Vĩnh biệt nhà thơ Đông Nguyên

1004
(Vanchuongphuongnam.vn) – Do bị tai nạn giao thông, nhà thơ Đông Nguyên đã qua đời vào lúc 19h30 ngày 15.11.2020, thọ 70 tuổi.
Nhà thơ Đông Nguyên 
 Ngày 20.10.2020, khi đang lưu thông trên đường Ca Văn Thỉnh, quận Tân Bình thì xe máy của nhà thơ Đông Nguyên va quẹt vào xe tải và bị chấn thương đầu phải nhập viện. Qua chuẩn đoán, bác sĩ bệnh viện 115 cho biết, ông bị chấn thương sọ não. Do vết thương quá nặng nên ông đã hôn mê suốt 25 ngày và qua đời lúc 19h30 ngày 15.11.2020.
Nhà thơ Đông Nguyên tên thật là Nguyễn Đông, sinh năm 1951 tại Quảng Nam. Ông là Hội viên Hội nhà văn TPHCM, Chủ biên Tạp san Sông Quê, Chủ nhiệm CLB thơ Tân Bình, Chủ nhiệm CLB sân khấu điện ảnh Q12. Ông đã xuất bản trên 5 tập thơ và nhiều kịch bản phim, kịch bản sân khấu. Ngoài làm thơ, ông còn làm đạo diễn và biên kịch.
Lễ viếng nhà thơ Đông Nguyên vào sáng 17.11, lễ động quan vào lúc 7h ngày 19.11.2020, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương.
Để tiễn biệt nhà thơ Đông Nguyên, đêm 18.11.2020, anh em Văn nghệ cùng gia đình sẽ tổ chức đêm thơ để tiễn đưa anh tại nhà riêng số 98 Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, TPHCM.
Ban Biên tập Văn Chương Phương Nam xin gửi đến gia đình ông lời chia buồn sâu sắc nhất.
Phùng Hiệu