8x giành Giải thưởng Lương Định Của từng là du học sinh Việt Nam tại Pháp

345

Thắng Trân

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau hành trình 5 năm tại xứ người, thanh niên Đặng Dương Minh Hoàng – Chủ trang trại Thiên Nông, H.Bù Gia Mập (Bình Phước) – cựu học sinh trường THPT chuyên Quang Trung đã quay về Việt Nam, theo nhiều nghề. Gần đây, anh vừa được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2021.

Cựu du học sinh Đặng Dương Minh Hoàng (SN 1988, ngụ tại TX. Phước Long, Bình Phước) đã vinh dự trở thành 1 trong 57 nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2021 dành cho thanh niên nông thôn điển hình trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, anh được Trung ương Đoàn chọn trở thành khách mời giao lưu tại talk show trong Diễn đàn Thanh niên nông thôn toàn quốc với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối cung – cầu” tại Hà Nội.


Nhà nông trẻ Đặng Dương Minh Hoàng vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và cúp Giải thưởng Lương Định Của.

Năm nay, được chọn lọc từ 93 hồ sơ do 49 tỉnh, thành Đoàn giới thiệu, 57 gương thanh niên đến từ 40 tỉnh, thành phố đã vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI. Trong đó, Bình Phước có 3 bạn trẻ giành được Giải thưởng này gồm: anh Đặng Dương Minh Hoàng – Chủ nông trại Thiên Nông; chị Lê Thị Thanh Thảo – Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh WINUT và anh Nguyễn Hoàng Đạt – Giám đốc Công ty TNHH Vinahe.

Tại “Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI, năm 2021”, các hoạt động sau đã diễn ra gồm: Diễn đàn Thanh niên nông thôn toàn quốc; Khai mạc Triển lãm “Kết nối nông nghiệp số” – trưng bày các sản phẩm của thanh niên nông thôn trên không gian số; Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI.

Riêng Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm nay đã vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành…

Những trải nghiệm trong suốt 5 năm sống, học tập, làm việc tại Pháp đã giúp cựu du học sinh Đặng Dương Minh Hoàng tạo dựng mô hình trang trại Thiên Nông ứng dụng công nghệ cao tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

Anh Đặng Dương Minh Hoàng chia sẻ tâm nguyện góp sức cho nền nông nghiệp nước nhà phát triển bền vững trên Diễn đàn Thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2021.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy – nguyên giáo viên trường THPT chuyên Quang Trung (TX. Đồng Xoài, Bình Phước) chia sẻ: “Startup Đặng Dương Minh Hoàng từng học Thạc sĩ – ngành Điều khiển tự động (Đại học Bách Khoa Grenoble, Pháp). Sau khi du học và trở thành kỹ sư, Hoàng đã quay về Việt Nam để góp sức dựng xây nước nhà.”

“Hoàng là học trò cũ của mình thời cấp III. Hoàng luôn nhiệt huyết và đó là chìa khoá để em ấy từng bước gặt hái thành công. Mình thường xuyên trao đổi, hỗ trợ Hoàng và các startup trong tỉnh để cùng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển bền vững”, anh Duy nói thêm.

Trang trại Thiên Nông trồng 3 loại cây chủ lực gồm: bơ, hồ tiêu, cao su. Trong đó, bơ và hồ tiêu được trồng theo hướng hữu cơ, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Năm 2021, Thiên Nông tạo nguồn lợi nhuận 7 tỷ đồng; tạo việc làm cho 25 lao động (chủ yếu là người S’tiêng, Khmer nghèo khó) thông qua hình thức góp vốn chăn nuôi bò, dê, thúc đẩy phát triển quy trình sản xuất khép kín.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thanh Thảo (SN 1988) – Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh WINUT (P. Thác Mơ, TX. Phước Long) và anh Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1989) – Giám đốc Công ty TNHH Vinahe (P. Phước Bình, TX. Phước Long) luôn khát khao đưa hình ảnh hạt điều Bình Phước thơm ngon đến nhiều nước trên thế giới. Hiện tại, WINUT và Vinahe, mỗi công ty này đều sở hữu 5 sản phẩm hạt điều được gắn 4 sao OCOP.

Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI năm 2021 là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm tiếp tục biểu dương, khen thưởng những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, lũ lụt; là diễn đàn để thanh niên giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng hành cùng sự trưởng thành của nền nông nghiệp Việt Nam, 16 năm qua, thông qua Giải thưởng Lương Định Của, Trung ương Đoàn đã vinh danh 2.018 gương thanh niên nông thôn xuất sắc, luôn tư duy sáng tạo để vượt qua khó khăn, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tạo doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm cùng việc làm cho nhiều lao động là thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế, người dân tộc thiểu số…

T.T