Mỹ nhân khiến tỷ phú sòng bạc mê mẩn, Lý Liên Kiệt bỏ vợ theo đuổi

599

Lợi Trí giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu châu Á 1986 và là bóng hồng khiến nhiều ngôi sao nổi tiếng như Thành Long, Lý Liên Kiệt, tỷ phú Hà Hồng Sân… mê đắm.

Lợi Trí từng được xem là biểu tượng sắc đẹp một thời của làng giải trí xứ hương cảng sau khi tham dự rồi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu châu Á 1986 của đài ATV. Khi tham dự cuộc thi, Lợi Trí đang là cô gái 25 tuổi với vẻ ngoài nóng bỏng, ngọt ngào. Vẻ ngoài của Lợi Trí vì trong sáng, vừa cuốn hút và ma mị, khiến người đối diện khó thể rời mắt.


Lợi Trí từng là mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ trong thập niên 80 và 90


Lợi Trí mang vẻ đẹp vừa nóng bỏng, vừa ngây thơ

Lợi Trí sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ ly hôn nên khi còn bé, cô thường bị bạn bè giễu cợt. Nhờ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng tinh nhanh và dáng vóc nữ tính, Lợi Trí nhanh chóng đã trở thành “nữ thần” trong lòng các bạn nam cùng trường vì nhan sắc hơn người.

Ở tuổi dậy thì, Lợi Trí đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống gia đình. Mẹ cô bỏ đi còn cha cô đi bước nữa, cô gái mới lớn buộc phải tự bảo vệ, tự tìm con đường riêng cho chính mình. Năm 19 tuổi, Lợi Trí tới Hồng Kông sinh sống, tự tìm kiếm công việc cho mình. Cô tới công ty điện ảnh để thi tuyển nhưng không thành công nên quyết định ra nước ngoài du học. Cô sang Mỹ tìm kiếm cơ hội mới cho chính mình rồi tự tin quay về Hồng Kông 3 năm sau đó.


Lợi Trí tham gia cuộc thi Hoa hậu Á châu năm 1986 và giành chiến thắng


Lợi Trí với vẻ ngoài nóng bỏng, nổi bật là thí sinh sáng nhất cuộc thi Hoa hậu Á châu năm 1986  

Năm 1986 là một năm bước ngoặt trong cuộc đời của Lợi Trí khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu. Giám khảo cuộc thi Hoa hậu châu Á năm đó còn nhận định Lợi Trí là thí sinh đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi. Sau chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu, Lợi Trí có con đường rộng mở bước chân vào làng giải trí. 30 năm qua, cô vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hồng Kông.

Bước ra khỏi cuộc thi sắc đẹp, Lợi Trí nhận được nhiều lời mời đóng phim. Cô tham gia các bộ phim như Trường đoản cước chi luyến (đóng cùng Vương Tổ Hiền, Châu Nhuận Phát), Quần kinh loạn vũ (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu, Lưu Gia Linh, Quan Chi Lâm), Quyết chiến giang hồ (đóng cùng Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì)… Song, diễn xuất là một điểm hạn chế với Lợi Trí, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài rực rỡ, nóng bỏng và cuốn hút của mỹ nhân 6x.


Sau chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu, Lợi Trí có con đường rộng mở bước chân vào làng giải trí


Đóng phim rất nhiều nhưng Lợi Trí lại không được đánh giá cao về năng lực diễn xuất

Lợi Trí bị truyền thông xem là “bình hoa di động” có tiếng trên màn ảnh Hồng Kông. Các vai diễn của Lợi Trí chỉ dừng lại ở hình ảnh những người đẹp nhưng ngốc nghếch, chủ yếu khoe thân. Sau nhiều năm đóng phim, khả năng diễn xuất của Lợi Trí không được nhiều người thừa nhận.

Năm 2014, Lợi Trí giành được danh hiệu “Hoa hậu châu Á xinh đẹp nhất thời đại” trong một cuộc bình chọn trên mạng xã hội Hồng Kông. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, người ta chỉ xem cô là “một bình hoa di động” xinh đẹp trên màn ảnh, không có tố chất diễn xuất.

Khi còn trẻ, Lợi Trí là một trong những biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hồng Kông với vẻ ngoài rực lửa khiến triệu đàn ông khao khát. Trong số những người từng điêu đứng trước vẻ đẹp của mỹ nhân Lợi Trí có cả giới nghệ sĩ và các doanh nhân giàu có, nổi tiếng.


