Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM trở lại với chủ đề ‘Khát vọng phương Nam’

457

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày thơ Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng), tại khuôn viên Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh (số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3) với chủ đề Khát vọng phương Nam.

Từ bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằm tháng giêng hằng năm được chọn là Ngày thơ Việt Nam. Suốt 2 thập niên qua, sự kiện này vừa là nơi gặp gỡ của các thi sĩ và công chúng yêu thơ vừa góp phần tôn vinh nền thi ca Việt Nam, bồi đắp tâm hồn, giá trị nhân văn, vẻ đẹp tinh thần dân tộc trên các tỉnh, thành trong cả nước.

Qua 2 năm tạm ngưng, năm nay, Hội Nhà văn TPHCM quyết định tổ chức Ngày thơ Việt Nam Xuân Quý Mão. Chương trình diễn ra trong hai ngày 4 và 5/2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng) tại khuôn viên Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (81 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM).

Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, Ngày thơ năm nay có chủ đề “Khát vọng phương Nam” thể hiện ý chí bất khuất của người dân Sài Gòn – TPHCM và vùng đất phương Nam suốt 300 năm mở cõi; vượt qua những biến cố lớn lao, khó khăn bủa vây để tạo dựng cuộc sống, nhất là gần đây đã kiên cường chống chọi, vượt qua đại dịch Covid-19, truyền tải những khát vọng của cha ông và con cháu hôm nay về một tương lai tươi sáng của TPHCM và đất nước Việt Nam; từ đó lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi sự phát triển năng động, nghĩa tình của TPHCM.

Hội Nhà văn TPHCM đã thành lập Ban Tổ chức Ngày thơ Việt Nam TPHCM Xuân Quý Mão 2023 với 16 thành viên, do nhà văn Trịnh Bích Ngân làm Trưởng ban, 4 phó ban là các nhà văn, nhà thơ: Trầm Hương (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM); Bùi Anh Tấn (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM); Bùi Phan Thảo (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM) và Lê Thiếu Nhơn (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM).

Tổng đạo diễn Ngày thơ Việt Nam TPHCM Xuân Quý Mão 2023 là nhà văn – đạo diễn Nguyễn Thu Phương; dẫn chương trình là nhà văn Phương Huyền (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM) và MC Thiên Phong – tân hội viên Hội Nhà văn TPHCM; Thiết kế và dàn dựng chương trình là nhà thơ Phùng Hiệu (Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM).

Điểm nhấn của Ngày thơ Việt Nam năm nay là cụm thiết kế cảnh quan và sân khấu với ý tưởng sáng tạo của đạo diễn, tạo thành một khối tổng thể, sinh động, nhiều ý nghĩa, với các phần quan trọng như cổng chào, đường thơ, poster, sân khấu chính và sân khấu thơ trẻ, bên cạnh hệ thống các dãy lều thơ được bài trí, trình bày hấp dẫn.

Giữa sân là một khinh khí cầu in chữ về Ngày thơ Việt Nam để công chúng biết đến, thưởng lãm, nghe thơ, xem thơ và chụp hình lưu niệm. Dọc đường thơ là poster, in thơ của các nhà thơ tiêu biểu, gắn bó với vùng đất phương Nam, từ thời cận hiện đại đến hiện đại, như: Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Tuấn Khải, Bảo Định Giang, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Viễn Phương, Chim Trắng, Trần Quang Long… Ngoài ra, sân thơ trẻ có chủ đề “Góc nhỏ thành phố”, dọc đường thơ còn có 18 poster giới thiệu 18 tác giả trẻ.

 

Vào sáng 4/2 (tức ngày 14 tháng Giêng), sẽ diễn ra toạ đàm “Dòng thơ giữa phố”, bàn về sức sống thi ca ở đô thị, đề cao giá trị thơ nuôi dưỡng tâm hồn con người giữa không gian đô thị. Chủ trì: Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM, Trưởng Ban Nhà văn trẻ.

Cũng trong sáng 4/2, 24 câu lạc bộ (CLB) tham gia sẽ dựng 28 lều thơ. Bám sát chủ đề “Khát vọng phương Nam”, các CLB sẽ trình bày các lều thơ một cách sáng tạo, đa dạng để thu hút khách thưởng lãm, thưởng thơ, nghe thơ. Quanh các lều thơ là poster chân dung và thơ tự chọn của các nhà thơ tham gia Ngày thơ. Từ chiều đến tối ngày 4/2, các CLB tham gia trình diễn văn nghệ, giao lưu, trình diễn thơ.

Lễ khai mạc chính thức Ngày thơ Việt Nam năm nay sẽ diễn ra vào sáng 5/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), với sự tham dự của lãnh đạo TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM, Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM. Một điểm nhấn khác trong ngày là phần đọc thơ của các tác giả nổi tiếng: Trương Nam Hương, Lê Tú Lệ, Lê Thị Kim…

Sau chương trình khai mạc, Hội Nhà văn TPHCM sẽ tiến hành tổng kết, phát giải cuộc thi bút ký “Những hy sinh thầm lặng”. Sau đó, tại sân thơ trẻ do nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chủ trì, các nhà thơ trẻ đọc thơ và giao lưu. Đặc biệt, họa sĩ Lê Sa Long cũng tham dự và vẽ chân dung tặng các nhà thơ.

Chiều ngày 5/2, hội sẽ báo cáo tổng kết ngày thơ, công bố kết quả chấm các lều thơ. Sau đó, lãnh đạo Hội Nhà văn TPHCM tiến hành trao giải, khen thưởng các CLB thơ; sau đó tuyên bố bế mạc Ngày thơ Việt Nam Quý Mão 2023.

BBT