Tập thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” sẽ ra mắt vào ngày phát giải cuộc thi

1048

Như đã đưa tin, Cuộc thi Thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” (do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức) đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các tác giả trên khắp mọi miền đất nước và một số bạn làm thơ ở nước ngoài. Trong vòng một tháng rưỡi, Ban tổ chức đã nhận gần 1.500 bài thơ của hơn 600 tác giả và đã chọn giới thiệu 130 chùm với ngót 400 bài thơ đăng trên Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau nhiều cân nhắc, Ban sơ khảo cuộc thi đã chọn 72 tác phẩm của 53 tác giả giới thiệu vào Vòng chung khảo. Và trong khi Ban chung khảo chấm xét giải cho các tác giả xuất sắc, Ban tổ chức đã tiến hành tuyển chọn để in đồng thời 2 tập thơ cùng tên là “Nhân nghĩa đất phương Nam” và tổ chức ra mắt, trao giải thưởng cuộc thi vào ngày 18/11/2021.

  • Nhân nghĩa đất phương Nam” do Hội Nhà văn TP. HCM thực hiện: gồm 87 tác phẩm, trong đó có 72 bài thơ của 53 tác giả được chọn vào Vòng chung khảo và 15 bài thơ hưởng ứng cuộc thi. Tập thơ này do Nhà xuất bản Văn học biên tập và cấp phép in ấn.
  • Nhân nghĩa đất phương Nam” do Nhà xuất bản Quân đội thực hiện: gồm 108 tác phẩm của 108 tác giả dự thi, trong đó có 53 bài vào Vòng chung khảo và 55 bài được chọn từ số thơ đã qua Vòng sơ khảo.

Trong phạm vi bản tin này, Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu một cách tổng quan về tập thơ đầu tiên. Bài giới thiệu đầu sách chúng tôi sẽ xin đăng cùng chùm thơ được trao giải nhất vào một ngày gần đây.

Theo Vanchuongthanhphohochiminh.vn