3 nhà thơ họ Lê cùng ra mắt 3 tập thơ là ai?

731

Từ 8h – 11h thứ Sáu ngày 17.7, Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM và Hội Sinh viên TPHCM sẽ cùng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề giới thiệu các tác phẩm văn học với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn cao” để giới thiệu 6 tập sách mới.

Buổi sinh hoạt về sách diễn ra tại Hội trường 202 Trường Đại học Mở TPHCM (Cơ sở 2, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1). 6 tác phẩm mới được giới thiệu gồm 3 tập thơ và 3 tập văn xuôi do Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM kết hợp NXB Văn hóa văn nghệ ấn hành quý I/2020.

Đặc biệt, 3 tập thơ của 3 tác giả đều họ Lê: trường ca Thành phố khát vọng của nhà thơ Lê Tú Lệ, trường ca Sài Gòn – Ấn ngọc phương Nam của nhà thơ Lê Minh Quốc và tập thơ – họa Em lạc đâu sao Kim của nhà thơ – họa sĩ Lê Thị Kim. Đây cũng là 3 gương mặt thơ tiêu biểu của TPHCM trưởng thành sau ngày đất nước thống nhất.

Một nhà thơ họ Phan là Phan Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM sẽ thuyết trình cái hay cái đẹp và cả cái chưa hay của 3 tập thơ họ Lê. Hy vọng Trường Đại học Mở TPHCM sẽ có một buổi sinh hoạt chuyên đề ý nghĩa, đầy cảm hứng văn học và thi ca.

Theo Văn học Sài Gòn