Ra mắt Tạp san ‘Sông Quê’ số Tân Sửu (2021)

1628

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng 10/01/2021, tại cafe – phòng trà Song Nam số 34 Nguyễn Thiện Thuật, Q. Bình Thạnh, TPHCM, BBT Diễn đàn Văn học “Sông Quê” tổ chức ra mắt số Xuân.

Đến dự có ông Nguyễn Trọng Cơ – GĐ Unesco VN; bà họa sĩ Nguyễn Kim Phiến – PGĐ Unesco VN; nhà thơ, nhà báo Phùng Hiệu – Chủ Biên Văn Chương Phương Nam, Trưởng VP Đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; ông Trần Võ Thạnh Văn đại diện NXB HNV; nhà thơ Nguyễn Sĩ Ẩn, Nguyễn An Bình; nhạc sĩ Tôn Thất Tùng; nhà thơ Võ Miên Trường; nhà văn Phan Đạt Ninh, nhà thơ Nhật Quỳnh… cùng tác giả, cộng tác viên, bạn đọc tạp chí Sông Quê.

Ngoài ra cũng có 60 anh chị em văn nghệ đến dự ra mắt tạp chí Sông Quê số Xuân và sinh nhật tròn 1 năm hiện diện trên Văn đàn Việt, đây là niềm vui lớn cũng là niềm động viên cho BBT Sông Quê chúng tôi.

Chúng tôi nguyện cố gắng, nỗ lực để càng ngày càng có nhiều bạn đọc yêu mến và cộng tác cùng Sông Quê, tạp chí Sông Quê rất đa dạng thể loại từ triết học, bình văn, đến truyện ngắn, tùy bút, thơ, phiếu tặng sách …

Chương trình gồm 2 phần:

1. Ra mắt tạp chí Sông Quê số Xuân Tân sửu (2021)

2. Giới thiệu truyện ngắn tái bản: Xóm Cô HồnMình ơi của tác giả Kha Tiệm Ly.

MC là nhà thơ, nghệ sĩ ngâm thơ Nhật Quỳnh.
Organ: Nhạc sĩ Thế Luật
Tạp chí Sông Quê

Chúng tôi rất vui là còn các anh em văn nghệ, bè bạn và độc giả thương mến ủng hộ và đến tham dự.

Với văn hóa đọc ngày càng ít đi sự đồng cảm, sẻ chia và yêu mến của quý vị sẽ như một cách động viên để chúng tôi có bệ phóng càng ngày Sông Quê càng tiến xa để đồng hành cùng ngôi nhà văn chương Việt Nam. Đó cũng là nguyện vọng chân thành của BBT sông Quê.

Chân thành cảm ơn và tri ân những tác giả, cộng tác viên, độc giả có mặt trong buổi ra mắt hôm nay.

Năm mới sắp sang, kính chúc mọi người năm mới Tân Sửu (2021) sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

Ngã Du Tử

Một số hình ảnh trong buổi ra mắt