Ngọc Trinh và chiêu trò nổi tiếng

1470

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bao năm qua, công chúng vẫn khó lý giải được sự nổi tiếng của Ngọc Trinh. Ngoài những màn khoe thân và phát ngôn gây sốc, thì cô gái này thật sự có tài năng gì để tồn tại trong showbiz Việt lâu như thế? Nhìn vào con đường Ngọc Trinh đi, có thể thấy cô chọn con đường tai tiếng và chấp nhận thi phị để gây sự chú ý từ công chúng. Và quả thật, không ai cao tay gây bão dư luận như cô.

Ngọc Trinh đẹp – điều này không ai phủ nhận. Chưa bàn đến tài năng, thì nhờ có sắc vóc mà con đường nổi tiếng của Ngọc Trinh cũng trở nên thênh thang hơn. Dĩ nhiên, để chạm đến đỉnh cao danh vọng như cô thì đẹp thôi chưa bao giờ là đủ.

Nhớ Ngọc Trinh, nhớ đến tai tiếng

Từ một cô gái thiếu ấn tượng khi tham gia những cuộc đua nhan sắc, Ngọc Trinh từng có ý định bỏ nghề, nếu Vũ Khắc Tiệp không phát hiện và dìu dắt, có lẽ cô đã chẳng có thành công như ngày hôm nay. Khi ấy, ít ai ngờ rằng ông trùm chân dài có thể giúp một cô gái Trà Vinh làm phục vụ trong quán bida nhanh chóng nổi tiếng và kiếm ra tiền tỉ.

Gây chú ý bằng những bộ hình bikini khoe hình thể nóng bỏng cùng gương mặt ngây thơ vào đầu 2011, Ngọc Trinh liên tục “dội bom” Showbiz Việt bằng những shot hình bắt mắt cùng phát ngôn ngô nghê hoặc vốn muốn theo cách định hướng hình ảnh “khác thường”.

Năm 2007 Ngọc Trinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Trang sức và giành giải Hoa khôi Thời trang

Phát ngôn trên một tạp chí vào tháng 7/2011, trong bài phỏng vấn “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ”, Ngọc Trinh hồn nhiên: “Tôi mê nhất vòng 3 của mình, chứ vòng một bây giờ thì ai cũng sửa cho to hết, mình có lớn cũng không thấy thích”. Nữ hoàng nội y đã khiến rất nhiều người “mắt tròn mắt dẹt” vì độ thật thà của mình.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, một loạt các phát biểu về sau, đã tạo cho cô một “thương hiệu” riêng về sau: “Tất cả là do bạn trai mang lại, tôi cảm ơn số phận may mắn của mình”, đặc biệt là câu nói thẳng thắn: “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn”, đã đưa nữ hoàng nội y đứng trển đỉnh điểm của scandal khi bị khán giả chỉ trích dữ dội vì lối sống thực dụng.

Sau khi gây bão dư luận trong nước bằng phát ngôn ngô nghê cùng đợt nghi vấn hàng chục tấm hình sex bị tung lên mạng, Ngọc Trinh nghiễm nhiên đội trên đầu Vương miện Hoa hậu cao quý của một cuộc thi nhan sắc tại hải ngoại.

Từ đó, người đẹp miền Tây trở nên đình đám với cát -sê khủng như cô từng tiết lộ: “Có những lần đi tiệc ra mắt phim, giá người ta trả cho tôi gần 2.000 USD, hay là có những buổi chụp hình quảng cáo, con số phải gấp 10. Nói chung, tùy thuộc vào nhãn hàng và nền kinh tế hiện tại”.

Tận dụng triệt để sức mạnh scandal để nổi tiếng trong khi đầy rẫy những người đẹp khác của showbiz “chìm xuồng”. Ngọc Trinh bỗng chốc trở thành chân dài số một với khối tài sản khổng lồ, cùng việc cô liên tục khoe xài những thương hiệu thời trang, mĩ phẩm sang trọng.

Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau thành công của cô còn rất nhiều “hậu phương” quan trọng, giúp cô ghi “dấu ấn”.