Khi còn trẻ, Lợi Trí là một trong những biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hồng Kông với vẻ ngoài rực lửa khiến triệu đàn ông khao khát


Năm 2014, Lợi Trí giành được danh hiệu “Hoa hậu châu Á xinh đẹp nhất thời đại” trong một cuộc bình chọn trên mạng xã hội Hong Kong

Vua võ thuật Thành Long từng si mê Lợi Trí khi hợp tác cùng cô trong bộ phim Song long hội. Trong phim, hai người có nhiều cảnh quay tình cảm. Thành Long cũng không phủ nhận bị vẻ ngoài của Lợi Trí hút hồn đến mức quên mất rằng, bạn diễn thực sự của ông trong phim là Trương Mạn Ngọc. Thành Long nói: “Khi đứng trước cô ấy, tôi còn tỉnh táo”. Thành Long từng có thời gian theo đuổi Lợi Trí nhưng không được cô chấp thuận.


Lợi Trí hợp tác với Thành Long trong bộ phim “Song long hội”

Vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân cũng bị vẻ ngoài của Lợi Trí chinh phục ngay trong lần đầu gặp mặt. Khi quen Lợi Trí ông đã là người có gia đình nhưng vẫn bị vẻ ngoài của cô hút hồn. Sau khi gặp gỡ Lợi Trí tại một bữa tiệc, doanh nhân giàu có Hà Hồng Sân đã si mê và có ý định cưới cô làm vợ thứ năm.

Song, quyết định này của tỷ phú họ Hà gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của bốn bà vợ. Họ liên minh lại, cùng nhau chống lại Lợi Trí, thậm chí thuê xã hội đen đe dọa, cản bước cô trở thành vợ năm của tỷ phú Hà Hồng Sân. Trước cơn thịnh nộ của các bà vợ, “trùm sòng bạc” phải đứng ra dàn xếp.

Lợi Trí từng khiến tỷ phú sòng bạc Macau – Hà Hồng Sân say mê và định lấy về làm vợ năm

Sau mối tình sóng gió với Hà Hồng Sân, Lợi Trí gặp gỡ Lý Liên Kiệt. Vẻ ngoài rực lửa của Lợi Trí cũng khiến tài tử Lý Liên Kiệt say mê dù đã có vợ con. Theo lời nam diễn viên phim Hoàng Phi Hồng, ông lấy vợ đầu chỉ vì trả tình nghĩa và đến khi gặp Lợi Trí, ông mới thực sự hiểu thế nào là tình yêu.

Lý Liên Kiệt phải lòng giai nhân Lợi Trí sau khi đóng chung phim Quyết chiến giang hồ (1989). Sự xuất hiện của Lợi Trí chấm dứt cuộc hôn nhân dài 3 năm của tài tử lừng danh và người vợ đầu. Sau khi bỏ vợ con và hai con gái để theo đuổi Hoa hậu châu Á, Lý Liên Kiệt quyết định đưa phần lớn tài sản và tiền tiết kiệm cho người vợ cũ Hoàng Thu Yến.


Lợi Trí gặp Lý Liên Kiệt khi “vua võ thuật” đã có vợ và hai con gái

Ngôi sao nổi tiếng từng nói: “Sau khi gặp Lợi Trí, tình yêu mà tôi dành cho cô ấy có thể khiến tôi từ bỏ danh vọng, địa vị và cuộc sống của chính mình. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Trong mối quan hệ trước đây, tôi không có cảm giác đó và tôi không hiểu ý nghĩa của tình yêu”.

Lý Liên Kiệt từng phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích của dư luận khi ly hôn với người vợ tào khang, Hoàng Thu Yến để tiến tới hôn nhân với Lợi Trí. Bản thân Lý Liên Kiệt đã nhiều lần khẳng định, Lợi Trí không phải là “người thứ ba” trong cuộc hôn nhân đầu tiên nhưng dư luận vẫn dành cái nhìn thiếu thiện cảm với người vợ thứ hai và chính bản thân anh.

Trí đã mang danh “hồ ly tinh” phá hỏng hạnh phúc gia đình một người khác còn Lý Liên Kiệt bị chỉ trích là người đàn ông bạc tình, vô trách nhiệm suốt một thời gian dài. Điều này khiến Lợi Trí đắn đo nhận lời yêu Lý Liên Kiệt. Tài tử nổi tiếng phải mất tới 10 năm để có được sự chấp thuận của Lợi Trí.


Lý Liên Kiệt vì quá say mê Lợi Trí đã quyết định bỏ vợ và kết hôn với cựu hoa hậu vào năm 1999 tại Mỹ 

Khi Lợi Trí vướng khoản nợ khổng lồ vì đầu tư thất bại, Lý Liên Kiệt đã ký hợp đồng, nhận 6 bộ phim trong 3 năm, lấy được số tiền cát-sê 72 triệu tệ (243 tỷ đồng) đưa cho người tình trả nợ. Sự kiên trì và tấm chân tình của Lý Liên Kiệt cuối cùng cũng được Lợi Trí chấp thuận và đồng ý làm vợ của ông. Hai người chính thức kết hôn vào năm 1999 tại Los Angeles (Mỹ).

