mà tội ác tình dục không ngầm núp bóng hào quang.

Năm 2018, một cuộc khảo sát trên United Daily News gây sốc với tiết lộ hơn một nửa giới diễn viên nữ từng được đề nghị giao dịch tình dục với một người bảo trợ tiềm năng để đổi lấy lợi ích về sự nghiệp và danh tiếng.

Lấy lý do tuổi nghề có giới hạn thời gian, những “tay cứng cựa” trong giới luôn thuyết phục các cô gái rằng nếu cô muốn trở thành người nổi tiếng, buộc phải đi đường tắt bằng cách cởi đồ và phục vụ tình dục cho những ông chủ.


Lưu Phẩm Ngôn là nạn nhân bị quấy rối. 

Trên Sinchew năm 2018, Hoa hậu Từ Chí Kỳ tiết lộ thời điểm cô còn chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp, đã nhận được vô số lời mời ăn tối từ các ông chủ Đài Loan và Hong Kong.

“Họ nói rằng họ ngưỡng mộ nhan sắc của tôi và muốn cùng nhau dùng một bữa tối lãng mạn. Lấy lý do đường xá mệt mỏi, họ trực tiếp gửi từ 20.000-35.000 USD vào tài khoản của tôi xem như phí bồi dưỡng”, Từ Chí Kỳ nói. Cô từng thẳng thắn khước từ lời gạ gẫm của một đạo diễn, để rồi chịu sỉ nhục và bị đuổi khỏi buổi casting vì làm mếch lòng ông này.

Nữ ca sĩ Lưu Lạc Nghiên cho biết cô từng được một đại gia mời đi nghỉ dưỡng 2 ngày trên du thuyền với mức giá 10.000 USD, con số này có thể tăng lên gấp vài lần tùy thuộc việc cô có làm ông hài lòng hay không. “Việc này thường xuyên xảy ra với tôi. Có lúc chỉ trong 2 tháng tôi nhận đến 10 lời mời mọc đen tối từ đại gia, nhà sản xuất và đạo diễn trong giới”.

Người đẹp Đặng Đình trên News CNTV tiết lộ cô từng một chủ doanh nghiệp sủng ái, đưa ra mức giá đi khách 15.000 USD cho 8 tiếng. “Tôi chỉ đáng giá 1.800 USD/giờ?”, nữ diễn viên nói. Nữ diễn viên Lưu Phẩm Ngôn và Trương Ngải Á từng bị nhà sản xuất Dư Đế Đế sàm sỡ trong bữa tiệc đóng máy, nhưng không dám phản kháng vì sợ đắc tội.

Năm 2018, dư luận chấn động trước vụ án tình dục của Nữu Thừa Trạch. Nạn nhân của ông là một nhân viên nữ 28 tuổi. Cô bị đạo diễn danh tiếng cưỡng hiếp ngay trên ghế sofa và còn bị bạo hành.


Nữa Thừa Trạch ngồi tù 4 năm vì tội cưỡng dâm.

Tháng 12/2020, tòa án phán quyết ông bị 4 năm tù giam dù Nữu Thừa Trạch liên tiếp phủ nhận tội trạng, thậm chí dùng tiền để xin cô gái rút đơn kiện. Sina cho biết Nữu bị mang tiếng là gã yêu râu xanh đốn mạt tại showbiz Đài Loan. Trương Quân Ninh hay Kha Hoán Như đều từng bị ông lợi dụng cảnh quay để giở trò đồi bại.

Phía sau sự hào nhoáng của nghệ sĩ

Từ năm 2007 đến năm 2015, ngành giải trí Đài Loan liên tiếp chấn động vì những thông tin nữ nghệ sĩ bán dâm, hay những đường dây môi giới gái mại dâm trong giới hoặc các nhân vật quyền lực mua dâm bị phanh phui.

Gái bán dâm ban đầu khi bị bắt chủ yếu là người mẫu hoặc diễn viên ít tên tuổi. Chiêu trò của họ là tham gia vài dự án để tạo “hồ sơ showbiz”, đẩy giá bán dâm. Về sau nhiều nghệ sĩ hạng A cũng dần có xu hướng chủ động tham gia vào hoạt động mua bán thể xác và hình thành chuỗi đường dây môi giới mại dâm cao cấp, chuyên phục cho nhóm khách VIP “máu mặt”.

