Tạm giữ người xúi giục bé trai trộm tiền

837

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Công an ập vào khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B, tạm giữ An khi bà đang sử dụng ma túy cùng chồng.

Ngày 1/10, Công an quận 3, TP.HCM, đang tạm giữ Chu Thúy An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Bà An bị cáo buộc là người xúi giục bé trai (9 tuổi) trộm tiền của bà bán nước giải khát trong hẻm Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3.


Bà An bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản –
(Ảnh: Công an cung cấp)

Bà An có chồng nhưng không có con nên nhận T.T.P. (con trai của em chồng) làm con nuôi. Cả gia đình sống tại khách sạn ở quận Bình Tân.

Tối 23/9, bà An mượn xe máy của bạn rồi chở P. đến đầu hẻm Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) hỏi mua cà phê. Thấy người bán hàng để túi tiền dưới đất, An xúi giục P. đến lấy rồi leo lên xe rời đi.

Đến chiều 30/9, Công an quận 3 phối hợp cùng Công an quận Bình Tân ập vào khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B khống chế An. Thời điểm đó, An cùng chồng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 28/9 vừa qua, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh cậu bé đi cùng người phụ nữ trộm túi đựng tiền và thẻ cào điện thoại của người phụ nữ bán cà phê trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TPHCM.

Theo nội dung từ clip và theo thông tin đi kèm, vào khoảng 19h50 ngày 23/9, Chu Thúy An đi xe tay ga chở theo cháu trai đến chỗ bán tạp hoá của một người phụ nữ lớn tuổi bán tại một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ.

Tại đây, bà An mua ly cà phê sữa và đưa tiền trước để chủ quán trả lại tiền thừa. Sau đó trong lúc người phụ nữ đang loay hoay pha cà phê, cậu bé 9 tuổi từ trên xe máy bước xuống, tiến lại vị trí để túi đựng tiền của bà này.

Sau một hồi quan sát, cậu bé này lấy túi đựng tiền rồi nhanh chóng ngồi lên xe. Chu Thúy An vội vàng tiến lại phía chủ quán nói lát sau sẽ quay lại lấy cà phê rồi tăng ga bỏ đi.


Chu Thúy An xúi giục cháu trai 9 tuổi lấy trộm tiền của bà bán nước, rồi cả hai nhanh chóng lên xe tẩu tán –
(Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, nạn nhân) cho biết tài sản bị mất là gần 700 ngàn đồng tiền mặt và nhiều thẻ cào điện thoại trị giá khoảng 1,6 triệu đồng.

Qua video ghi lại cách thức bà An đánh lạc hướng, ra hiệu và đứa trẻ nhanh chóng hiểu ý thực hiện hành vi lấy trộm tài sản thì có thể đánh giá sự việc chiếm đoạt này có thể không phải lần đầu.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

M.A (Tổng hợp)