Vũ Khắc Tiệp – Người có công lớn tạo ra “nữ hoàng nội y”

Nếu so với những người đẹp trong showbiz, tài năng của Ngọc Trinh chỉ ở mức độ tầm trung. Nhưng may mắn cho người đẹp này là có một ông bầu tinh khôn như Vũ Khắc Tiệp. Chân ướt chân ráo bước vào nghề, đầu quân cho công ty của ông bầu họ Vũ đến nay gần được 15 năm, cả hai cùng tạo nên danh tiếng cho nhau, trở thành cặp bài trùng tạo không ít “địa chấn” trong showbiz. Như vậy ngoài cái đẹp ra, thì yếu tố thứ hai giúp Ngọc Trinh duy trì tên tuổi đó là phải có người “đỡ đầu” đủ khôn ngoan như Vũ Khắc Tiệp.

Ông bầu họ Vũ có công rất lớn khi biến Ngọc Trinh từ một cô gái chân quê trở thành cái nổi đình nổi đám. Anh uốn nắn, chỉ đường đi cho “gà cưng” và xây dựng thương hiệu “nữ hoàng nội y” – danh xưng được Ngọc Trinh và ông bầu tự phong tặng cho mình. Thế nên khi người trong giới – Vũ Thu Phương – lên tiếng chỉ trích “đang làm nhục quốc thể, nhục dân tộc, nhục ngành nghề”, thì Ngọc Trinh chẳng ngại đáp trả. Như lời hùng hồn mà cô tuyên bố: “Tất cả lời bình luận tiêu cực đều miễn nhiễm với tôi. Tôi là ‘nữ hoàng nội y’ thì mặc như vậy là chuyện bình thường”.

Vũ Khắc Tiệp sở hữu dàn chân dài hàng đầu Việt Nam, chính vì thế tên tuổi anh gắn với biệt danh “Ông trùm chân dài”. Những người đẹp vào tay Vũ Khắc Tiệp chắc chắn sẽ… nổi tiếng vì không những là người nhiều chiêu trò, Tiệp còn có mối quan hệ rộng rãi với truyền thông và những đại gia lắm tiền nhiều của.

Từ Lan Hương, Ngọc Thạch, Phan Như Thảo,… Vũ Khắc Tiệp đều đưa những chân dài này đến đỉnh điểm thành công khi sở hữu những danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, Ngọc Trinh dường như vẫn là chân dài “cá biệt”, một thành công khó có lời giải thích hoàn hảo.

Tiệp xây dựng hình ảnh cho Ngọc Trinh trái ngược với những chân dài khác. Khi khoe thân là điều cần tránh thì Vũ Khắc Tiệp định hướng Ngọc Trinh theo hình ảnh một nữ hoàng nội y, chỉ… cởi đồ, chụp hình, lên báo, phát ngôn gây sốc và nổi tiếng. Tuy nhiên, sự khác biệt này mang đến thành công ngoài mong đợi khi chính Vũ Khắc Tiệp cũng từng chia sẻ: “Tôi biết đến nghề người mẫu vào năm 2004 và đến năm 2005, tôi phát hiện ra Ngọc Trinh khi cô ấy chỉ mới 16 tuổi. Từ đó đến năm 2010, cô ấy cũng tham gia làm mẫu nhưng chỉ thích show nào thì nhận show đấy. Năm 2011, trong buổi tiệc do tôi tổ chức, Trinh bất ngờ được một trang báo mạng bình chọn là ‘Sao đẹp nhất tuần’. Từ đó tôi bảo Trinh nên quay lại showbiz và phát triển sự nghiệp theo con đường người mẫu nội y”. Từng là người yêu, sau đó là quản lí và phát triển hình ảnh, Vũ Khắc Tiệp cùng Ngọc Trinh trải qua những “hỉ, nộ, ái, ố” trong mối quan hệ “ông trùm – chân dài”. Nhưng dĩ nhiên, Ngọc Trinh là viên ngọc mà Vũ Khắc Tiệp không bao giờ muốn mất đi.

“Ngu nhưng giỏi kiếm tiền”

Khi bị dư luận chỉ trích “không có tài năng nhưng vẫn nổi tiếng” hay khi bị mỉa mai trình độ học vấn mới chỉ tốt nghiệp cấp 2, Ngọc Trinh không tỏ ra tức giận mà lập tức đáp trả “ngu nhưng giỏi kiếm tiền“.

Nếu chỉ dừng lại ở những phát ngôn gây sốc hay lâu lâu quăng lên mạng một vài hình ảnh thiếu vải, thì Ngọc Trinh cũng chỉ là hạng thường trong cái showbiz đầy chiêu trò này.