Đỉnh điểm nhất phải kể đến vụ triệt phá đường dây mua bán dâm của Lưu Kiều An. Cô khi đó là chân dài tên tuổi trong showbiz xứ Đài và được công chúng coi là “nữ thần mặt trời” bởi vẻ gợi cảm.


Tên tuổi của Lâm Chí Linh gắn liền với những ồn ào bán dâm trong showbiz Đài Loan.

Cùng năm cảnh sát Đài Loan tiếp tục phanh phui đường dây chăn dắt gái mại dâm của bà trùm Đới Quân Nghi. Đường dây này thậm chí được đánh giá là “khủng” hơn gấp nhiều lần đường dây đi khách của tú bà họ Lưu bởi có sự tham gia có nhiều ngôi sao hạng A xứ Đài từ nữ cho đến nam, con số lên đến hơn 100 người.

Tại nhà nghi phạm Đới Quân Nghi, cảnh sát tìm thấy cuốn sổ viết tay, ghi chép đầy đủ lịch sử giao dịch tình dục, sở thích của các ông lớn. Trong bảng danh sách, những người mẫu bán dâm hạng A có thể được nhận tối đa 260.000 USD mỗi đêm.

Khi đó, Lâm Chí Linh, Trịnh Gia Thuần, Ngô Á Hinh, Lâm Thái Đề… đều lọt top “nghi vấn bán thân”.

Tháng 4/2020, La Chí Tường gây ồn ào khi để lộ hình ảnh mở tiệc thác loạn giữa mùa dịch cùng nhóm bạn thân và 20 cô gái. Nam diễn viên chi hàng chục triệu USD thuê biệt thự độc lập tổ chức tiệc để tha hồ tung hoành, không sợ bị dòm ngó.

QQ cho hay các cô gái đến dự tiệc đều mặc “kiệm vải”, cùng vui chơi thâu đêm với La Chí Tường và hội bạn chí cốt trong nhóm “Party Boy” của nam ca sĩ. Tiêu chuẩn của tài tử xứ Đài và nhóm bạn là các cô gái tươi trẻ, gợi cảm. Sau khi dàn mỹ nhân này có mặt đầy đủ, La Chí Tường sẽ được ưu tiên chọn cô gái anh thích để “vui vẻ”.

Năm 2014, cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ nam ca sĩ Trương Hoành Chí khi đang mở tiệc thác loạn với hơn 10 người. Theo Apple Daily, thành viên của nhóm nhạc OMG đã rủ rê mọi người tham gia bằng cách nhắn tin điện thoại và qua website người lớn. Những người đàn ông muốn tham gia tiệc này phải trả 240 USD, còn phụ nữ không cần đóng tiền nhưng đổi lại phải có vòng một “phì nhiêu”.


Showbiz Đài Loan có nhiều buổi tiệc gây sốc.

Cùng năm, bữa tiệc bên lề triển lãm Hải Thiên Thịnh Yến kéo dài 3 ngày trên một du thuyền hạng sang trị giá 2,5 tỷ NDT gây rúng động dư luận. Sự kiện có sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A xứ Đài như vợ chồng Đại S (Từ Hy Viên), Tiểu S (Từ Hy Đệ), An Dĩ Hiên và các người mẫu nóng bỏng.

Theo Sinchew, ngoài hoạt động triễn lãm chính thống, phía sau hậu trường đã diễn ra hàng loạt vụ trao đổi, mua bán tình dục công khai giữa các đại gia, ngôi sao nổi tiếng và những người mẫu cả vô danh lẫn có tên tuổi.

Một người mẫu tiết lộ trong các bữa tiệc sex, các cô được yêu cầu mặc đồ trắng và nếu được đại gia để mắt tới, họ sẽ cùng nhau qua đêm tại khách sạn. Chân dài Tôn Tĩnh Nhã tiết lộ sau ba ngày tiếp khách tại sự kiện cô kiếm được 600.000 NDT.

Tai tiếng khiến nhiều nghệ sĩ bị điểm mặt gọi tên phải “sống chết” lên tiếng thanh minh vì e ngại danh tiếng bị vấy bẩn.

Theo ETtoday, so với thị trường Đại lục và Hong Kong, môi trường nghệ thuật của Đài Loan cũng đủ tệ nạn và chiêu trò.

Theo Di Hy/Zing