Người Hàn vỡ òa khi Youn Yuh Jung thắng Oscar

426

Nhiều nghệ sĩ và khán giả bày tỏ ngưỡng mộ thành tích của Youn Yuh Jung – sao Hàn đầu tiên nhận tượng vàng Oscar về diễn xuất.

BS, Chosun, Osen… đồng loạt đưa tin chiến thắng của Youn Yuh Jung ở lễ trao giải tối 25/4, nhấn mạnh bà là diễn viên đầu tiên trong lịch sử 102 năm điện ảnh Hàn nhận giải về diễn xuất của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Bà là sao châu Á thứ hai đoạt “Nữ phụ xuất sắc”, sau minh tinh quá cố Miyoshi Umeki của Nhật Bản.


Youn Yuh Jung cười rạng rỡ khi nhận cúp Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

Trên sân khấu, Youn Yuh Jung (còn viết Yoon Yeo Jung) nhận tràng pháo tay với màn phát biểu nhận giải. Bà gây cười khi nói tha thứ cho những người phát âm sai tên mình suốt mùa giải thưởng năm nay. Diễn viên cảm ơn những người đã bỏ phiếu và ủng hộ, đồng thời tri ân ê-kíp Minari.

“Làm sao tôi có thể cạnh tranh với diễn viên tuyệt vời như Glenn Close. Tôi chỉ may mắn hơn mà thôi. Cũng có thể đó là lòng hiếu khách của người Mỹ dành cho diễn viên Hàn Quốc. Dù sao, cảm ơn các bạn rất nhiều”, Youn nói.

Loạt diễn đàn lớn và mạng xã hội ngập tràn lời tán dương dành cho minh tinh. Hầu hết nhận xét Youn Yuh Jung và Minari giúp điện ảnh Hàn tạo mốc son mới tại Oscar, tiếp nối Parasite – bom tấn đoạt bốn giải lớn Oscar 2020 (đạo diễn, kịch bản gốc, phim quốc tế và phim xuất sắc).

Tài tử Han Sang Jin chụp lại khoảnh khắc Youn nâng cao chiếc cúp, nói: “Nghệ sĩ tôi tôn trọng, luôn đam mê diễn xuất và vượt mọi thách thức. Cô luôn cho mọi người thấy năng lượng, sự tích cực và tuổi tác chỉ là con số. Bài phát biểu bằng tiếng Anh rất tuyệt vời. Cảm ơn cô đã tiếp thêm động lực cho thế hệ diễn viên trẻ chúng tôi”. Nhà phê bình văn hóa Jung Deok Hyun nói thích bài phát biểu dí dỏm của Youn.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Hye Soo bày tỏ ngưỡng mộ nỗ lực của đàn chị trong suốt 55 sự nghiệp. Ảnh hậu Jeon Do Yeon – từng đóng cùng Youn phim Cô hầu gái (2010) – nói “giải thưởng xứng đáng và mong cô giáo có nhiều tác phẩm hay hơn nữa”. Đạo diễn Hong Sang Soo, Na Young Seok, Kim Cho Hee… nhận định Youn Yuh Jung là diễn viên xuất sắc ở độ tuổi thất thập cổ lai hy.

Hàng trăm nghìn khán giả chúc mừng Youn Yuh Jung trên Twitter, Facebook và Instagram. Họ viết: “Có thể vai diễn của bà không xuất sắc như 4 diễn viên cùng đề cử, nhưng biểu cảm và lối diễn bằng mắt rất chân thật”, “Thật hãnh diện. Cô ấy tự tin, hài hước và làm chủ sân khấu khi phát biểu nhận giải Oscar”, “Đại thụ của điện ảnh Hàn, lịch sử sẽ nhớ mãi dấu ấn của cô – diễn viên Hàn đầu tiên được trao Nữ phụ xuất sắc”, “Cống hiến không mệt mỏi, tinh thần quật cường của cô chinh phục rất nhiều thế hệ khán giả”…

Với Minari – phim kể về gia đình Hàn Quốc đến Mỹ tìm cơ hội đổi đời, Youn hóa thân bà ngoại “quái chiêu” Soon Ja, hỗ trợ vợ chồng con gái việc nhà, chăm sóc cháu. Để tròn vai người bà trải qua chứng đột quỵ, bà dành nhiều tuần học hỏi kinh nghiệm, tập diễn với sự hướng dẫn của bác sĩ. Vì Minari là phim độc lập, kinh phí thấp, bà tự chi trả trong quá trình nghiên cứu. Tính đến sáng 26, bà đoạt 38 giải thưởng trong và ngoài Hàn Quốc nhờ Minari, trong đó có “Nữ phụ xuất sắc” tại BAFTA, Screen Actors Guild Awards.


Youn Yuh Jung và Han Yeri (phải) trên thảm đỏ Oscar 2021

Youn Yuh Jung sinh năm 1947 tại Gyeonggi. Năm 1966, khi học năm nhất Đại học Hanyang, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, bà thi tài năng và được tuyển dụng. Vì mê diễn xuất, bà bỏ học. Một năm sau, bà chạm ngõ màn ảnh với phim Mister Gong, lập tức đoạt giải “Tài năng mới xuất sắc” tại TBC Drama Awards.

Diễn viên được ví như cây xương rồng – biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kiên cường, vẫn nở hoa dù chịu nhiều sóng gió – cả trong phim lẫn đời thường. Suốt 55 sự nghiệp, bà tham gia 35 phim điện ảnh và 96 tác phẩm truyền hình, nổi bật nhất là Woman on Fire, Cô hầu gái, Hương vị của đồng tiền, The Bacchus Lady. Các nhân vật bà đảm nhận đa phần có tính cách, táo bạo như cô gái bị ám ảnh bởi tình dục, “gái bán hoa” tuổi xế chiều hay ác nữ giết người không ghê tay…

Về đời tư, sau ly hôn ca sĩ kiêm họa sĩ Jo Young Nam, bà một mình nuôi hai con trai, không đi bước nữa. Các con cháu nhiều lần đề nghị bà qua Mỹ an hưởng tuổi già, bà từ chối vì vẫn muốn cống hiến cho điện ảnh.

Theo VnExpress