Nhà sản xuất Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020 khẳng định không chọn ca sĩ nổi tiếng mà chất giọng yếu

584

(Vanchuongphuongnam,vn) – “Hãy nghe tôi hát” không chỉ được xem là một trong những chương trình hàng đầu trở thành nơi tiếp nối, phát triển và đưa dòng nhạc xưa, dòng nhạc trữ tình đến gần với mọi đối tượng khán giả, mà còn chứng tỏ sức hút chưa bao giờ giảm của mình khi tỷ suất người xem đài luôn đạt vị trí số 1 trong suốt thời điểm phát sóng.   

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, “Hãy nghe tôi hát” trải qua 5 mùa phát sóng với cả hai phiên bản “Hãy nghe tôi hát – Danh ca” và “Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề”.

“Hãy nghe tôi hát” chính thức lên sóng từ ngày 13/01/2020 trên kênh THVL1.

“Hãy nghe tôi hát” không chỉ được xem là một trong những chương trình hàng đầu trở thành nơi tiếp nối, phát triển và đưa dòng nhạc xưa, dòng nhạc trữ tình đến gần với mọi đối tượng khán giả, mà còn chứng tỏ sức hút chưa bao giờ giảm của mình khi tỷ suất người xem đài luôn đạt vị trí số 1 trong suốt thời điểm phát sóng.

Nếu “Người kể chuyện tình” là nơi tôn vinh câu chuyện cuộc đời người nhạc sĩ, thì “Hãy nghe tôi hát – nhạc sĩ chủ đề” sẽ là nơi giúp khán giả hiểu rõ người nhạc sĩ ở góc độ chuyên môn. Bằng lời dẫn chuyện của MC, tình huống, câu chuyện về bài hát, chia sẻ của giám khảo khách mời… sẽ mang đến khán giả sự đặc trưng trong âm nhạc của tác giả, cũng như giúp khán giả mộ điệu hiểu được sự thành công của ca khúc trong suốt nhiều năm mà rất ít khán giả bình thường có thể nhận ra.

Đặc biệt, phiên bản “Hãy nghe tôi hát – nhạc sĩ chủ đề 2020” năm nay sẽ tiếp tục mang đến sân chơi nhiều nét mới lạ, hấp dẫn. Nơi giúp các ca sĩ trẻ thoải mái thể hiện phong cách âm nhạc và tự do sáng tạo, “khoác áo mới” cho những ca khúc được yêu thích nhất của các nhạc sĩ nổi tiếng để thuyết phục ban giám khảo và các khán giả mà không cần lo ngại bị so sánh với những người đi trước, những tên tuổi danh ca gắn liền với bài hát.

Bắt đầu từ mùa thứ 2 của “Hãy nghe tôi hát – Phiên bản Nhạc sĩ chủ đề, chương trình sẽ dần mở rộng sự lựa chọn về âm nhạc tới các nhạc sĩ của những thế hệ sau này, những gương mặt đã rất quen thuộc với khán giả từ thập niên 80 trở lại đây.

Như vậy, bên cạnh dòng nhạc trữ tình kinh điển của Việt Nam từ thập niên 30 đến thập niên 70 vốn đã được khán giả yêu thích nằm lòng, thì những tên tuổi nhạc sĩ mới xuất hiện sẽ làm phong phú thêm cho chương trình, tiếp cận được nhiều thế hệ khán giả hơn, đồng thời cũng là cơ hội để các thí sinh thử sức với dòng âm nhạc rất mới mẻ, mang nhiều tính cách tân của Việt Nam. Và độ lùi thời gian đến nay cũng đã đủ để chứng minh sức sống mạnh mẽ của những ca khúc ra đời trong thập niên 80 và 90 để những tác phẩm ấy đàng hoàng xuất hiện trong chương trình.

Với 6 ca sĩ trẻ, là 6 gương mặt đầy triển vọng đang theo đuổi nhiều dòng nhạc khác nhau, từ trẻ trung, sôi động, đến trữ tình, bolero… nhưng đều mang trong mình khát khao chinh phục không gian nghệ thuật mới, tái hiện những tuyệt phẩm bất hủ của các tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam.

Vì vậy, “Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề” 2020 hứa hẹn không chỉ mang đến những màn biểu diễn mới mẻ, mà còn tôn vinh những giá trị âm nhạc Việt nhưng vẫn đảm bảo cho các thí sinh thoải mái sáng tạo và thể hiện cái tôi hiện đại của những nghệ sĩ trẻ qua chủ đề của từng vòng thi.

Mỗi ca sĩ thi bước vào con đường âm nhạc thường tự chọn cho mình một dòng nhạc mà họ nghĩ là mình có đam mê lớn nhất, theo đó là danh mục các nhạc sĩ và các bài hát mà họ lựa chọn để biểu diễn và thu âm, từ đây, nhiều ca sĩ sẽ mặc định mình chỉ có sở trường với một số dòng nhạc hay một số nhạc sĩ nào đó và rất ngần ngại nếu thử sức với dòng nhạc hay các tác giả khác ngoài “vùng an toàn”. Các chương trình “Hãy nghe tôi hát” sẽ đem đến cho các ca sĩ cơ hội để họ được thử sức với những gì khác với sở trường trước đây, trên một sân khấu được dàn dựng công phu, để mỗi tiết mục sẽ được thể hiện một cách hoàn hảo, từ đó, ca sĩ sẽ thêm tự tin để mở rộng danh mục biểu diễn của mình.

Thành công từ các mùa “Hãy nghe tôi hát” trước đây đã chứng minh điều đó, khi nhiều ca sĩ sau khi tham gia chương trình đã trở nên đắt show với dòng nhạc mà trước đó họ chưa từng biểu diễn.

“Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020” với 9 vòng thi là 9 chủ đề khác nhau, các thí sinh sẽ trình diễn các ca khúc hit của nhạc sĩ chủ đề vòng thi đấu đó. Bên cạnh đó, mỗi vòng thi, 6 ca sĩ thí sinh sẽ phải đối mặt với những thử thách từ giám khảo chương trình hoặc từ chính tác giả cho đêm thi tiếp theo như yêu cầu về việc chọn bài hát, chỉ định bài hát, cách hát, bản hòa âm phối khí, cách dàn dựng, trình diễn…

Trong hành trình chinh phục “Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020”, các ca sĩ trẻ sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ đội ngũ chuyên nghiệp như: đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân, MC Quỳnh Hoa, biên tập Minh Đức, nhà thiết kế Lê Minh Trí – Thương hiệu Art Store Luxury Vest, chuyên gia trang điểm Hồ Khanh, nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng…

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 450 triệu đồng. Trong đó, Quán quân sẽ nhận được giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, Á quân 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng, ba giải khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Thí sinh có số điểm cao nhất mỗi vòng thi sẽ nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Chương trình chính thức lên sóng lúc 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh THVL1, kể từ ngày 13/02/2020.

Lim