Nhưng rất tiếc, cô không phải dạng vừa khi tự bỏ tiền ra làm phim về đời mình. Chục tỷ là số tiền nhiều sao Việt thừa, nhưng nghĩ đến chuyện làm phim về đời mình thì chẳng ai dám nghĩ tới trừ Ngọc Trinh.

Rồi cô được mời xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện, tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể thấy, Ngọc Trinh giờ đã được “nâng lên một tầm cao mới” khi chính những phương tiện chính thống thừa nhận cô. Chuyện kể ra cũng lạ với thế giới, nhưng là thường với showbiz Việt đầy rẫy những điều trái khoáy này.

Ngọc Trinh quả thật rất “cứng” khi đối đáp dư luận, thị phi có hề hấn gì với cô gái 30 tuổi này. Càng ồn ào, cô càng được chú ý, nổi tiếng và kiếm nhiều tiền. Nếu nói Ngọc Trinh là một hiện tượng hiếm có trong showbiz Việt cũng chẳng hề sai. Sự thành công của người đẹp rất khó hiểu trong đời sống showbiz tài năng nở rộ và lắm “anh hùng”.

Không chỉ khiến công chúng nhớ đến mình qua những hình ảnh sexy, nóng bỏng, “nữ hoàng nội y” còn khiến dư luận “há hốc” với loạt phát ngôn sốc liên quan đến tiền. Tuy vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ khán giả nhưng phải công nhận rằng không phải ai cũng có thể tự tin để nói lên vấn đề nhạy cảm này.

“Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn”, “Thất tình sẽ không quá kinh khủng, nếu bạn giàu”, “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ”, “Kẻ có tiền chưa chắc đã hào phóng, nhưng người hào phóng nhất định không ai ghét cả”… là loạt phát ngôn về tiền “thật như đếm” của Ngọc Trinh khiến dân tình phải choáng váng.

Cách đây hai năm, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh gây chú ý với với phát ngôn mới về tiền bạc, vật chất về tư duy chủ động của những cô gái có nhan sắc.

Ngọc Trinh tâm sự: “Khi bạn trở nên xinh đẹp, tiền trong túi đều tự thân nỗ lực kiếm ra bạn sẽ đột nhiên lĩnh hội được. Lúc đó làm gì có thời gian mà suy tính thiệt hơn, đoán già đoán non, càng chẳng có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Không mơ hồ, không ỷ lại, có tự tôn đó chính là sức mạnh của bạn. Nếu bạn nở hoa, bươm bướm tự đến, nếu bạn xuất sắc, trời tự an bài”.

Trong thời gian gần đây, Ngọc Trinh khiến nhiều người giật mình bởi những phát ngôn đậm chất “triết lý”. “Cuộc đời phụ nữ vui được ngày nào cứ vui, đừng vùi mình vào những chuyện buồn. Hưởng thụ được cứ hưởng thụ, bởi mình làm ra tiền để bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Ngọc Trinh quan niệm.

Gà cưng của bầu Tiệp tiếp tục gây chú ý khi bàn luận về sự hy sinh của người phụ nữ. Trên cương vị của một người phụ nữ, Ngọc Trinh khẳng định: “Đã là phụ nữ thì dù cuộc sống khó khăn hay bận rộn đến mấy cũng nên cố gắng giữ cho mình đẹp”.

“Thử nghĩ khi còn trẻ, thân hình bạn khá đẹp nhưng lại tiếc tiền không mua chiếc đầm mình thích. Đến khi lớn tuổi rồi chiếc đầm đó chỉ để ngắm chứ không thể nào mặc vừa, khi đó tiếc nuối bao nhiêu. Thế nên muốn làm gì cứ làm khi còn trẻ để đến già còn có thứ nhớ lại và gật gù rằng mình đã từng hạnh phúc như vậy” – “nữ hoàng nội y” thấm thía.

Ngọc Trinh quả thật rất tài tình trong việc lôi kéo sự chú ý từ dư luận. Lâu lâu cô lại hâm nóng tên tuổi của mình trên các diễn đàn, mạng xã hội, nếu không khoe thân thì cũng khoe sự giàu sang, cuộc sống thượng lưu hiếm ai sánh bằng. Nhưng nếu hỏi: Ngọc Trinh có tài năng gì mà nổi tiếng? Sẽ chẳng ai trả lời được câu hỏi này. Phải chăng nói như cách của Ngọc Trinh “ngu nhưng… số hưởng”. Đến nước này ai còn dám nói Ngọc Trinh “ngu”?

M.A