Năm 2014, khi tham gia một chương trình truyền hình, Lý Liên Kiệt từng hé lộ về chuyện tình với “bà xã”: “Cô ấy có vô vàn người theo đuổi và tình cờ thay tôi lại là kẻ kém nổi bật nhất. Giỏi võ công cũng chẳng ích gì”.


Nhan sắc gợi cảm và nóng bỏng của Lợi Trí khiến đàn ông say mê

Lý Liên Kiệt và Lợi Trí có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp, tài năng. Sau khi lập gia đình, Lợi Trí trở nên sống kín tiếng, tập trung vun vén tổ ấm nhỏ. Cô lựa chọn rút khỏi làng giải trí, trở thành một bà nội trợ chính hiệu, là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp. Cuộc sống của Lợi Trí rất viên mãn và đến nay Lý Liên Kiệt và Lợi Trí vẫn được xem là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất làng giải trí.

Từ năm 2000, sức khỏe của Lý Liên Kiệt không tốt. Ngôi sao võ thuật đã phải ngừng đóng phim, tạm dừng nhiều hoạt động trong làng giải trí để điều trị bệnh. Được biết, Lý Liên Kiệt phát hiện ra bệnh cường giáp và phải điều trị từ năm 2010. Những năm qua, Lý Liên Kiệt dành phần lớn thời gian đi lễ Phật, tham gia vào công tác thiện nguyện. Bệnh tật khiến vẻ ngoài của Lý Liên Kiệt già nua hơn so với các đồng nghiệp cùng lứa.

Trong những lúc bệnh tật và khó khăn, Lý Liên Kiệt luôn có Lợi Trí bên cạnh. Hơn 20 năm kể từ khi kết hôn, Lợi Trí và Lý Liên Kiệt vẫn gắn bó mặn nồng như thuở mới yêu và có cuộc sống viên mãn. Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Lý Liên Kiệt không ngần ngại tiết lộ, từ khi kết hôn đến nay, ông luôn để vợ giữ tiền.


Gia đình hạnh phúc hiện tại của Lợi Trí và Lý Liên Kiệt

Trong nhiều buổi phỏng vấn, Lý Liên Kiệt khẳng định, Lợi Trí luôn là người phụ nữ mà ông yêu nhất. Từ năm 2018, ông đã tin tưởng giao khối tài sản 2 tỷ nhân dân tệ (gần 7 nghìn tỷ đồng) cho cô quản lý khi biết mình lâm bệnh nặng.

Lý Liên Kiệt cũng bày tỏ sự biết ơn khi vợ chấp nhận từ bỏ hào quang trong làng giải trí, giã từ sự nghiệp diễn xuất để trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. “Là một người chồng, tôi luôn muốn thấy vợ vui vẻ và an tâm. Toàn bộ gia sản tôi kiếm được đều nằm trong tay của cô ấy”, tài tử gạo cội cho biết.

Hai người con của Lợi Trí và Lý Liên Kiệt đều rất tài giỏi, thông minh, xinh đẹp. Con gái lớn của cặp đôi tên là Jane hiện là sinh viên của Đại học Harvard tiếng tăm trong khi cô út Jada đang theo học tại Học viện Phillips nổi tiếng ở Mỹ với mức học phí cao ngất ngưởng. Hai con gái của Lý Liên Kiệt nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.


Hai con gái vừa xinh vừa giỏi của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí cũng nổi tiếng không kém bố mẹ

Thỉnh thoảng, người hâm mộ vẫn bắt gặp Lợi Trí thông qua những hình ảnh đời thường được Lý Liên Kiệt đăng tải trên mạng xã hội. Hoa hậu châu Á 1986 giờ đây không còn sở hữu vẻ đẹp mê hồn mà gương mặt đã đầy dấu vết thời gian. Song, đổi lại, cô có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình.

Lý Liên Kiệt từng khẳng định rằng, làm ngôi sao điện ảnh khiến triệu người mê đắm không phải là mục tiêu của Lợi Trí. Cả cuộc đời, Lợi Trí luôn mong muốn có một cuộc sống an yên, hạnh phúc và tìm được “một nửa” thấu hiểu, yêu thương mình. Và mỹ nhân xứ hương cảng đã có được điều đó khi gặp gỡ và yêu Lý Liên Kiệt.


Lợi Trí của hiện tại không còn quá xinh đẹp rực rỡ nhưng có cuộc sống hạnh phúc, an yên bên người đàn ông thực sự yêu thương mình

Theo Dân trí (Theo Sina/Ifeng)