Tin buồn: Nhà văn Vũ Minh Nguyệt qua đời

684

Nhà văn Vũ Minh Nguyệt, sinh ngày 17 – 12 – 1961, quê Ninh Bình, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, là tác giả của nhiều truyện ngắn và tập truyện ngắn được dư luận văn học ghi nhận, sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, đã từ trần hồi 5h15’ ngày 4 – 10 – 2020 (tức ngày 18 – 8 năm Canh Tý), hưởng thọ 60 tuổi.


Nhà văn Vũ Minh Nguyệt (1961-2020).

Lễ viếng tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 6 – 10 – 2020 (thứ 3), tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ truy điệu tổ chức hồi 9h30’ ngày 6 – 10 – 2020. Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ – Văn Điển vào hồi 11h00’ cùng ngày; Lễ an tang tổ chức vào hồi 16h30’cùng ngày, tại nghĩa trang Mã Giáng, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Theo Vanvn.net