‘Những cánh chim không mỏi’ từ TP.HCM phát 400 phần quà cho người nghèo Khánh Hòa

824

Hoa Nắng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 04 – 05/12/2021, “những cánh chim không mỏi” từ TP.HCM do sư thầy Thích Nhuận Tâm phối hợp với nhà thơ Mạc Tường Vi và Kỷ lục gia châu Á Đinh Công Tường cùng các phật tử đã trao 400 phần quà cho người nghèo tại xã Ninh Sim, Ninh Hòa và đảo Bình Hưng, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Đây là chương trình thiện nguyện phát 200 phần quà hỗ trợ người nghèo cùng 100 phần quà bánh kẹo phát cho người mắc Covid-19 (FO) tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa và 100 phần quà cho hộ nghèo là phật tử chùa Long Hưng, đảo Bình Hưng, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tham dự buổi lễ trao quà tại UBND xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Duy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Sim; ông Lê Thiên Nhất – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ninh Sim; ông Vũ Hoành Thuận và bà Lê Mỹ Dung – hai Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ninh Sim, đại đức Thích Đức Lâm – trụ trì chùa Mỹ Sơn – Dục Mỹ và đại diện 200 hộ nghèo xã Ninh Sim. Ngoài ra, 100 phần quà cho bà con bị bệnh Covid-19 được đại diện địa phương và mạnh thường quân phát quà tận nhà.

Ông Nguyễn Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Sim  trao thư cám ơn cho đơn vị kết nối và mạnh thường quân.

Ông Lê Thiên Nhất – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Sim phát biểu: Nhân dân xã Ninh Sim chủ yếu phát triển kinh tế dựa vào nông nghiệp. Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, mưa lũ bất thường ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp khiến thu nhập bị giảm sâu. Tình hình dịch bệnh Covid-19 lại diễn biến phức tạp nên đời sống nhân dân càng gặp nhiều khó khăn. Những phần quà đã góp phần nâng cao đời sống cho bà con nghèo trong đợt dịch COVID-19 này.

Ông Lê Thiên Nhất – chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà.

Các đại diện chính quyền địa phương xã Ninh Sim đã xin thay mặt chính quyền địa phương và dân nghèo trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của sư thầy Thích Nhuận Tâm, Quỹ Giáo Dục Thiện Nhơn – Bồ Đề, chùa Lá – Gò Vấp, kỷ lục gia châu Á Đinh Công Tường và các quý phật tử mạnh thường quân, đặc biệt là người con của Ninh Sim – nhà thơ Mạc Tường Vi, phóng viên tạp chí Môi trường và Đô thị – VPPN sau thời gian xa quê đã hướng về cội nguồn trao bao nghĩa tình ấm áp.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Sim hỗ trợ trao quà cho hộ gia đình F0 cách ly.

Nhà thơ Mạc Tường Vi xúc động rơi nước mắt: Trong điều kiện dịch bệnh, những phần quà từ TP HCM rất vất vả khó khăn để về được tới quê hương của Mạc Tường Vi, nơi miền quê xa xôi. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, của truyền thống dân tộc, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các mạnh thường quân đã gửi trao quà và đoàn thiện nguyện về tận quê hương Ninh Sim trao tận tay bà con những phần quà nghĩa tình. Kính chúc các quý mạnh thường quân luôn dồi dào sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc.

Nhà thơ Mạc Tường Vi phát biểu trước buổi trao quà.

Cũng trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện đã đến tận nơi phát 100 phần quà đến bà con nghèo là phật tử của chùa Long Hưng tại đảo Bình Hưng, Cam Ranh, Khánh Hòa. Các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ 200 phần quà cho người nghèo và 100 phần bánh kẹo cho người bệnh Covid – 19 (F0) tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa cùng 100 phần quà cho phật tử khó khăn trên đảo Bình Hưng, Cam Ranh.

Đoàn thiện nguyện gồm có: Thượng toạ Thích Nhuận Tâm – trụ trì Chùa Lá Gò Vấp; Quỹ Giáo Dục Thiện Nhơn – Bồ Đề; Kỷ lục gia thế giới Đinh Công Tường; TS Nguyễn Hữu Nhơn – Ban cố vấn TW Hội khuyến học Việt Nam – VPPN; doanh nhân Huỳnh Văn Bé – chủ cơ sở Muối Sấy Ngọc Yến; ông Phạm Văn Minh – Công ty xây dựng Tiến Quang Minh; ông Lương Văn Đông – công ty TNHH xây dựng An Đông; bà Lê Thị Thanh Trúc – hệ thống đào tạo thẩm mỹ DERMA & thiết bị y tế Thanh Trúc; bà Nguyễn Thị Anh Thư – công ty TNHH đầu tư TM SX Kiến Thái; ông Trần Trung Thu – công ty cổ phần truyền thông Hoàng Huy; ông Nguyễn Quốc Việt – nhóm thiện nguyện Cỏ Lan Chi Dục Mỹ; ông Ngô Văn Liên _ Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cơ khí Vân Hà; công ty TNHH Thế giới doanh nhân VietTop; bà Trương Thị Lê Khanh – công ty Vĩnh Hoàn; bà Nguyễn Ánh Mỹ Hoàng – Hội an toàn giao thông Việt Nam; Phật tử Minh Long; ca sĩ Chế Quang; nhà báo Trần Tâm; nhà thơ Mạc Tường Vi.

Các MTQ trực tiếp trao quà cho bà con.


Đoàn thiện nguyện ra đảo phát 100 phần quà cho các Phật tử nghèo tại chùa Long Hưng, đảo Bình Hưng, Cam Ranh.

Đây là chuyến đi thiện nguyện nhiều ý nghĩa tại Khánh Hòa của ba nhóm thiện nguyện đến từ TP.HCM: Quỹ giáo dục Thiện Nhơn Bồ Đề – chùa Lá Gò Vấp và các phật tử, Kỷ lục gia châu Á Đinh Công Tường và nhóm Chung Một Tấm Lòng, nhà thơ Mạc Tường Vi và nhóm Đại sứ thiện nguyện Ceotoancau.

Trân trọng cám ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ cho người nghèo Khánh Hòa.

H.N